Thứ 6, 20/06/2025, 16:44[GMT+7]

Mặt trận luôn là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

Thứ 2, 18/11/2019 | 09:41:36
1,312 lượt xem
Nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh về truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam và những kết quả nổi bật của Thái Bình trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho khu dân cư Hà Lang, xã Dân Chủ (Hưng Hà).

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết quá trình hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam?
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Cách đây 89 năm, ngay sau khi Đảng ra đời, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - đánh dấu sự phát triển của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Trải qua các thời kỳ cách mạng, Hội Phản đế Đồng Minh lần lượt được đổi tên như: Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1938), Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương (1940), Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng Minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh) (1941), Mặt trận Liên Hiệp quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Mặt trận Liên Việt) (1946), MTTQ Việt Nam (1955), Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Sau khi thống nhất đất nước, ngày 4/2/1977, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam quyết định lấy tên là MTTQ Việt Nam cho đến nay.
MTTQ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên; thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mục đích phấn đấu của mặt trận là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.  

Mô hình trồng cà rốt tập trung tại xã Điệp Nông (Hưng Hà).

Phóng viên: Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam từ lâu đã trở thành ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư với nhiều hoạt động rất ý nghĩa nhằm tăng cường sự đoàn kết trong cộng đồng. Thời gian qua, Thái Bình đã tổ chức ngày hội như thế nào thưa đồng chí?
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, MTTQ các cấp hướng dẫn các khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa, xã hội trong đời sống cộng đồng dân cư. Hàng năm, Thái Bình có 100% khu dân cư tổ chức ngày hội thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham dự, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đoàn kết xây dựng xóm làng, khu dân cư giàu đẹp, văn minh. Ngày hội là dịp để các khu dân cư đánh giá kết quả một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tới; biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu và các tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động, có nhiều đóng góp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ngày hội cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ các cấp cùng chung vui, động viên các tầng lớp nhân dân. Có thể nói, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự trở thành phương thức điển hình để tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của cộng đồng, tạo sự gắn bó liên hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên với nhân dân; nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ trong thời kỳ mới. Thông qua tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mô hình nuôi gà của anh Đỗ Đức Minh, xã Quỳnh Khê (Quỳnh Phụ) cho hiệu quả kinh tế cao.

Phóng viên: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư luôn gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xin đồng chí cho biết kết quả thực hiện cuộc vận động này trên địa bàn tỉnh trong những năm qua?
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tiềm năng, sức sáng tạo trong nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã động viên nhân dân tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, xây dựng nếp sống văn hóa mới... Dự kiến, năm 2019 có 88,7% khu dân cư đạt danh hiệu “khu dân cư văn hóa”, 89,5% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 5 năm qua, nhân dân đã tích cực đóng góp ngày công, hiến đất, ủng hộ tiền xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa Thái Bình trở thành điểm sáng của cả nước trong xây dựng nông thôn mới với 263/263 xã và 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, 5 năm qua, quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 76,8 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 866 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trị giá trên 15 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho trên 1.400 bệnh nhân nghèo, trị giá trên 1 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, đấu nối nước sạch cho 2.560 hộ nghèo, trị giá trên 7,3 tỷ đồng; trao tặng 7.436 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trị giá gần 1,6 tỷ đồng; mỗi năm tặng trên 50.000 suất quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp tết trị giá hàng chục tỷ đồng. Các ban công tác mặt trận khu dân cư phối hợp với các chi hội, chi đoàn vận động nhân dân trực tiếp giúp đỡ người nghèo gần 14.000 ngày công, vật tư, con giống, trị giá trên 10 tỷ đồng. Hoạt động của MTTQ đã góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 của tỉnh còn 3,35%.

Khu dân cư thôn Tiền Phong, xã Vũ Tây (Kiến Xương) tổ chức văn nghệ trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Phóng viên: Thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thưa đồng chí?
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; về thực hiện các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát huy tối đa sức mạnh nội lực của nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tích cực tham gia vào mọi mặt của đời sống xã hội nhằm tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận xã hội. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân và giữ vững kỷ cương, pháp luật, đồng thời ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân theo hướng: khu dân cư là địa bàn hoạt động, lấy thực hiện dân chủ là phương thức vận hành, lấy lợi ích và nguyện vọng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu và đồng thời là tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động; lắng nghe, tập hợp ý kiến của nhân dân, tham mưu để cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân, qua đó mặt trận các cấp thể hiện ngày càng rõ hơn vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, tôi mong muốn toàn thể nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Hình 
(thực hiện)

  • Từ khóa