Các trường học ở Thái Thụy chuyển biến sau sáp nhập
Tiết học của cô và trò Trường Tiểu học và THCS Thụy Phúc (Thái Thụy).
Chúng tôi về xã nông thôn mới Thụy Dương, một trong những địa phương thực hiện sáp nhập trường học đầu tiên của huyện Thái Thụy. Trước khi sáp nhập, xã có 3 trường là mầm non, tiểu học và THCS. Bắt đầu từ tháng 9/2018, Trường Tiểu học Thụy Dương và Trường THCS Thụy Dương sáp nhập thành Trường Tiểu học và THCS Thụy Dương. Ông Bùi Mạnh Tường, Chủ tịch UBND xã cho biết: Khi mới có chủ trương sáp nhập, không ít phụ huynh băn khoăn, lo ngại việc sáp nhập gây xáo trộn việc học hành của con em, chồng chéo trong quản lý, điều hành công việc, chuyên môn giảng dạy... Tuy nhiên, sau gần một năm sáp nhập, tổ chức bộ máy, nhân sự của Trường Tiểu học và THCS Thụy Dương được tinh gọn, chất lượng giáo dục nâng lên, phụ huynh học sinh không còn lo lắng và hiện rất ủng hộ việc sáp nhập trường học.
Thầy giáo Vũ Đức Cảnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thụy Dương chia sẻ: Trong quá trình thực hiện sáp nhập, Ban giám hiệu nhà trường đã tuyên truyền, ổn định tâm lý, tư tưởng cho cán bộ, giáo viên. Thực hiện thống nhất các tổ chức đảng, đoàn thể của hai nhà trường trước đây làm một. Đồng thời, duy trì các hoạt động giáo dục, tập trung quản lý chuyên môn, phân công cụ thể các đồng chí trong Ban giám hiệu phụ trách chuyên môn từng cấp học, giữ nguyên vị trí, môn dạy đối với đội ngũ giáo viên. Hiện nay Trường có 1 hiệu trưởng, 2 phó hiệu trưởng phụ trách hai cấp học, 43 giáo viên, 715 học sinh.
Cũng theo thầy giáo Vũ Đức Cảnh, việc sáp nhập giúp công tác quản lý, điều hành của Ban giám hiệu nhà trường được thống nhất hơn. Việc tổ chức các hoạt động chuyên môn, ngoài giờ cho học sinh được thuận lợi do có đủ đội ngũ giáo viên. Ngoài ra, cũng nhờ sáp nhập, việc nhà trường đầu tư xây dựng, xã hội hóa các công trình giáo dục cũng tập trung, thuận lợi…, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Kết thúc năm học đầu tiên sau khi sáp nhập, các chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường chuyển biến rõ nét so với năm trước. Cụ thể, ở cấp tiểu học, xếp loại về năng lực, phẩm chất tốt đạt 90%; cấp THCS loại giỏi đạt 28% (tăng 4%), loại khá đạt hơn 72% (tăng 3%). Đặc biệt, tỷ lệ học sinh lớp 9 thi đỗ vào các trường THPT công lập đạt 96,5%, tăng 10% so với năm học trước (xếp thứ nhất huyện).
Thực hiện Kế hoạch số 45 của UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 30/7/2018, UBND huyện Thái Thụy đã ban hành Kế hoạch số 186 về việc sáp nhập các trường học trên địa bàn huyện. Năm 2018, toàn huyện thực hiện sáp nhập 42 trường tiểu học, THCS trên cùng địa bàn xã mà cả hai trường có dưới 18 lớp thành 21 trường tiểu học và THCS; sáp nhập hai trường mầm non trên địa bàn thị trấn Diêm Điền thành 1 trường mầm non. Năm 2019, thực hiện sáp nhập 42 trường tiểu học, THCS trên địa bàn xã mà cả hai trường có dưới 18 lớp thành 21 trường tiểu học và THCS, trong đó đến ngày 30/6 đã sáp nhập được 30/42 trường tiểu học và trường THCS thành 15 trường tiểu học và THCS. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2019, huyện sẽ tiến hành sáp nhập 12 trường tiểu học, THCS thuộc 6 xã: Hồng Quỳnh, Thụy Hải, Thái Giang, Thái Phúc, Thái Dương, Thái Đô.
Ông Đỗ Trường Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Nhờ có sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền nên kế hoạch sáp nhập các trường học trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tích cực, đến nay, cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra. Các trường sau sáp nhập đã đi vào hoạt động ổn định, nền nếp, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời, duy trì tốt, đa dạng hóa các hình thức tổ chức giáo dục ngoài giờ lên lớp. 100% trường tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh, nhiều hình thức tổ chức mới được áp dụng như: hoạt động câu lạc bộ, tổ chức trò chơi, tổ chức diễn đàn, sân khấu tương tác, tham quan dã ngoại, tổ chức các cuộc thi, hội thi... Kết quả, tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019 xếp tốp đầu của tỉnh. Trong đó, điểm trung bình 3 môn thi xếp thứ 2/8 huyện, thành phố, trong đó, môn Ngữ văn xếp thứ tư, Địa lý xếp thứ ba, Toán xếp thứ nhất. Nhiều đơn vị sáp nhập có kết quả tuyển sinh cao như Trường Tiểu học và THCS Thụy An, Trường Tiểu học và THCS Thụy Dương...
Đây là những kết quả rất đáng mừng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy sau hơn một năm thực hiện sáp nhập các trường học trên địa bàn. Từ đó tạo sự phấn khởi trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, phụ huynh học sinh cũng như chính quyền địa phương.
Trần Tuấn
Tin cùng chuyên mục
- Israel đồng ý ngừng bắn 60 ngày, cơ hội mở cho đàm phán Dải Gaza 02.07.2025 | 15:13 PM
- Báo Trung Quốc đánh giá cao quyết định thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng 02.07.2025 | 15:12 PM
- Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình 02.07.2025 | 10:53 AM
- Các đối tượng không chịu thuế VAT 02.07.2025 | 15:13 PM
- Người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng 02.07.2025 | 15:11 PM
- Sáng nay, giá vàng neo ở mức cao 02.07.2025 | 10:54 AM
- Thái Lan có Thủ tướng tạm quyền 02.07.2025 | 10:38 AM
- Thượng viện Mỹ thông qua gói chính sách đối nội toàn diện của Tổng thống Trump 02.07.2025 | 10:38 AM
- Top 3 Hoa hậu Việt Nam và những chia sẻ đầu tiên sau đăng quang 02.07.2025 | 10:39 AM
- Tổng đài 111 tiếp nhận tố giác, tin báo về hành vi mua bán người 02.07.2025 | 10:39 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam