Thứ 4, 18/06/2025, 21:06[GMT+7]

Thái Thụy phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Thứ 6, 29/11/2019 | 08:15:52
1,229 lượt xem
Mặc dù trên địa bàn huyện Thái Thụy hiện chưa ghi nhận có ca mắc sốt xuất huyết (SXH) nội sinh nhưng các ngành chức năng và địa phương trong huyện vẫn đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống, không để dịch bệnh phát sinh.

Công tác khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Thụy Quỳnh (Thái Thụy) được tăng cường nhằm phát hiện sớm các ca mắc sốt xuất huyết.

Theo số liệu của Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy, tính đến ngày 22/11, trên địa bàn huyện ghi nhận 34 ca mắc bệnh SXH lâm sàng ở 21/48 xã, thị trấn, trong đó có 26 ca xét nghiệm dương tính với SXH, không có ca nội sinh. Số ca mắc nhiều nhất tập trung từ đầu tháng 11 đến nay với 11 ca. Đa số bệnh nhân là người lao động, sinh viên đang học tập tại các tỉnh, thành khác khi mắc bệnh mới trở về địa phương điều trị. Như trường hợp của anh Vũ Xuân Lượng (22 tuổi, xã Thụy Hưng), là sinh viên một trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội nhập Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy để điều trị từ ngày 15/11 và được xác định mắc bệnh SXH. Sau một tuần điều trị tích cực, đến nay anh Lượng đã ổn định sức khỏe và được ra viện. Trước thời điểm nhập viện, anh Lượng ở Hà Nội và đã ốm 3 ngày có các biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn.

Ngoài trường hợp trên thì tại xã Thụy Hưng còn ghi nhận thêm một ca mắc bệnh SXH. Hiện nay, UBND xã đang tích cực triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống dịch SXH trên địa bàn. Trong đó, UBND xã xây dựng kế hoạch và kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch SXH. Chỉ đạo Trạm Y tế xã thực hiện giám sát dịch bệnh, khi phát hiện ca bệnh hoặc nghi ngờ ca mắc bệnh sẽ báo cáo huyện để phối hợp điều tra xác minh. Địa phương cũng đã tuyên truyền tới người dân về các biện pháp phòng, chống dịch SXH trên hệ thống truyền thanh xã; thực hiện vệ sinh môi trường, phun thuốc diệt muỗi quanh khu vực công cộng...

Trước diễn biến phức tạp của dịch SXH, UBND huyện Thái Thụy đã triển khai kế hoạch phòng, chống dịch trên phạm vi toàn huyện; thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch SXH. Thời gian qua, các ngành chức năng và các xã, thị trấn trong huyện đã tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch SXH theo kế hoạch của huyện. Đến nay, 100% xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch chủ động phòng, chống dịch SXH, kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch. Tổ chức tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch SXH để người dân nâng cao ý thức, chủ động phòng, chống dịch; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc phòng, chống dịch tại trạm y tế xã.

Là cơ quan thường trực trong công tác phòng, chống dịch SXH, Trung tâm Y tế huyện đã tăng cường chỉ đạo trạm y tế các xã, thị trấn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Cụ thể: tổ chức tổng vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt côn trùng truyền bệnh; tăng cường công tác giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc SXH, tư vấn, hướng dẫn, điều trị kịp thời; phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy, Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp nghi mắc SXH gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm chẩn đoán, xác định và có phác đồ điều trị phù hợp, không để xảy ra trường hợp tử vong do dịch. Ngoài ra, Trung tâm đã thành lập các đội cơ động phòng, chống dịch SXH, giám sát chỉ số côn trùng và phun hóa chất khử trùng. Bà Vũ Thị Minh Nguyệt, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện cho biết: Tính đến tháng 11/2019, Trung tâm đã thực hiện được 14 buổi giám sát chỉ số côn trùng tại các xã có ổ dịch nội sinh những năm trước đây như Thụy Xuân, Thụy Dân... Trung bình mỗi buổi tổ chức giám sát, kiểm tra chỉ số côn trùng tại 30 gia đình. Kết quả giám sát cho thấy các chỉ số cảnh báo về dịch ở ngưỡng an toàn, không có khả năng bùng phát thành dịch. Ngoài ra, Trung tâm hiện đã cung cấp gần 150kg hóa chất Cloramin B cho các xã, thị trấn dự phòng để sẵn sàng xử lý môi trường khi có dịch xảy ra...

Bà Vũ Thị Minh Nguyệt cho biết thêm: Để công tác phòng, chống dịch SXH đạt hiệu quả cao, thời gian tới, Khoa sẽ tiếp tục tham mưu Trung tâm tăng cường chỉ đạo trạm y tế các xã, thị trấn tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phun thuốc diệt muỗi, tổ chức diệt lăng quăng, bọ gậy; giám sát chặt chẽ những ca mắc SXH, kể cả những ca nghi ngờ để có biện pháp xử lý kịp thời...

Trần Tuấn

  • Từ khóa