Thứ 5, 25/07/2024, 00:19[GMT+7]

Thu ngân sách những tháng cuối năm cần quyết liệt và triệt để hơn

Thứ 6, 15/11/2019 | 08:49:38
1,054 lượt xem
Đến hết tháng 10/2019, tổng thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện 6.102,9 tỷ đồng, đạt 96,7% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Đến hết tháng 10/2019, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP đã nộp 226 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách nhà nước, tăng 122,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. Ảnh: Ngọc Linh

Nếu trừ tiền sử dụng đất, số thu từ thuế, phí và thu khác đạt 4.556,9 tỷ đồng, đạt 85,8% dự toán, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2018. Chính vì thế, để hoàn thành dự toán với tổng thu ngân sách 6.312 tỷ đồng, trong những tháng cuối năm ngành Thuế phải quyết liệt và triệt để hơn nữa trong công tác thu ngân sách, từ đó thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước.

Theo dự toán thu ngân sách năm 2019 được Bộ Tài chính giao, trong 2 tháng cuối năm, nếu không kể thu tiền sử dụng đất thì mỗi tháng bình quân ngành Thuế cần phải thu 823 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với số thu bình quân trong 10 tháng đầu năm. Ông Đặng Hồng Kỳ, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Đến hết tháng 10/2019, tổng thu ngân sách nếu không kể thu tiền sử dụng đất toàn huyện đạt 57 tỷ đồng, đạt 99% dự toán pháp lệnh, đạt 112% so với cùng kỳ năm 2018. Để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm, huyện Vũ Thư đã quyết liệt triển khai các giải pháp thu ngân sách, thực hiện rà soát các khoản thu, các sắc thuế phát sinh trên địa bàn nhằm khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn. Từ nay đến cuối năm, huyện Vũ Thư phấn đấu sẽ vượt dự toán khoảng 10% trở lên; do đó, thời gian tới, huyện sẽ tập trung chỉ đạo rà soát các hộ kinh doanh, trên cơ sở đó đưa các hộ kinh doanh mới vào lập bộ năm 2020 đồng thời điều chỉnh mức thu thuế cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của từng hộ kinh doanh; đẩy mạnh hơn nữa công tác thu nợ thuế, đặc biệt là việc thu hồi các khoản thuế theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước; tăng cường đôn đốc các doanh nghiệp, bảo đảm nộp sát số thuế phát sinh, hạn chế gia tăng nợ mới.

Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Thái Bình luôn thực hiện tốt nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước.


Không chỉ phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong việc chỉ đạo thu triệt để các nguồn thu trên địa bàn, với số phải thu rất lớn như vậy nên ngành Thuế cũng phải quan tâm hơn nữa đến công tác thu nợ, thường xuyên rà soát các khoản nợ thuế của từng đơn vị, trên cơ sở đó có biện pháp đôn đốc và xử lý phù hợp; tiếp tục cung cấp các doanh nghiệp có số thuế nợ lớn tới các sở, ngành để phối hợp đôn đốc thu theo chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời, phối hợp với cơ quan công an các cấp có biện pháp xử lý các doanh nghiệp ngừng nghỉ, bỏ trốn nhưng còn nợ thuế và các hộ gia đình cá nhân kinh doanh qua mạng có nguồn thu từ nước ngoài còn nợ thuế. Ngoài ra, ngành Thuế cũng chú trọng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế; hiện đại hóa và cải cách hành chính trong toàn ngành; xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp thuế đầy đủ, chính xác, tập trung, thống nhất, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý thuế; tích cực tuyên truyền, phổ biến  kịp thời các chính sách thuếmới tới người nộp thuế, từ đó giúp người nộp thuế thực hiện tốt hơn nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước.

Năm 2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen phấn đấu nộp 450 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Đến hết tháng 10/2019:

  • Nhiều chỉ tiêu thu đạt tỷ lệ cao so với dự toán như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (tổng thu 461 tỷ đồng, đạt 107% dự toán), thu tiền sử dụng đất (tổng thu  1.546 tỷ đồng, đạt 154,6% dự toán), thu thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh (tổng thu 1.569 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2018)...;
  • Một số doanh nghiệp có số nộp lớn là: Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP (nộp ngân sách 226 tỷ đồng, tăng 122,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018), Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen (nộp ngân sách 389 tỷ đồng, tăng 7,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018)...;
  • Toàn ngành đã ban hành gần 3.000 quyết định cưỡng chế nợ thuế, thu gần 77 tỷ đồng tiền nợ thuế, trong đó 2.538 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và 424 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng;
  • Toàn ngành đã kiểm tra tại trụ sở của 390 đơn vị, đạt 71% kế hoạch, qua đó xử lý 196,8 tỷ đồng, trong đó truy thu và xử phạt hành chính 35,3 tỷ đồng, giảm lỗ, giảm khấu trừ, loại số thuế không được hoàn 161,5 tỷ đồng;
  • Toàn ngành đã thanh tra tại 35 đơn vị, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2018, qua đó đã xử lý 103,6 tỷ đồng, trong đó truy thu và xử phạt hành chính 40 tỷ đồng, giảm lỗ, giảm khấu trừ 63,6 tỷ đồng.


Để hoàn thành dự toán thu ngân sách, trong những tháng cuối năm, ngành Thuế tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương thu hồi triệt để các khoản thu theo kết luận của thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, đặc biệt là của Thanh tra Chính phủ; chỉ đạo quyết liệt trong công tác thu các khoản thuế mới phát sinh; tổ chức rà soát các hộ kinh doanh trên cơ sở đó tổ chức thu các khoản thuế cho sát với thực tế.

(Đồng chí Tạ Ngọc Giáo, Giám đốc Sở Tài chính)


Minh Hương


  • Từ khóa