Thứ 7, 28/06/2025, 11:29[GMT+7]

Không chủ quan trong phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Thứ 3, 17/09/2019 | 08:25:05
1,376 lượt xem
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính từ đầu năm đến ngày 5/9, toàn tỉnh ghi nhận 132 trường hợp mắc, nghi mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 81 trường hợp xét nghiệm dương tính với sốt xuất huyết Dengue, 8 trường hợp nội sinh mắc rải rác tại các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Vũ Thư, Đông Hưng.

Điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư.

Cả trong 8 tháng đầu năm đều có số ca mắc sốt xuất huyết, trong đó thấp nhất là tháng 3 có 5 ca mắc, cao nhất là hai tháng 7 - 8 lần lượt số mắc là 29 ca và 31 ca. Đáng chú ý là nếu như đến đầu tháng 7 toàn tỉnh chỉ ghi nhận 1 ca mắc nội sinh thì trong hai tháng 7 - 8 đã có thêm 7 ca mắc nội sinh mới. 

Bác sĩ Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, mặc dù số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết và số ca mắc nội sinh tăng trong hai tháng gần đây và tăng so với cùng kỳ năm 2018 nhưng nhìn chung dịch bệnh vẫn trong tình trạng được kiểm soát tốt, không có ca bệnh nặng. 

Bác sĩ Nguyễn Trung Tuyến, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, nếu như trong tháng 7, tháng 8, trong khoa có rải rác bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị thì từ đầu tháng 9 đến nay chưa có bệnh nhân nhập viện. Các ca bệnh điều trị ở khoa chủ yếu ở mức vừa và nhẹ, bệnh nhân cũng chủ yếu là những người mới di chuyển từ Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh về, không có trường hợp người ở địa phương. Tại khoa truyền nhiễm các bệnh viện đa khoa huyện cũng có rải rác bệnh nhân điều trị. Do được phát hiện và điều trị kịp thời nên nhìn chung đa số bệnh nhân ở thể vừa và nhẹ, ít có bệnh nhân nặng.

Để chủ động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, hệ thống y tế dự phòng toàn tỉnh đã theo dõi sát tình hình bệnh dịch, cập nhật, chủ động tham mưu các biện pháp phòng bệnh phù hợp; chỉ đạo, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trên toàn tỉnh kịp thời, hiệu quả. Thường xuyên có sự phối hợp giữa các đơn vị y tế dự phòng và điều trị trong giám sát, điều tra, lấy mẫu chẩn đoán, xử trí ca bệnh, ổ dịch tại cơ sở y tế và cộng đồng. Bên cạnh đó, hệ thống y tế dự phòng cũng thường xuyên tổ chức điều tra côn trùng, giám sát, hướng dẫn xử lý vệ sinh môi trường tại các địa phương có ca bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt ca bệnh nội sinh đồng thời cấp phát hóa chất diệt côn trùng, muỗi, hướng dẫn kỹ thuật, giám sát chất diệt muỗi phục vụ phòng, chống dịch.

Bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe, Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đã phối hợp tích cực với các đơn vị thông tin truyền thông triển khai thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch; đã tổ chức được 2 đợt phát động chiến dịch vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh vào tháng 4 và tháng 7 trên phạm vi toàn tỉnh. Bên cạnh đó, Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe cũng phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế xã và mạng lưới cộng tác của 286 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trong tháng 6 và tháng 7 năm 2019 và tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tại một số địa phương trong tỉnh nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh nói chung và sốt xuất huyết nói riêng.

Giám sát côn trùng truyền bệnh tại huyện Quỳnh Phụ.


Bác sĩ Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết thêm, hiện tại, bệnh dịch sốt xuất huyết chưa có nguy cơ bùng phát thành dịch lớn nhưng theo kết quả giám sát, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện có lưu hành côn trùng truyền bệnh tại một số địa phương (muỗi Aedes Albopictus). Vì vậy, không được chủ quan, cần tiếp tục triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống dịch nhất là vệ sinh môi trường, nơi ở, áp dụng các biện pháp vật lý, hóa học để xua đuổi, tiêu diệu, hạn chế muỗi đốt là việc cần được tuyên truyền đến cộng đồng. Từ nay đến cuối năm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp cùng trung tâm y tế các huyện, thành phố, các cơ sở điều trị tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường phòng, chống dịch; hỗ trợ hóa chất diệt côn trùng, xử lý môi trường cho các địa phương trọng điểm. Tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ các trường hợp nghi sốt xuất huyết Dengue; phân tích, đánh giá tình hình dịch bệnh và đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả đảm bảo tất cả các trường hợp nghi sốt xuất huyết Dengue được phát hiện đều phải lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, xử lý ca bệnh, ổ dịch nhanh triệt để; đảm bảo thu dung, cách ly, điều trị người bệnh theo quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo về việc triển khai các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết, trong đó có giao nhiệm vụ cụ thể cho ngành Y tế, các ngành liên quan và các địa phương chủ động phối hợp thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh tại địa bàn, ứng phó một cách hiệu quả khi dịch xảy ra nhằm bảo đảm sức khỏe cộng đồng.


Trần Hương

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày