Quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế thuận lợi bệnh nhân, giảm tải bệnh viện
Hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân tại Trạm Y tế xã An Ninh (Tiền Hải).
Tại buổi bàn giao bệnh nhân mắc ĐTĐ về Trạm Y tế xã An Ninh (Tiền Hải), ông Phạm Đức Bảo, thôn Trình Nhì, xã An Ninh chia sẻ: Tôi sống chung với bệnh ĐTĐ đã 20 năm nay. Hàng tháng tôi đều phải đến bệnh viện huyện khám định kỳ và lĩnh thuốc, 3 tháng làm xét nghiệm máu kiểm tra đường huyết một lần. Dù từ xã An Ninh đến bệnh viện huyện không quá xa song do số lượng bệnh nhân đông nên tôi thường phải chờ đợi mất cả buổi. Vì vậy, việc được khám định kỳ tại Trạm Y tế xã chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều cho bệnh nhân ĐTĐ như tôi.
Bác sĩ Nguyễn Thị Xuyến, Giám đốc Trung tâm Y tế Tiền Hải cho biết, tại hai bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải đang quản lý điều trị cho 4.000 bệnh nhân mắc ĐTĐ, trong đó Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải có 2.800 bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải có 1.200 bệnh nhân. Thực hiện chỉ đạo của ngành về triển khai thực hiện mô hình quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm tại TYT, tại Tiền Hải trước mắt là bàn giao điều trị bệnh nhân ĐTĐ về TYT, Trung tâm đã phối hợp với hai bệnh viện huyện lựa chọn các TYT có cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ vững và tiến hành đào tạo, tập huấn chuyên sâu đủ điều kiện đáp ứng với nhiệm vụ quản lý, điều trị ĐTĐ mới tiến hành bàn giao bệnh nhân về điều trị. Đợt đầu có Trạm Y tế các xã An Ninh, Đông Quý, Vân Trường tiếp nhận bệnh nhân ĐTĐ với 60 bệnh nhân, phấn đấu đến hết năm 2019 toàn huyện sẽ có 10 TYT thực hiện tiếp nhận quản lý, điều trị bệnh nhân ĐTĐ.
Bác sĩ Phạm Văn Dưỡng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải chia sẻ, số lượng bệnh nhân mắc ĐTĐ, THA ngày càng tăng là một trong những nguyên nhân gây quá tải bệnh viện, dẫn đến việc quản lý, điều trị cho bệnh nhân còn nhiều hạn chế. Vì vậy, việc Sở Y tế chỉ đạo đưa bệnh nhân mắc các bệnh không lây nhiễm về điều trị tại TYT là chủ trương đúng và cần thiết, vừa nhằm giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên, phát huy vai trò của trạm y tế cơ sở đồng thời còn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bệnh nhân trong quá trình điều trị. Trong quá trình chuyển bệnh nhân về TYT quản lý, điều trị, các cơ sở khám chữa bệnh vẫn phải đặt chất lượng điều trị và sức khỏe của bệnh nhân lên hàng đầu, tuân thủ nguyên tắc chỉ lựa chọn chuyển những bệnh nhân đã được điều trị ổn định, chưa có biến chứng, có đủ điều kiện đáp ứng với việc điều trị tại TYT cơ sở. Theo bác sĩ Phạm Văn Dưỡng, tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải sẽ có khoảng 40% bệnh nhân đường huyết đã được điều trị ổn định, chưa có biến chứng hoàn toàn có thể quản lý và điều trị tại TYT mà không nhất thiết phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện, vừa gây quá tải bệnh viện vừa gây khó khăn cho bệnh nhân trong quá trình di chuyển, điều trị.
Để chăm sóc và điều trị tốt cho bệnh nhân mắc các bệnh không lây nhiễm, thời gian qua, ngành Y tế đã triển khai nhiều hoạt động dự phòng, quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm. Trong đó, việc triển khai thực hiện quản lý và điều trị một số bệnh không lây nhiễm tại tuyến y tế cơ sở là nhiệm vụ đang được quan tâm thực hiện. Trước mắt sẽ triển khai điều trị các bệnh không lây nhiễm như ĐTĐ, THA. Đến nay đã có 42 TYT xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện, thành phố triển khai thực hiện mô hình quản lý, điều trị bệnh ĐTĐ và THA. Những TYT lựa chọn thực hiện mô hình thí điểm đều có cơ sở vật chất khang trang, bảo đảm đủ phòng làm việc, trang thiết bị, dụng cụ, thuốc men theo quy định của Bộ Y tế và có bác sĩ làm việc thường xuyên, uy tín. Thay vì hàng tháng đi khám, nhận thuốc điều trị tại bệnh viện thì bệnh nhân ở 42 xã, phường, thị trấn triển khai sẽ được theo dõi, cấp thuốc điều trị với quy trình nhanh chóng, thuận tiện tại TYT. Hồ sơ sức khỏe của bệnh nhân điều trị được quản lý trên phần mềm điện tử ở các đơn vị y tế.
Lợi ích thiết thực của việc triển khai quản lý điều trị các bệnh không lây nhiễm tại TYT là giúp người bệnh không phải tốn kém chi phí đi lại, dễ dàng tiếp cận dịch vụ và theo dõi thường xuyên tình hình sức khỏe của bản thân ngay tại cộng đồng. Thời gian tới, ngành Y tế sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh để người dân được khám chữa bệnh gần nhà, giảm chi phí điều trị, hạn chế tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh không lây nhiễm gây ra. Song mong muốn của bệnh nhân là các TYT phải thực sự được nâng chất lượng, có khả năng đáp ứng được yêu cầu điều trị bởi nếu sau thời gian điều trị tại trạm y tế ít hiệu quả thì việc bệnh nhân vượt tuyến lên bệnh viện là điều dễ xảy ra.
Trần Hương
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư Tô Lâm: Báo chí phải trở thành lực lượng kiến tạo niềm tin, cổ vũ khát vọng phát triển 21.06.2025 | 17:35 PM
- Thái Bình về đích xóa nhà tạm, nhà dột nát trước kế hoạch 100 ngày 21.06.2025 | 17:40 PM
- “Sập bẫy” chiêu giả danh công an gọi điện lừa đảo, nhiều người trẻ mất tiền tỷ 21.06.2025 | 17:08 PM
- Triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao quy mô “khủng” chuyên nhắm vào người già 21.06.2025 | 17:05 PM
- Học sinh chuyên Anh trình diễn vở kịch đậm chất Broadway về vấn đề gia đình 21.06.2025 | 17:07 PM
- Những giấc mơ ở Đó 21.06.2025 | 17:08 PM
- Iran và châu Âu mở rộng đối thoại, nhấn mạnh thúc đẩy hòa bình 21.06.2025 | 17:07 PM
- Hơn 53.000 người phải sơ tán do mưa lớn tại Hồ Nam, Trung Quốc 21.06.2025 | 17:06 PM
- Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam tại Pháp 21.06.2025 | 17:06 PM
- Triệu tập 35 cầu thủ nhằm bảo vệ ngôi vương U23 Đông Nam Á 21.06.2025 | 16:30 PM
Xem tin theo ngày
-
Thái Bình về đích xóa nhà tạm, nhà dột nát trước kế hoạch 100 ngày
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Kỳ họp thứ 43
- Đảng ủy, UBND tỉnh: Họp nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- 17 tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương
- Báo chí Thái Bình đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh
- Khai trương hệ thống chụp cắt lớp vi tính 512 lát cắt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
- Bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra an toàn, chất lượng, công khai, minh bạch
- UBND tỉnh làm việc với Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia
- Ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Vũ Thư (2005 - 2025)
- Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả