Nông trại Tổ Chim
Khu trồng đu đủ của nông trại Tổ Chim (xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà).
Chúng tôi tình cờ biết đến nông trại Tổ Chim qua một hội nghị do Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tổ chức. Không chỉ tò mò về tên gọi mà cách thức sản xuất và vận hành của nông trại đã thôi thúc tôi tìm về nông trại Tổ Chim. Nằm ven sông Hồng, nông trại của gia đình chị Hoài không chỉ là nơi cung cấp thực phẩm sạch mà còn là địa điểm du lịch, trải nghiệm của cô và trò một số trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Năm 2013, vợ chồng chị Hoài gom mua ruộng, đầm xen kẹp ngoài vùng bãi của các hộ dân không có nhu cầu sản xuất thành một vùng tập trung rộng 5 mẫu với ý định ban đầu xây dựng bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng. Qua người quen kết nối, anh chị chuyển hướng cải tạo, quy hoạch lại để chăn nuôi kết hợp với trồng trọt, cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho Trường Mầm non Piccioni - Tổ Chim (Hà Nội), và cái tên nông trại Tổ Chim bắt nguồn từ đó. Hiện nông trại đang nuôi gà ri, gà đẻ trứng, lợn, bò, cá; trồng các loại rau, củ, quả theo mùa cung cấp cho bếp ăn của Trường Mầm non Piccioni - Tổ Chim, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Maya và 2 trường mầm non khác trên địa bàn Hà Nội.
Chị Hà Thị Hoài, chủ nông trại cho biết: Thức ăn sử dụng trong chăn nuôi được pha trộn theo tỷ lệ và công thức riêng với thành phần chính là ngô, cám gạo do gia đình tự trồng và men vi sinh để kích thích tiêu hóa của vật nuôi. Do không có chất tăng trưởng nên các vật nuôi trong nông trại chậm lớn nhưng bù lại, vật nuôi có sức đề kháng tốt, thịt thơm ngon hơn hẳn. Mặc dù bệnh dịch tả lợn châu Phi ảnh hưởng nặng nề tới nhiều hộ chăn nuôi trong xã nhưng với gia đình tôi, nhờ thực hiện tốt quy trình phòng bệnh cũng như chăn nuôi theo hướng hữu cơ nên lợn có sức đề kháng tốt. Mọi hoạt động chăn nuôi, trồng trọt trong nông trại đều khép kín. Phân gà và các loại phế phẩm khác được thu gom, ủ mục để làm phân hữu cơ cho rau, cây ăn quả. Cách làm này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giúp rau thêm xanh, nhiều dinh dưỡng. Tất cả các công đoạn chăm bón, nhổ cỏ, bắt sâu... đều được thực hiện bằng phương pháp thủ công, sử dụng các loại bẫy bắt côn trùng bằng công nghệ sinh học, các loại thuốc trừ sâu làm từ gừng, tỏi mà không sử dụng thuốc hóa học. Ngoài ra, chúng tôi trồng mùa nào rau đấy; xen canh, luân canh nhiều loại rau để hạn chế lây lan sâu bệnh. Với cách làm hữu cơ, nông trại của gia đình tôi đã được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; chất lượng nông sản được các trường học đánh giá cao.
Hiện tại, nông trại đã xây dựng nhà giết mổ, mỗi tháng cung cấp khoảng 6 tạ thịt lợn hơi, mỗi tuần, xe của trường về thu mua thực phẩm từ 2 - 3 lần, thực đơn bữa ăn được các trường xây dựng căn cứ vào nông sản thu hoạch được của nông trại. Doanh thu từ mô hình chăn nuôi, trồng trọt khép kín theo hướng hữu cơ của gia đình chị Hoài đạt từ 100 - 120 triệu đồng/tháng, tương đương 1,2 - 1,4 tỷ đồng/năm.
Chia sẻ về hướng phát triển trong thời gian tới, chị Hoài cho biết: Để bảo đảm chất lượng thực phẩm sau thu hoạch, chế biến, vận chuyển, thời gian tới tôi sẽ xây dựng kho lạnh, xe bảo quản đồng thời xây thêm chuồng trại, nuôi lợn nái để chủ động nguồn lợn giống, giảm chi phí đầu tư. Tôi cũng rất muốn gom thêm ruộng thành vùng tập trung để mở rộng sản xuất bởi nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch ngày càng tăng cao. Thực phẩm cung cấp cho trường học chỉ cần bảo đảm nguyên tắc sạch - an toàn - không có hóa chất, họ không khắt khe về hình thức nên chúng tôi dễ làm hơn so với “bắt tay” với cửa hàng thực phẩm sạch hay siêu thị.
Loại bỏ việc sử dụng hóa chất tổng hợp, phân bón vô cơ, các chất điều tiết sinh trưởng của cây trồng và thuốc kháng sinh, chất kích thích tăng trưởng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm là phương thức sản xuất truyền thống từ xưa của nông dân. Trước xu thế tìm về với nông sản hữu cơ của người tiêu dùng, nhiều người làm nông nghiệp chân chính đã và đang quay trở lại phương thức sản xuất nông nghiệp hữu cơ truyền thống nhưng có áp dụng khoa học công nghệ để đạt hiệu quả cao hơn. Tin rằng những mô hình sản xuất sạch như nông trại Tổ Chim sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Ngân Huyền
Tin cùng chuyên mục
- Hoạt hình 'Zootopia' có phần hai 22.05.2025 | 10:57 AM
- Tin dự báo mưa dông diện rộng tại Thái Bình 22.05.2025 | 10:57 AM
- Cảnh báo các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao trên không gian mạng 22.05.2025 | 10:58 AM
- Sáng 22/5, giá vàng tăng lên mức cao nhất hơn 1 tuần qua 22.05.2025 | 10:58 AM
- Trường Sa - trường tồn giữa biển khơi (Tiếp theo và hết)Kỳ 4: “Thủ đô” của huyện đảo Trường Sa 22.05.2025 | 10:21 AM
- Tuổi trẻ Thái Bình: Xung kích tuyên truyền, hướng dẫn người dân góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 22.05.2025 | 10:21 AM
- Đẩy mạnh hợp tác, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Thái Lan 22.05.2025 | 10:21 AM
- Đội ngũ trí thức - lực lượng nòng cốt trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW 22.05.2025 | 10:22 AM
- Hiệu quả vùng chuyên canh rau màu 22.05.2025 | 10:22 AM
- Ngày truyền thống phòng chống thiên tai 22/5: Chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai 22.05.2025 | 09:11 AM
Xem tin theo ngày
-
Khởi công dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu
- UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- Thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025
- Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước