Những lễ hội mùa đông độc đáo trên thế giới
"Thành phố băng” Cáp Nhĩ Tân.
Lễ hội Băng đăng Quốc tế Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc
Xây người tuyết là cả một nghệ thuật, bởi bạn có thể gặp vô số rắc rối trong quá trình thực hiện như củ cà rốt (dùng làm mũi) bị sũng nước, nhiệt độ quá cao khiến tuyết bị tan chảy, tuyết chuyển màu đen do khí thải từ xe hơi ám vào. Do đó, khi nhắc đến băng đăng (nghệ thuật điêu khắc trên băng), bạn sẽ phải ngả mũ thán phục những nghệ nhân tham gia festival thường niên tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, đông bắc Trung Quốc.
Tuy không phải địa danh quá nổi tiếng, Cáp Nhĩ Tân có dân số đông hơn thành phố New York, Mỹ. Với vài tháng nhiệt độ dưới 0, sông Tùng Hoa chảy qua thành phố đóng băng hoàn toàn. Người ta đã thu thập những khối băng khổng lồ từ dòng sông này để khắc chạm thành từng tác phẩm nghệ thuật có kích thước nhỏ hơn, khiến nơi đây còn được mệnh danh là “thành phố băng” trong lòng Trung Quốc.
Lễ hội cũng trưng bày những tác phẩm bằng tuyết vô cùng ấn tượng, thu hút lượng lớn khách du lịch trong mùa đông.
Lễ hội mùa đông Whitefish, Mỹ
Sở hữu cảnh quan thiên nhiên ấn tượng và mang nét đặc trưng của miền tây bắc nước Mỹ, Montana được đặt biệt danh là “vùng đất của bầu trời bao la” (Big Sky Country). Lễ hội Whitefish tổ chức tại thành phố Whitefish thuộc bang Montana cứ như vừa bước ra từ bộ phim giả tưởng Game of Thrones (Trò chơi Vương quyền) hay lấy cảm hứng từ văn hóa của khu vực Bắc Âu.
Truyền thuyết kể rằng một ngày nọ, khi quyết định ghé thăm quê nhà ở Montana, thần tuyết Bắc Âu Ullr chợt thấy nữ hoàng của mình bị đe dọa bắt cóc bởi một nhóm người tuyết hung hãn. Hoàng gia đã kịp tránh được kết cục bi thảm, do đó người dân của Whitefish ăn mừng sự kiện này hàng năm bằng cách trượt tuyết xuyên qua thành phố cũng như sáng tạo nhiều tác phẩm điêu khắc từ băng và tuyết (mặc dù không thể so sánh với các tác phẩm ở Cáp Nhĩ Tân).
Lễ hội mùa đông Whitefish dựa trên thần thoại Bắc Âu.
Cũng theo thần thoại Bắc Âu, sasquatch (loài sinh vật hư cấu có hình thù giống khỉ) vẫn đang tìm kiếm một người phụ nữ để bắt cóc, vì vậy nếu là nữ và tham dự lễ hội này trong năm nay, bạn nên thận trọng và tự bảo vệ bản thân.
Thorrablot (Þorrablót), Iceland
Người dân Iceland trải qua mùa đông đặc biệt dài và tăm tối, do vị trí của đất nước tại Vòng Bắc Cực. Điều này mang lại một số lợi thế về cảnh quan như hiện tượng cực quang tuyệt đẹp hay những bãi biển cát đen được bao phủ bởi các tảng băng trôi.
Điểm đặc biệt hơn cả trong văn hóa Iceland là lễ hội Thorrablot, nơi người dân sáng tạo ẩm thực từ hình mẫu của vị thần mùa đông Thorri. Các món ăn đa phần đều kỳ quặc và đòi hỏi sự can đảm để nếm thử như tinh hoàn của động vật hay thịt cá mập lên men (hákarl).
Các món ăn kỳ quặc trong ẩm thực Iceland.
Thorrablot theo truyền thống kéo dài suốt tháng 1, nhưng nhiều gia đình Iceland hiện đại đôi khi tối giản nó thành một bữa ăn.
Matariki, New Zealand
Mùa đông không chỉ dành cho Bắc bán cầu hay gắn liền với thời tiết lạnh lẽo. Chẳng hạn, ở New Zealand, mùa đông bắt đầu vào tháng 6, khi phần lớn đất nước tận hưởng thời tiết ôn hòa, nhiệt độ dễ chịu. Người dân nơi đây tổ chức lễ Matariki với hoạt động nổi bật là thả diều và các triển lãm nghệ thuật. Ngay cả ở Đảo Nam, nơi tiết trời lạnh hơn, các buổi biểu diễn văn hóa cũng được ưu tiên hơn việc xây người tuyết.
Truyền thống thả diều vào mùa đông.
Cuộc thi đóng băng tóc quốc tế, Canada
Bạn càng đi xa về phía bắc Canada thì cái lạnh càng trở nên ít đáng sợ hơn. Điều này có thể giải thích cách một người sống ở lãnh thổ Yukon nghĩ đến ý tưởng tạo ra cuộc thi "đóng băng tóc". Họ ngụp tắm trong bể 40 độ C ở suối nước nóng Takhini, thành phố Whitehorse, để đầu tóc đang ướt ra ngoài không khí và hy vọng nhiệt độ chênh lệch sẽ giúp nó đóng băng ngay lập tức.
Khi tóc đã được tạo hình một cách ngẫu nhiên, người tham gia sẽ chụp ảnh và đăng lên trang Facebook Takhini Hot Pools. Sự kiện diễn ra trong suốt tháng 2 và người thắng cuộc sẽ được công bố vào cuối tháng với giải thưởng 150 USD.
Bạn có cơ hội giành 150 USD trong cuộc thi.
Lễ hội Busó, Hungary
Vào tháng 3 hàng năm, một nhóm đàn ông Hungary hóa trang thành những con quỷ có sừng với mong muốn vẻ ngoài đáng sợ đó sẽ giúp xua đuổi mùa đông. Khi mới bắt đầu vào thế kỷ 18, truyền thống này không hề bị xem là vô lý khi diễn ra vào cuối mùa. Nó vẫn tồn tại cho đến ngày nay và thậm chí được đưa vào một MV ca nhạc gần đây, dù nhân vật chính là nữ.
Hóa trang xua đuổi mùa đông.
Theo dulichvietnam.com.vn
Tin cùng chuyên mục
- Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tập trung hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính 21.06.2025 | 21:41 PM
- Thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp lĩnh vực dân số 21.06.2025 | 21:41 PM
- Ký ức sống động tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam 21.06.2025 | 21:42 PM
- Báo chí Cách mạng Việt Nam qua những tư liệu lịch sử 21.06.2025 | 21:42 PM
- Đẩy mạnh việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày từ năm học 2025-2026 21.06.2025 | 21:42 PM
- Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2025 21.06.2025 | 21:43 PM
- Truyền hình trực tiếp Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX năm 2024 21.06.2025 | 21:43 PM
- Những nỗi niềm nho nhỏ nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.06.2025 | 21:43 PM
- Tìm về cội nguồn văn hóa 21.06.2025 | 21:44 PM
- Người làm báo cách mạng hôm nay: Đừng quên những lời Bác dạy 21.06.2025 | 21:44 PM
Xem tin theo ngày
-
Thái Bình về đích xóa nhà tạm, nhà dột nát trước kế hoạch 100 ngày
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Kỳ họp thứ 43
- Đảng ủy, UBND tỉnh: Họp nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- 17 tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương
- Báo chí Thái Bình đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh
- Khai trương hệ thống chụp cắt lớp vi tính 512 lát cắt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
- Bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra an toàn, chất lượng, công khai, minh bạch
- UBND tỉnh làm việc với Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia
- Ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Vũ Thư (2005 - 2025)
- Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả