Thứ 3, 30/07/2024, 05:19[GMT+7]

Thăm một số mô hình sản xuất trên địa bàn huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình

Thứ 6, 06/12/2019 | 20:46:23
4,753 lượt xem
Chiều ngày 6/12, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đi thăm mô hình chăn nuôi bò lai sind sinh sản của gia đình anh Đoàn Văn Cường, xã Vũ Hội (Vũ Thư) và mô hình sản xuất thuộc dự án ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất một số loại rau (cà chua ghép, ớt cay) theo chuỗi giá trị liên kết tại tỉnh Thái Bình của Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toan Vân, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình).

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy thăm mô hình trồng cà chua trong nhà kính của Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toan Vân, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình).

Sau 3 năm đầu tư xây dựng mô hình nuôi bò sinh sản trên diện tích hơn 4ha, hiện nay trang trại của anh Đoàn Văn Cường có 60 con bò lai sind sinh sản và hậu bị. Trong năm 2019, gia đình anh đã xuất bán ra thị trường 10 con bò giống, thu về hơn 200 triệu đồng. Đây là một trong những mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ chăn nuôi trên đệm lót sinh học, không gây ô nhiễm môi trường.

Trực tiếp tham quan khu chăn nuôi và khu trồng cỏ voi tại trang trại, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao phương pháp chăn nuôi theo hướng nông nghiệp hữu cơ, cung cấp nguồn giống chất lượng ra thị trường. Tuy nhiên, chủ trang trại mới chỉ dừng ở việc chăn nuôi sinh sản, chưa hướng đến chăn nuôi bò thương phẩm nên hiệu quả chưa cao. Để mô hình đạt hiệu quả hơn nữa, đồng chí đề nghị chủ trang trại cần tiếp tục mở rộng quy mô, diện tích cũng như thị trường tiêu thụ theo hướng phát triển bền vững. Ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện Vũ Thư quan tâm, tạo điều kiện cho chủ trang trại tiếp cận các nguồn vốn vay, tiến bộ khoa học kỹ thuật; đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình chăn nuôi nông hộ như của anh Cường.  Ngoài nguồn thức ăn chính là cỏ voi, chủ trang trại phải đa dạng nguồn thức ăn cho bò, nhất là thức từ phụ phẩm nông nghiệp; tiếp tục áp dụng công nghệ đệm lót sinh học trong chăn nuôi và tuân thủ các quy định về bảo đảm vệ sinh môi trường, hướng tới mục tiêu xây dựng chuỗi liên kết nhằm tiêu thụ sản phẩm ổn định, lâu dài.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy thăm mô hình chăn nuôi bò lai sind sinh sản của gia đình anh Đoàn Văn Cường, xã Vũ Hội (Vũ Thư).

Dự án ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất một số loại rau (cà chua ghép, ớt cay) theo chuỗi giá trị liên kết tại tỉnh Thái Bình của Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toan Vân có quy mô hơn 5ha với các mô hình sản xuất: cây giống ớt cay, cây giống cà chua ghép, cây ớt cay ngoài đồng ruộng, cây cà chua trái vụ trong nhà lưới, cây cà chua ghép ngoài đồng… Hiện nay, quy trình sản xuất rau, quả của công ty đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ứng dụng công nghệ tưới tự động... Các sản phẩm nông nghiệp của công ty đang được tiêu thụ tại hệ thống các siêu thị của Vinmart.

Mô hình chăn nuôi bò lai sind sinh sản của gia đình anh Đoàn Văn Cường, xã Vũ Hội (Vũ Thư).

Sau khi tham quan thực tế tại một số phân khu của dự án, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương tinh thần tiên phong của doanh nghiệp trong đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng đến sản xuất nông sản sạch cung cấp ra thị trường, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. Đồng chí mong muốn công ty tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại vào quy trình sản xuất nhằm xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, từ đó chiếm lĩnh các thị trường nông sản sạch trong nước và nước ngoài. Các ngành, các địa phương liên quan tiếp tục đồng hành cùng tháo gỡ những khó khăn, nhất là trong liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm, hướng đến hiệu quả sản xuất toàn diện; vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách để phát triển nhiều hơn các mô hình sản xuất nông sản sạch, liên kết với các HTX, hộ nông dân để không chỉ doanh nghiệp mà người dân cũng được hưởng lợi. Các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động, khuyến khích nông dân, doanh nghiệp tích tụ ruộng đất, mở rộng quy mô canh tác những cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, không để ruộng đất bị hoang hoá, lãng phí.

Tất Đạt

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày