Thứ 3, 23/07/2024, 06:22[GMT+7]

Hưng Hà: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Thứ 2, 09/09/2019 | 10:46:42
1,198 lượt xem
Thời gian qua, huyện Hưng Hà tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QPQSĐP), xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Khám sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Theo Thượng tá Ngô Quang Khởi, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện: Nổi bật là nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng lên; tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từng bước được tăng cường; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Trên cơ sở quán triệt quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và tham mưu, đề xuất của các ban, ngành mà nòng cốt là Ban CHQS huyện, huyện Hưng Hà đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác QPQSĐP phù hợp với đặc điểm, điều kiện địa bàn. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục về công tác QPQSĐP cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Từ năm 2009 đến nay, trên địa bàn huyện có gần 60.000 lượt đối tượng được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng. Cùng với đó, Ban CHQS huyện phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành 48 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các tập thể, cá nhân, các cơ quan, địa phương, đơn vị về nhiệm vụ QPQSĐP, xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ. LLVT huyện đã làm tốt công tác dân vận, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Huyện ủy, UBND huyện giải quyết tốt tình hình cơ sở khi có phát sinh. Bên cạnh đó, quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Hiện nay, Ban CHQS huyện đang nhận phụng dưỡng thường xuyên 3 mẹ Việt Nam anh hùng. Đặc biệt, trong năm 2018, LLVT huyện đã huy động 200 ngày công giúp nhân dân thu hoạch lúa khi xảy ra thiên tai. Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, LLVT huyện đã thực hiện 4 công trình và tham gia 650 ngày công. Ngoài ra, công tác khuyến học được thực hiện thường xuyên từ năm 2017 đến nay với số tiền ủng hộ 35 triệu đồng.

Cùng với các hoạt động trên, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cũng được huyện quan tâm, thực hiện hiệu quả. Hàng năm, số lượng thanh niên lên đường nhập ngũ luôn đủ và vượt chỉ tiêu trên giao. 

Ông Trần Xuân Của, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thái Hưng chia sẻ: Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn được địa phương thực hiện nghiêm túc. Do đó, những năm qua, địa phương luôn đủ và vượt chỉ tiêu giao quân. 

Đặc biệt, năm 2019, thực hiện chủ trương nâng cao trình độ của tân binh, trong số nam thanh niên nhập ngũ xã đã bảo đảm trên 10% có trình độ cao đẳng, 25% có trình độ trung cấp nghề.
Đối với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cơ quan quân sự các cấp đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai xây dựng và thực hiện nghiêm nhiệm vụ huấn luyện cho các đối tượng. Ban CHQS huyện đã tích cực tham mưu, phối hợp với các ban, ngành, địa phương xây dựng hệ thống kế hoạch tác chiến phòng thủ; xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng dự bị động viên; mở rộng lực lượng dân quân, tự vệ... Để tăng cường tiềm lực của khu vực phòng thủ, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác huấn luyện, diễn tập trong đó coi trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát với yêu cầu, nhiệm vụ, phương án, phù hợp với đối tượng tác chiến. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp. Qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, địa bàn an toàn. 

Ông Nghiêm Quang Sáng, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hiệp cho biết: 10 năm qua, địa phương luôn thực hiện tốt công tác QPQSĐP. Trong đó, kết quả huấn luyện dân quân thường xuyên đạt khá và giỏi. Ban CHQS xã đã xây dựng nghị quyết liên tịch với Hội Cựu chiến binh xã về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và phối hợp công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; phối hợp với Công an xã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việc quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác QPQSĐP đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Mai Thư

  • Từ khóa