Bế mạc kỳ họp thứ 37 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba
Sau bốn ngày làm việc tích cực trên tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của đoàn đại biểu hai nước, chương trình kỳ họp lần thứ 37 UBLCP Việt Nam – Cuba đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Tại Kỳ họp này, hai bên đã đánh giá tình hình thực hiện Biên bản Kỳ họp thứ 36, thống nhất nhận định: Hầu hết các thỏa thuận hợp tác đã được thực hiện, kim ngạch thương mại hai nước năm 2018 đã tăng trưởng 25% so với 2017. Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại châu Á thứ hai tại Cuba. Một số dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba đã được triển khai tích cực và có sản phẩm cung cấp cho thị trường Cuba trong năm 2019. Hợp tác trên các lĩnh vực: nông nghiệp, y tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa giáo dục, thông tin truyền thông,... đều có chuyển biến. Tuy nhiên, hai bên cũng nhận thấy còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hợp tác thương mại và đầu tư như: vấn đề thanh toán chậm; bảo lãnh thế chấp tài sản; lao động và tiền lương; sự khan hiếm nguyên vật liệu,... và thống nhất quyết tâm nỗ lực giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Hai bên cũng xác định nội dung hợp tác của kỳ họp thứ 37, trong đó ưu tiên nâng cao kim ngạch thương mại, tiến tới cân bằng cán cân thương mại. Đẩy mạnh việc triển khai các dự án đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba, thống nhất về chủ trương một số dự án mới. Thực hiện có hiệu quả các dự án hợp tác đã được ký kết trong lĩnh vực nông nghiệp, khuyến khích hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước trong sản xuất cây có hạt, nuôi trồng thủy sản. Tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thông tin tryền thông, y tế... Tại kỳ họp này, hai đồng Chủ tịch UBLCP đều nhất trí cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của UBLCP theo hướng thiết thực, cụ thể, thực chất hơn và đã thống nhất một số điểm mới trong các thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trong thời gian diễn ra Kỳ họp, Đoàn Đại biểu của Cuba cũng đã có dịp tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành địa phương và lãnh đạo một số doanh nghiệp.
Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực của các bộ, ngành và nhóm chuyên gia của hai nước đã góp phần quan trọng mang lại thành công của kỳ họp. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các bộ, ban, ngành và doanh nghiệp hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, phát huy sáng kiến, khai thác tối đa các tiềm năng cũng như cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư, góp phần thực hiện thành công các cam kết đạt được tại kỳ họp.
Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Diaz thống nhất với quan điểm của Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, cho rằng hai bên sẽ tiếp tục phối hợp đôn đốc theo dõi các nhiệm vụ mới đưa vào tại Kỳ họp lần này, tiến hành đánh giá hiện trạng của mối quan hệ kinh tế thương mại song phương và trao đổi về khả năng có giải pháp cho các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác nhằm mở rộng và phát huy mối quan hệ giữa hai nước. Đồng thời, hai bên đã xây dựng kế hoạch hợp tác về lĩnh vực thương mại, đầu tư, hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau trong thời gian tới. Hai bên nhất trí dành sự quan tâm đặc biệt để sớm đưa Hiệp định thương mại mới có hiệu lực, cập nhật chương trình kinh tế song phương 2020 - 2025. Hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm của Cuba sang Việt Nam, trong đó đặc biệt là dịch vụ y tế của Cuba thông qua Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) và Cơ quan quản lý Dược Cuba vừa được ký kết.
Thay mặt đoàn đại biểu Cuba, Bộ trưởng Rodrigo Malmierca Diaz tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Cuba tại Kỳ họp UBLCP lần thứ 37, tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Việc tổ chức kỳ họp một lần nữa khẳng định quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc tăng cường, mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại, nâng tầm quan hệ chính trị tốt đẹp, hướng tới kỷ niệm lần thứ 60 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cu-ba vào năm 2020.
Tại buổi lễ bế mạc, hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác Việt Nam – Cuba giai đoạn 2019 – 2020, đánh dấu cho tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia ngày càng bền vững và phát triển tốt đẹp.
Theo: nhandan.com.vn
Tin cùng chuyên mục
- Israel đồng ý ngừng bắn 60 ngày, cơ hội mở cho đàm phán Dải Gaza 02.07.2025 | 15:13 PM
- Báo Trung Quốc đánh giá cao quyết định thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng 02.07.2025 | 15:12 PM
- Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình 02.07.2025 | 10:53 AM
- Các đối tượng không chịu thuế VAT 02.07.2025 | 15:13 PM
- Người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng 02.07.2025 | 15:11 PM
- Sáng nay, giá vàng neo ở mức cao 02.07.2025 | 10:54 AM
- Thái Lan có Thủ tướng tạm quyền 02.07.2025 | 10:38 AM
- Thượng viện Mỹ thông qua gói chính sách đối nội toàn diện của Tổng thống Trump 02.07.2025 | 10:38 AM
- Top 3 Hoa hậu Việt Nam và những chia sẻ đầu tiên sau đăng quang 02.07.2025 | 10:39 AM
- Tổng đài 111 tiếp nhận tố giác, tin báo về hành vi mua bán người 02.07.2025 | 10:39 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam