Thứ 2, 05/08/2024, 19:27[GMT+7]

Phường Bồ Xuyên xây dựng đô thị văn minh

Thứ 2, 30/09/2019 | 15:49:38
2,232 lượt xem
Từ nhiều năm nay, phân loại rác thải tại nhà đã trở thành việc làm thường xuyên của bà Vũ Thị Chín, tổ 47, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình).

Tổ tự quản của phụ nữ phường Bồ Xuyên nhắc nhở người dân không mua bán hàng dưới lòng đường.

Bà Chín cho biết: Sau khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa của việc phân loại rác thải tại gia đình góp phần bảo vệ môi trường, hàng ngày tôi đều phân loại rác thải sinh hoạt của gia đình thành 2 loại: rác vô cơ và rác hữu cơ để riêng trước khi tổ thu gom rác tới thu gom, vận chuyển về nơi xử lý. Ngoài ra, tôi còn tuyên truyền cho phụ nữ trong khu vực cùng thực hiện nhằm góp phần bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ nhất, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Xo.a, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường: Tuyên truyền, vận động người dân phân loại rác thải tại gia đình là một trong các nội dung Ủy ban MTTQ phường và các tổ chức thành viên triển khai nhằm thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Sau khi có hướng dẫn của cấp trên về thực hiện cuộc vận động, Ủy ban MTTQ phường đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm để tuyên truyền, chỉ đạo tới ban công tác mặt trận các khu dân cư. Căn cứ điều kiện thực tế, ban công tác mặt trận từng khu dân cư lựa chọn các tiêu chí phù hợp để vận động nhân dân thực hiện. Là phường nội đô nên các khu dân cư trên địa bàn phường đều xác định việc giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện cuộc vận động. Vì vậy, khi UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04 về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, ban công tác mặt trận các khu dân cư đã thành lập tiểu ban vận động nhân dân và các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán; tự nguyện tháo dỡ diện tích mái hiên, mái vẩy lấn chiếm, bóc dỡ quảng cáo, rao vặt trái phép để mang lại mỹ quan đô thị.

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên phường cũng thành lập tổ tự quản, có kế hoạch cụ thể hàng tuần, hàng tháng xuống đường tuyên truyền, nhắc nhở người dân để xe, sắp xếp hàng hóa đúng nơi quy định; giữ gìn vệ sinh môi trường; để rác đúng giờ, đúng nơi quy định... Nhờ vậy, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất mỹ quan, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường của phường ít khi xảy ra; nhân dân để rác đúng giờ, đúng nơi quy định. 

Ngoài việc nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04, Hội LHPN phường còn huy động chị em đồng loạt xuống đường làm vệ sinh vào sáng ngày 23 hàng tháng; phát động chị em tích cực trồng hoa, cây cảnh tại gia đình; phát miễn phí trên 2.500 chiếc làn nhựa cho hội viên; đồng thời, vận động hội viên hạn chế sử dụng túi nilon và tuyên truyền, vận động hội viên phân loại rác thải tại nguồn. Hội đã phát 15 thùng đựng rác 2 ngăn cho 15 hộ ở tổ 47 để làm điểm. Những việc làm của phụ nữ phường Bồ Xuyên thời gian qua đã góp phần không nhỏ xây dựng diện mạo đô thị của phường ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Cũng theo đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường: Để góp phần xây dựng mỹ quan đô thị, thời gian qua, Ủy ban MTTQ phường chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân đồng thuận cùng góp trí tuệ, công sức, tiền của xây dựng, mở rộng đường ngõ, hệ thống thoát nước, lát gạch vỉa hè, tạo cảnh quan sạch, đẹp, thoáng đãng; điển hình như các tổ dân phố số 5, 8, 9, 10, 27, 35... Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự vào cuộc tích cực của Ủy ban MTTQ phường đã động viên các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm góp của, góp công xây dựng nhà văn hóa trung tâm phường khang trang làm nơi sinh hoạt cộng đồng. 

Trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Ủy ban MTTQ phường đã chủ động tham mưu UBND phường ban hành quy chế về xây dựng nếp sống văn hóa trong việc tang và được người dân nghiêm túc thực hiện (việc chôn cất, hỏa táng bảo đảm thời gian quy định, không ăn uống linh đình kéo dài).  Ngoài ra, công tác xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa được cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận các khu dân cư hết sức coi trọng, thường xuyên chỉ đạo, động viên các đoàn thể, các gia đình thực hiện. Hàng năm phường có 100% số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; trung bình có 90 - 98% gia đình đạt gia đình văn hóa mỗi năm; có 44/50 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa. Các tổ tự quản an ninh trật tự, an toàn giao thông thường xuyên hoạt động góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương. Toàn phường có 57 tổ tự quản an ninh trật tự, 60 tổ tự quản an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, góp phần bảo đảm sự bình yên cho nhân dân.

Anh Đào

  • Từ khóa