Hưng Hà không để dịch sốt xuất huyết bùng phát diện rộng
Người dân xã Minh Khai (Hưng Hà) vệ sinh môi trường phòng, chống dịch sốt xuất huyết.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến ngày 13/11/2019, trên địa bàn huyện Hưng Hà ghi nhận 56 ca mắc sốt xuất huyết lâm sàng, trong đó bệnh nhân nữ chiếm 51%, bệnh nhân nam chiếm 49%. Số ca mắc nhiều nhất tập trung trong tháng 10 với 21 ca. Số ca mắc sốt xuất huyết xảy ra ở 26/35 xã, thị trấn. Huyện Hưng Hà hiện đang là địa phương có số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nội sinh nhiều nhất tỉnh với 18 ca mắc, xảy ra tại thị trấn Hưng Hà và các xã Chí Hòa, Thống Nhất, Tây Đô, Minh Khai, Văn Cẩm, Độc Lập. Trong tổng số 56 ca mắc sốt xuất huyết lâm sàng, Hưng Hà đã xác định có 48 ca xét nghiệm dương tính với sốt xuất huyết.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND huyện Hưng Hà đã xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên phạm vi toàn huyện; thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban, đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế huyện làm Phó Trưởng ban thường trực và thành viên là trưởng các ban, ngành, đoàn thể liên quan. Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai quyết liệt công tác phòng, chống, giám sát, đánh giá tình hình, ứng phó kịp thời khi dịch có nguy cơ lan rộng. Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với ngành Y tế huyện triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống, ngăn chặn sự bùng phát của các loại dịch bệnh tại địa phương; tăng cường công tác giám sát các cơ sở khám chữa bệnh đóng trên địa bàn nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Đài TTTH huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền về bệnh sốt xuất huyết để người dân nâng cao ý thức, chủ động phòng, chống dịch.
Để công tác phòng, chống, dập dịch đạt hiệu quả cao, Trung tâm Y tế huyện đã thành lập 2 đội cơ động phòng, chống dịch và xử lý môi trường. Tập huấn chuyên môn và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ Trung tâm và cán bộ trạm y tế các xã, thị trấn. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo trạm y tế tổ chức tổng vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt côn trùng truyền bệnh; tăng cường công tác giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc sốt xuất huyết, tư vấn, hướng dẫn, điều trị kịp thời. Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân tổ chức lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp nghi mắc sốt xuất huyết gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm chẩn đoán, xác định và có phác đồ điều trị phù hợp, không để xảy ra trường hợp tử vong do dịch. Bên cạnh đó, Trung tâm còn hỗ trợ các xã có dịch sốt xuất huyết nội sinh sử dụng 2 máy phun UNV, cử cán bộ hướng dẫn cách pha hóa chất và phun thuốc xử lý môi trường. Cung cấp 41 lít Hantox, 71 lít permethrin, 500kg hóa chất cloramin B cho các xã trọng điểm có bệnh nhân nội sinh và hóa chất dự phòng cho 35 xã, thị trấn, sẵn sàng xử lý khi có dịch xảy ra. Ngoài ra còn hỗ trợ kinh phí cho cán bộ trực dịch và tham gia xử lý môi trường, phun hóa chất diệt côn trùng tại các xã, thị trấn có bệnh nhân sốt xuất huyết nội sinh.
Bác sĩ Đỗ Văn Siu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà cho biết: Do thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống, dập dịch nên số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn huyện đã giảm đáng kể từ đầu tháng 11 đến nay. Tuy nhiên, Trung tâm Y tế huyện không chủ quan mà tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh mùa đông - xuân trên hệ thống truyền thông để nhân dân biết và tham gia thực hiện; chủ động nắm chắc tình hình và triển khai công tác dập dịch tại những xã có ca mắc, đặc biệt là những xã có ca mắc sốt xuất huyết nội sinh. Tiếp tục phát động toàn dân tổng vệ sinh môi trường, xử lý môi trường phòng, chống dịch sốt xuất huyết, duy trì tổng vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng. Các đơn vị y tế từ huyện đến cơ sở chủ động phát hiện sớm, thu dung và điều trị bệnh nhân mắc bệnh, phấn đấu không để xảy ra tử vong do dịch. Trung tâm Y tế huyện bảo đảm cung cấp đủ hóa chất và hỗ trợ phương tiện, nhân lực, hướng dẫn kỹ thuật cho các địa phương trong công tác xử lý môi trường phòng, chống dịch bệnh.
Thu Hoài
Tin cùng chuyên mục
- Kịp thời tháo gỡ “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực phát triển 20.06.2025 | 18:01 PM
- Truyền hình trước áp lực chuyển mình 20.06.2025 | 18:00 PM
- Thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái, chuỗi cung ứng tại Việt Nam 20.06.2025 | 17:26 PM
- Bộ trưởng Y tế: Tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong trường học 20.06.2025 | 17:26 PM
- Từ rao tin đến báo in – hành trình nghìn năm của tin tức 20.06.2025 | 17:28 PM
- Báo chí thức tỉnh lòng yêu nước và ý chí độc lập dân tộc 20.06.2025 | 17:27 PM
- Phát thanh thời chuyển đổi số: Thay đổi tư duy để bắt nhịp công chúng 20.06.2025 | 17:28 PM
- Vì sao một số trường đại học tuyển sinh ồ ạt, vượt chỉ tiêu? 20.06.2025 | 17:02 PM
- Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai trước mùa mưa bão năm 2025 20.06.2025 | 17:04 PM
- Tháng hành động vì trẻ khe hở môi, vòm miệng 2025: Cùng nhau vì những nụ cười 20.06.2025 | 17:04 PM
Xem tin theo ngày
-
Đảng ủy, UBND tỉnh: Họp nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- 17 tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương
- Báo chí Thái Bình đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh
- Khai trương hệ thống chụp cắt lớp vi tính 512 lát cắt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
- Bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra an toàn, chất lượng, công khai, minh bạch
- UBND tỉnh làm việc với Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia
- Ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Vũ Thư (2005 - 2025)
- Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Thông qua Đề án thành lập Đảng bộ UBND tỉnh Hưng Yên
- Tiếp xúc cử tri thành phố Thái Bình