Thứ 2, 29/07/2024, 17:20[GMT+7]

Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Binh chủng Tăng thiết giáp

Thứ 7, 28/09/2019 | 16:43:41
5,780 lượt xem
Sáng ngày 28/9, Hội Cựu quân nhân Tăng thiết giáp tỉnh Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Binh chủng Tăng thiết giáp (5/10/1959 - 5/10/2019).

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Cựu quân nhân Tăng thiết giáp tỉnh Thái Bình.

Audio: 3009_tin_binh_chung_tang_thiet_giap_mixdown.mp3

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Sinh Hưởng, nguyên Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp; Bùi Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Thiếu tướng Trần Tuấn Tú, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự; Đại tá Phan Hải Long, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp; Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đông đảo các thế hệ cựu chiến binh, cựu quân nhân Tăng thiết giáp tỉnh Thái Bình...

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự lễ kỷ niệm. 

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang, những chiến công oanh liệt của bộ đội Tăng thiết giáp. Tháng 8/1959, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập công trường 92 để xây dựng doanh trại cho đơn vị xe tăng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam tại xã Kim Long, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc). Ngày 5/10/1959, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Trung đoàn 202 - Trung đoàn xe tăng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đánh dấu bước phát triển tất yếu của Quân đội ta trên con đường tiến lên chính quy, hiện đại.

 Đại diện Hội Cựu quân nhân Tăng thiết giáp tỉnh Thái Bình tặng quà cho các hội viên cao tuổi. 

Trong suốt những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bộ đội Tăng thiết giáp đã cùng với các lực lượng làm nên những chiến công vang dội, từ trận đánh mở đầu ở Tà Mây - Làng Vây (Quảng Trị) đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, bộ đội Tăng thiết giáp đã tham gia 15 chiến dịch với 211 trận đánh, lập nhiều chiến công xuất sắc. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, bộ đội Tăng thiết giáp tiếp tục lập nhiều chiến công trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Campuchia.

Bước vào thời kỳ đổi mới, thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về sắp xếp, điều chỉnh lực lượng, Binh chủng Tăng thiết giáp tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cho Bộ Quốc phòng điều chỉnh tổ chức, biên chế, bố trí các đơn vị Tăng thiết giáp toàn quân gắn với xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố, tạo thành thế trận vững chắc để kịp thời ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Với những thành tích đạt được trong 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bộ đội Tăng thiết giáp đã có 59 tập thể, cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Các thế hệ cựu chiến binh, cựu quân nhân Tăng thiết giáp tỉnh Thái Bình trong ngày gặp mặt. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình rất trân trọng và tự hào về những thành tích, chiến công của Binh chủng và các cựu chiến binh, cựu quân nhân Tăng thiết giáp quê Thái Bình đã đạt được trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù ở đâu, trên bất cứ mặt trận nào, dù phải đối mặt với kẻ thù hay gặp khó khăn, gian khổ, hy sinh, các cán bộ, chiến sĩ Tăng thiết giáp quê hương Thái Bình luôn phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, sát cánh cùng đồng đội chiến đấu mưu trí, dũng cảm, lập nên những chiến công hiển hách, góp phần cùng quân và dân cả nước viết nên trang sử hào hùng của dân tộc và tô thắm thêm truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương. Bước vào thời kỳ đổi mới, về với đời thường, các cựu chiến binh, cựu quân nhân Tăng thiết giáp tỉnh Thái Bình vẫn luôn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của bộ đội Tăng thiết giáp, đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập noi gương; đồng thời góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn với bản lĩnh, kinh nghiệm đã được tôi luyện trong chiến đấu, trong quân đội và bằng uy tín, tâm huyết và trách nhiệm đối với quê hương, các thế hệ cựu chiến binh, cựu quân nhân Tăng thiết giáp trong tỉnh tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực và chủ động tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, thường xuyên giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, thực sự là tấm gương cho nhân dân, gia đình và con cháu noi theo; đồng thời đóng góp hơn nữa xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, Hội Cựu quân nhân Tăng thiết giáp tỉnh Thái Bình đã tặng quà cho các hội viên cao tuổi, hội viên có hoàn cảnh khó khăn và thân nhân hội viên từ trần.

Tất Đạt

 



 

  • Từ khóa