Thứ 2, 05/08/2024, 15:22[GMT+7]

Hội CCB tỉnh Thái Bình: Tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ 3, 05/11/2019 | 09:05:12
3,164 lượt xem
Cách đây 30 năm, căn cứ tờ trình của Ban Bí thư, tại phiên họp ngày 6/12/1989, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định cho thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam. Hội CCB Việt Nam là đoàn thể quần chúng cách mạng, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động trong khuôn khổ, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ chính thức của Hội, là thành viên của MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh thăm cơ sở sản xuất mây tre đan móc sợi của cựu chiến binh Phạm Văn Chiến (thôn Kỳ Nha, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy).

Hội CCB Việt Nam được thành lập nhằm tập hợp, động viên, giáo dục các thế hệ CCB đoàn kết và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB; giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, qua 6 kỳ đại hội, đến nay, Hội CCB Việt Nam có gần 3 triệu hội viên, sinh hoạt ở 15.949 tổ chức hội cơ sở trong cả nước. Hội CCB Việt Nam thực sự là một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Hội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2012), 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2002, năm 2009), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2017); Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tặng Huân chương Itxala (Tự do) hạng Nhất; hơn 20 hội viên CCB được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; hàng vạn tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân chương, cờ thưởng, bằng khen.

Cùng với các cấp hội CCB trong cả nước, Hội CCB tỉnh Thái Bình được thành lập ngày 26/3/1990 theo Quyết định số 06-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngay sau khi được thành lập, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, sâu sát của các cấp ủy đảng, sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, các cấp hội CCB trong tỉnh đã khẩn trương củng cố tổ chức, tuyên truyền, vận động CCB vào hội. Đến nay, toàn tỉnh có trên 10 vạn hội viên, sinh hoạt ở 411 tổ chức cơ sở hội (286 hội cơ sở xã, phường, thị trấn, 125 hội cơ sở ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp và các loại hình doanh nghiệp). Trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, hội viên CCB luôn gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân làm theo. Nhiều hội viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy. Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 có 62,5% bí thư, 49% phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn và 24% Tỉnh ủy viên là hội viên CCB. Dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, có 2 CCB trúng cử đại biểu Quốc hội (trong đó có 1 đồng chí là Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh đương nhiệm); 21,22% đại biểu HĐND tỉnh; 32,24% đại biểu HĐND huyện, thành phố và 33,12% đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn là hội viên CCB. Bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020 có 51,3% cấp trưởng, 33,5% cấp phó của thôn, tổ dân phố là hội viên CCB. Từ kết quả đó, vị thế của hội CCB ngày càng được khẳng định, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Để góp phần giữ vững ổn định chính trị, các cấp hội thường xuyên nắm chắc tình hình, dư luận nhân dân, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền có chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không để kẻ địch, phần tử xấu lợi dụng, kích động. Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp như việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 trên vùng biển Việt Nam, sự kiện ô nhiễm môi trường biển của 4 tỉnh miền Trung, căn cứ chỉ đạo của cấp ủy, các cấp hội CCB đã kịp thời thông báo diễn biến vụ việc đến hội viên, vận động hội viên và nhân dân thể hiện tinh thần yêu nước song phải đúng pháp luật và giữ được ổn định chính trị, tin tưởng vào sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, không để xảy ra hiện tượng quá khích.

Việc vận động hội viên tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, vận động CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững cũng như việc tổ chức các hoạt động tình nghĩa được triển khai thực hiện tốt. Các chương trình phối hợp giữa hội CCB với các ngành thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả thiết thực, nhất là chương trình giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy; tham gia tuyên truyền góp phần bảo đảm an toàn giao thông; vận động nhân dân nâng cao cảnh giác với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, xây dựng lực lượng vũ trang cơ sở... là những hoạt động mang lại hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, năm 2019, Hội CCB tỉnh đã tham mưu tặng quà 467 CCB trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tổ chức Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014 - 2019 gắn với kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống CCB Việt Nam. Từ cơ sở đến cấp tỉnh triển khai đồng bộ, toàn diện các nghị quyết, kết luận, quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ghi nhận thành tích đã đạt được trong 30 năm qua, Hội CCB tỉnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, 2 Huân chương Lao động hạng Nhì, 3 Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, Trung ương Hội CCB Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019, Hội CCB tỉnh Thái Bình được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc.

Năm 2020, năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của Đảng, đất nước và kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Thái Bình (21/3/1890 - 21/3/2020); năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phát  huy thành tích đã đạt được và truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, các thế hệ CCB Thái Bình nguyện ra sức tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống CCB, Hội CCB tỉnh Thái Bình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ về mọi mặt để Hội CCB tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thời gian tới, Hội CCB tỉnh mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa để Hội CCB tỉnh phấn đấu rèn luyện, xứng đáng là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền, nhất là ở cơ sở.

Nguyễn Văn Hán
(Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh)


Ông Lưu Tiến Chức, Chủ tịch Hội CCB huyện Thái Thụy
Thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, Hội CCB huyện Thái Thụy đã làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. 5 năm qua, các cấp hội đã tổ chức nói chuyện truyền thống cho 42.530 lượt học sinh trên địa bàn huyện; phối hợp bồi dưỡng cho 127 thanh niên tạo nguồn kết nạp Đảng, đã có 59 thanh niên được kết nạp Đảng; giúp đỡ 158 thanh niên chậm tiến bộ, mắc tệ nạn xã hội trở thành công dân tốt. Ngoài ra, hội viên CCB cũng tham gia ban chỉ đạo hoạt động hè, ban tổ chức vui đón tết Trung thu ở các xã, thị trấn. Các cấp hội trong huyện đã ủng hộ hơn 320 triệu đồng để các cháu vui tết Trung thu; tặng quà cho học sinh nhân ngày khai trường 91 triệu đồng, góp phần làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Quốc Quỳnh, Chủ tịch Hội CCB huyện Quỳnh Phụ
Học tập và làm theo Bác, phát huy tinh thần thi đua “CCB gương mẫu” CCB huyện Quỳnh Phụ đã có nhiều việc làm ý nghĩa, ấm áp tình đồng chí, đồng đội. Từ năm 2014 đến nay, Hội CCB huyện đã thăm, tặng quà, phúng viếng hội viên qua đời với tổng số tiền trên 5,2 tỷ đồng và hơn 1.100kg gạo. Các cấp hội đã giúp đỡ 285 ngày công và hơn 200 triệu đồng sửa chữa 75 ngôi nhà của hội viên CCB đã xuống cấp, góp phần giảm tỷ lệ hội viên nghèo toàn huyện còn 0,8%. Thời gian tới, Hội CCB huyện Quỳnh Phụ sẽ phát huy những kết quả đạt được, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên CCB hăng hái thi đua lao động sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Như Chính, Chủ tịch Hội CCB xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư
Hưởng ứng phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, Hội CCB xã Bách Thuận đã đứng ra tín chấp hơn 1,3 tỷ đồng giúp hội viên phát triển kinh tế. Hội viên CCB hiện quản lý hơn 400 gia trại, 2 trang trại, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động mùa vụ trong và ngoài xã. Hội viên luôn gương mẫu tham gia các hoạt động của địa phương như: ủng hộ xây dựng nông thôn mới hơn 3 tỷ đồng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hội viên, quyên góp hơn 200 triệu đồng dành cho các hoạt động tình nghĩa. Qua bình xét hàng năm, Hội CCB xã Bách Thuận có trên 95% hội viên đạt danh hiệu CCB gương mẫu, 99% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trên 75% gia đình hội viên thuộc diện khá, giàu. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Hội CCB xã Bách Thuận tiếp tục đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác nhân đạo từ thiện, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa hội viên với tổ chức hội.

Ông Trần Quốc Khánh, xã Minh Hưng, huyện Kiến Xương
Được tham gia các buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do Hội CCB xã phối hợp tổ chức, bản thân tôi đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình. Hiện nay, trang trại rộng hơn 2ha của tôi không chỉ nuôi các loại cá truyền thống, nuôi thỏ, trồng cây ăn quả mà còn nuôi con đặc sản như rắn, tắc kè... Trừ chi phí bình quân mỗi năm gia đình thu về từ 600 - 700 triệu đồng/năm. Tôi mong muốn các cấp hội CCB trong tỉnh trong những năm tới sẽ luôn đồng hành cùng hội viên CCB trên mọi mặt trận, xây dựng khối đoàn kết thống nhất để tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ông Nguyễn Văn Thập, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy
Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và hưởng ứng phong trào thi đua “CCB gương mẫu” bản thân tôi đã mạnh dạn vay vốn, tích tụ hơn 22.000m2 đất cấy lúa kém hiệu quả ven đê chuyển sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi tổng hợp. Với hơn 3,6 vạn gà thịt, 700 đôi bồ câu, hơn 2.000m2 ao nuôi cá truyền thống, vườn cây ăn quả, trừ chi phí gia đình tôi thu về hơn 300 triệu đồng/năm. Những năm tới, tôi sẽ mở rộng sản xuất, thuê thêm lao động, tạo việc làm cho người dân, góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Tôi mong muốn hội CCB các cấp tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ: vay vốn, tập huấn khoa học kỹ thuật để các CCB khai thác tốt tiềm năng về đất đai, đầu tư phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương.




  • Từ khóa

lê anh tôn - 4 năm trước

Tôi muốn thông tin về phần mộ liệt sỹ. Trên ngtrang liệt sĩ xã phù lỗ có một ngôi mộ liệt sỹ tên là Đặng Xuân Hoàng sinh năm 1930, mất ngày 28 tháng 12 năm 1972, mất đêm đầu tiên của trận chiến đấu 12 ngày đêm. Anh Hoàng khi đó là trung đội trưởng hay là đại đội phó tôi không rõ lắm, được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã phù lỗ, cho đến nay không thấy gia đình đến thăm viếng. Nghe nói khi anh mất đã có vợ là giáo viên và có một cô con gái. Nay thông tin để các đồng chí ở hội Ccb thái bình thông báo tìm thông tin gia đình liệt sỹ Đặng xuân Hoàng. Thông tin liên hệ Lê Văn Tôn nguyên CT Hội Ccb xã phù lỗ, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà nội. Mong hồi âm của các đồng chí. Liên lý 30tháng 7năm 2020.

Tải thêm