Thứ 4, 24/07/2024, 13:16[GMT+7]

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại thành phố Thái Bình

Thứ 6, 29/11/2019 | 14:24:21
2,165 lượt xem
Sáng ngày 29/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV phối hợp với ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc với đại biểu cử tri thành phố Thái Bình sau kỳ họp thứ 8.

Các đồng chí trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Tâm

Audio: 2911_tiep_xuc_cu_tri_thanh_pho_thai_binh_mixdown.mp3

Dự hội nghị tiếp xúc có các đại biểu: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình.

Tại hội nghị tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến đại biểu cử tri thành phố Thái Bình những kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 11 dự án luật, 3 nghị quyết, cho ý kiến về 10 dự án luật; xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng. Cử tri tin tưởng và phấn khởi trước kết quả của kỳ họp vừa qua. Đặc biệt là hoạt động tích cực, trách nhiệm của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tại kỳ họp. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu tại các kỳ tiếp xúc cử tri trước tại thành phố Thái Bình đã cơ bản được giải quyết. Vì vậy, tại kỳ tiếp xúc cử tri lần này, cử  tri thành phố không đặt thêm bất kỳ ý kiến nào đối với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đại biểu cử tri Thành phố Thái Bình dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Tâm

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin đến các đại biểu cử tri về tình hình kinh tế - xã hội của của tỉnh nhà. Trong thời gian qua, với những chiến lược mang tính đột phá, sự nỗ lực, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nên tỉnh ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức 2 con số và là một trong những tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, năm 2019 ước cao gấp gần 2 lần so với năm cuối nhiệm kỳ trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Hiện nay tỉnh Thái Bình đang chuyển từ sử dụng ngân sách nhà nước sang thực hiện xã hội hóa nguồn lực, đồng thời đa dạng hóa đầu tư. Nhờ vậy mà tỉnh đã huy động nguồn vốn xã hội rất lớn, năm sau cao hơn năm trước. Bên cạnh đó, tỉnh chuyển hướng phát triển kinh tế - xã hội từ chủ yếu phát triển theo hướng Nam, Tây Nam trước đây sang hướng Bắc, Đông Bắc. Đầu tư hệ thống giao thông kết nối đồng bộ,  đến năm 2025 Thái Bình sẽ có ít 12  cầu kết nối với các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, qua đây hình thành 12 trục phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: để các chủ trương của tỉnh được triển khai thực hiện tốt trong thực tiễn, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngoài sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, cần có sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân.

Nguyễn Tùng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày