Thứ 7, 28/09/2024, 06:22[GMT+7]

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh

Thứ 6, 27/09/2019 | 15:04:10
1,797 lượt xem
Sáng ngày 27/9, Đoàn giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em của Quốc hội do đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát có buổi làm việc tại UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Tâm

Audio: 27092019_doan_giam_sat_cua_qh_mixdown.mp3

Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại diện một số bộ, ngành, đơn vị liên quan.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố.

Báo cáo với đoàn giám sát, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Thái Bình hiện có trên 428.000 trẻ em từ 0 - 16 tuổi, chiếm 23,79%, trong đó trẻ em nam chiếm 52,5%, trẻ em nữ chiếm 47,5%, gần 6.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, gần 9.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em thời gian qua đã được cấp ủy, chính quyền, ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ. Trẻ em khuyết tật được khám chữa bệnh, phẫu thuật phục hồi chức năng, hòa nhập cộng đồng, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em nghèo… được quan tâm, chăm sóc. Đời sống văn hóa, tinh thần của trẻ em không ngừng được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, giai đoạn 2011 - 2014, trên địa bàn tỉnh vẫn có 58 trẻ em bị xâm hại, giai đoạn 2015 - 6/2019 có 74 trẻ em bị xâm hại. Đến nay, toàn tỉnh đã xử lý hành chính 9 vụ xâm hại trẻ em; tiếp nhận, giải quyết 103 tin báo về xâm hại trẻ em, đã khởi tố 123 vụ việc. 

Tại buổi giám sát, các đại biểu đều khẳng định công tác phòng chống xâm hại trẻ em là việc khó khăn, nhạy cảm cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân. Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt là công tác phòng chống xâm hại trẻ em và một số vụ án xâm hại điển hình…

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp, đề xuất của đoàn giám sát chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo và hoàn thiện văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống xâm hại trẻ em của tỉnh thời gian tới. Đồng chí cũng khẳng định những năm qua các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực làm tốt công tác phòng chống xâm hại trẻ em song do sự trưởng thành về thể chất của trẻ sớm hơn trong khi nhận thức, kỹ năng sống thiếu, công tác giáo dục, truyền thông về giới cho trẻ chưa thường xuyên, chưa có hệ thống; chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe, người và gia đình người bị hại ngại tố giác tội phạm… nên trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra một số vụ xâm hại trẻ em. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng giải trình, làm rõ một số vấn đề đoàn giám sát còn băn khoăn, nêu một số giải pháp tỉnh sẽ thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống xâm hại trẻ em như: Hoàn thiện tổ chức bộ máy, bổ sung nhân sự làm công tác phòng chống xâm hại trẻ em, tăng cường kiểm tra giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp xâm hại trẻ em… Đồng chí đề nghị trung ương chỉ đạo các ngành, các đơn vị làm tốt hơn nữa công tác truyền thông về giới, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng chống xâm hại trẻ em, lên án hành vi vi phạm; có quy định bắt buộc để ngành Giáo dục và Đào tạo đưa kiến thức bảo vệ trẻ em, trang bị kỹ năng sống và bảo vệ bản thân vào trường học; Quốc hội rà soát, điều chỉnh Luật Trẻ em năm 2016 theo hướng mở rộng hành vi, tăng nặng hình phạt; điều chỉnh bộ máy làm công tác phòng chống xâm hại trẻ em từ trung ương xuống địa phương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá cao những kết quả tỉnh đã đạt được trong thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em. Đồng chí đề nghị Thái Bình cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em và phòng chống xâm hại trẻ em thường xuyên, lâu dài, đa dạng các hình thức, hướng dẫn kỹ năng phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; vận động nhân dân tố giác kịp thời các hành vi xâm hại trẻ em; sớm thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em;. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các kiến nghị của tỉnh, tổng hợp báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thu Hiền


  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày