Lễ hội đèn lồng 350 tuổi ở Nhật Bản
Tồn tại từ năm 1664, lễ hội Nihonmatsu đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong văn hoá của Nihonmatsu nói riêng và tỉnh Fukushima nói chung. Diễn ra từ 4-6/10 hàng năm, lễ hội nổi bật với màn trình diễn của hơn 3.000 lồng đèn kết hợp nghệ thuật múa trống taiko truyền thống Nhật Bản.
Nghi lễ rước đèn là hoạt động bắt đầu từ buổi sáng ở thành Kasumigajo, sau đó đến chiều, các xe sẽ di chuyển vào khu vực trung tâm Nihonmatsu, cách đó 2 ngã tư, gần ga tàu Ninhonmatsu. Tại đây, nhiều sạp bán đồ ăn và các khu vực vui chơi khác được dựng xung quanh. Lúc này, cả thành phố Nihonmatsu nhỏ bé như sống dậy. Đến gần 19h, hoạt động chính của lễ hội diễn ra khi một nhóm rước đuốc đến từng xe. Mỗi chiếc xe sẽ được thắp sáng bởi 1.500 cây nến.
Cứ đến tháng 10, hơn 3.000 đèn lồng được giăng trên 7 chiếc xe đẩy. Mỗi xe là đoàn người rồng rắn, đại diện cho một quận tại Nihomatsu cùng cuộc diễu hành trống Taiko truyền thống quanh thành phố. Mỗi chiếc xe kéo mang hơn 300 chiếc đèn lồng, có âm nhạc và nhịp trống riêng. Đoàn người đi theo mỗi xe mặc một loại trang phục yukata riêng biệt.
Tại Nhật Bản, đèn lồng được xem là mặt hàng truyền thống từ thời Edo (khoảng đầu những năm 1600 đến giữa những năm 1800), phục vụ cho nhu cầu thắp sáng. Ngày nay, đèn lồng là hình ảnh không thể thiếu trong nhiều dịp lễ hội quan trọng của đất nước này. Lễ hội đèn lồng Nihonmatsu ở tỉnh Fukushima là ví dụ hoàn hảo. Đây được cho là một trong 3 lễ hội đèn lồng hàng đầu Nhật Bản, sau Kanto Matsuri (quận Akita) và Owari Tshushima-Tenno Matsuri (quận Aichi). Lãnh chúa đầu tiên tại Nihonmatsu đã bắt đầu lễ hội Thần đạo này để đảm bảo sự trung thành, nâng cao lòng đạo đức tín ngưỡng của người dân địa phương. Để làm điều này, ông quyết định bắt đầu lễ hội đèn lồng Nihonmatsu, nơi bất cứ ai cũng có thể tham dự bất kể địa vị sang hèn. Là một trong những tài sản dân gian vô hình quan trọng của tỉnh Fukushima, điểm đến này đáng để bạn đặt chân tới một lần trong đời.
Theo zing.vn
Tin cùng chuyên mục
- Giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại trại Hè ở Slovakia 22.07.2024 | 22:02 PM
- Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 2) 22.07.2024 | 21:47 PM
- Mục tiêu trên chặng đường mới của Iran 22.07.2024 | 22:03 PM
- Xử lý kịp thời sạt lở đê bối tại xã Vũ Vân (Vũ Thư) 22.07.2024 | 18:59 PM
- Thái Thụy: Gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức là thương binh, con liệt sĩ 22.07.2024 | 19:00 PM
- Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 2 22.07.2024 | 19:03 PM
- Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi) 22.07.2024 | 19:07 PM
- Ứng dụng khoa học công nghệ phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi lợn 22.07.2024 | 19:16 PM
- Trường THPT Bắc Đông Quan tuyên dương học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 22.07.2024 | 19:07 PM
- Thái Thụy: Tuyên dương học sinh đạt thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 22.07.2024 | 19:08 PM
Xem tin theo ngày
-
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Thái Bình thực hiện cấm biển từ 9 giờ ngày 22/7
- Công điện khẩn số 04 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang