Hưng Hà: Vùng quê đổi mới
Diện mạo nông thôn mới ở Hưng Hà.
Những ngày tháng Tám, Đảng bộ và nhân dân xã Chí Hòa lại bồi hồi, xao xuyến nhớ về tiếng trống lệnh vang lên trong sáng sớm ngày 1/5/1930 tại các làng thuộc Liên chi bộ Thần Duyên giục giã mọi người biểu tình chống giặc. Cuộc biểu tình của nông dân Tiên Hưng - Duyên Hà đã khẳng định sức mạnh đoàn kết, tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Phát huy truyền thống quê hương, Đảng bộ và nhân dân xã Chí Hòa đã nỗ lực phấn đấu, tự lực tự cường đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM. Xã Chí Hòa - nơi vẫn còn lưu giữ nhiều chứng tích về cuộc biểu tình của nông dân Tiên Hưng - Duyên Hà giờ đã nhiều đổi thay với những con đường được trải bê tông theo chuẩn NTM, nhà cửa san sát, khang trang.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: Hiện nay, diện tích lúa ngắn ngày của địa phương đạt trên 90%, trong đó 70% diện tích lúa có chất lượng gạo ngon. Diện tích vụ đông hàng năm chiếm trên 40% diện tích đất canh tác.
Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, địa phương còn du nhập nghề mới và phát huy những ngành nghề sẵn có. Nếu như năm 2015 - 2016, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 29,7 triệu đồng thì đến nay đã được nâng lên, ước đạt 45,7 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của xã năm 2018 là 2,23% (giảm 4,5% so với năm 2015).
Là một trong những địa phương đầu tiên của huyện Hưng Hà và của tỉnh đạt chuẩn NTM, xã Hồng Minh tạo ấn tượng mạnh mẽ với những ai đến thăm. Cùng với những con đường xã, đường làng, đường nội đồng được bê tông hóa theo chuẩn NTM, Hồng Minh còn quy hoạch xây dựng khu dân cư theo chuẩn và xây dựng các công trình công cộng khang trang phục vụ đời sống người dân địa phương, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.
Ông Vũ Hữu Hỷ, Chủ tịch UBND xã cho biết: Với phương châm “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, địa phương đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, đoàn kết, thống nhất, công khai, minh bạch trong quá trình xây dựng NTM. Nhờ đó, năm 2015, Hồng Minh vinh dự là một trong những địa phương của tỉnh về đích NTM. Sức bật từ phong trào xây dựng NTM, Hồng Minh tiếp tục được chọn xây dựng NTM kiểu mẫu. Để thực hiện mục tiêu này, xã chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân. Tiến hành rà soát, đề nghị điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xã tập trung tái cơ cấu ngành Nông nghiệp để phát triển kinh tế, đến nay đã quy hoạch được 4 vùng sản xuất tập trung với tổng diện tích 533,6ha. Bên cạnh đó, Hồng Minh tăng cường xây dựng, bổ sung các hạng mục quan trọng về cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi...
Theo ông Bùi Văn Vũ, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã: Hiện nay, các tuyến kênh mương tưới, tiêu và cống nội đồng của xã hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất. Ngoài ra, địa phương đang thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, góp phần đem lại sản phẩm có giá trị cao, có thị trường tiêu thụ ổn định. Cùng với các hoạt động trên, xã còn quan tâm đẩy mạnh xây dựng tiêu chí văn hóa - xã hội, môi trường.
Ông Vũ Hữu Hỷ, Chủ tịch UBND xã phấn khởi: Đến nay, các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở Hồng Minh đều đạt tỷ lệ cao, điển hình như: hệ thống thủy lợi bảo đảm tưới, tiêu cho 100% diện tích sản xuất nông nghiệp của xã; tỷ lệ hộ có nhà ở và công trình phụ trợ gọn gàng, sạch đẹp đạt 80%; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 41,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,48%...
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp trên cùng sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, giai đoạn 2015 - 2018 Hưng Hà đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực: nông nghiệp, thủy sản chiếm 21,25%; công nghiệp, xây dựng 57,72%; thương mại, dịch vụ 21,03%. Công tác giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao được quan tâm thực hiện đồng bộ, có các giải pháp sát thực nâng cao chất lượng. Các cấp, các ngành đã quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các chính sách đối với người, gia đình có công với cách mạng và bảo trợ xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 16,52% (năm 2008) xuống còn 2,95% (năm 2018). Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt hơn 9,19%/năm. Riêng 6 tháng đầu năm 2019 tăng 12,02% so với cùng kỳ năm 2018. Công tác quốc phòng - an ninh được thực hiện hiệu quả, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng được lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát thực tế, hiệu quả. Từ năm 2015 đến năm 2018, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh là 80,64%, chính quyền cơ sở vững mạnh đạt 80%.
Những kết quả đó sẽ là nền tảng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Hà tiếp tục phấn đấu ghi thêm những dấu son mới trong quá trình phát triển của địa phương.
MAI THƯ
(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)
Tin cùng chuyên mục
- Không để khoảng trống cho các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại 21.04.2025 | 20:40 PM
- Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra công tác lấy ý kiến nhân dân về Đề án hợp nhất, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã tại huyện Hưng Hà 21.04.2025 | 20:32 PM
- Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri về việc hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 21.04.2025 | 20:36 PM
- Gần 300 nghìn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trong buổi đầu 21.04.2025 | 20:40 PM
- 100 tập thể, cá nhân được Hội Nhà báo Việt Nam khen thưởng 21.04.2025 | 20:44 PM
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, tặng quà người có công tiêu biểu trên địa bàn thành phố Thái Bình 21.04.2025 | 19:27 PM
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, tặng quà người có công tiêu biểu tại huyện Vũ Thư 21.04.2025 | 19:31 PM
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri về việc hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 21.04.2025 | 20:12 PM
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri về việc hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình và việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 21.04.2025 | 20:04 PM
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà người có công với cách mạng ở huyện Đông Hưng 21.04.2025 | 19:22 PM
Xem tin theo ngày
-
Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, tặng quà người có công tiêu biểu trên địa bàn thành phố Thái Bình
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, tặng quà người có công tiêu biểu tại huyện Vũ Thư
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri về việc hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri về việc hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình và việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà người có công với cách mạng ở huyện Đông Hưng
- Phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025
- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với nội dung Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với số phiếu tuyệt đối 100%
- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp thứ 42
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về hợp nhất hai tỉnh