Thứ 2, 29/07/2024, 19:22[GMT+7]

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng vũ trang Thái Bình vững mạnh toàn diện

Thứ 3, 17/12/2019 | 09:20:49
9,098 lượt xem
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, những đóng góp của lực lượng vũ trang (LLVT) Thái Bình vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương.

Lực lượng vũ trang tỉnh ra quân huấn luyện năm 2019.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống của LLVT  Thái Bình?

Đại tá Nguyễn Đức Dũng: Cách đây vừa tròn 75 năm, thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và Bác Hồ kính yêu, quân đội ta đã trở thành một quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, ngày càng hiện đại với các quân, binh chủng hùng mạnh. Từ chiến thắng mở đầu Phai Khắt - Nà Ngần, đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và đại thắng mùa xuân năm 1975 là những mốc son chói lọi đi vào lịch sử của dân tộc ta như một biểu tượng sáng ngời về khí phách anh hùng, lòng dũng cảm, ý chí thông minh và lý tưởng cao đẹp của một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quân đội ta luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ngày 20/4/1947, tại khu nhà Séc, thuộc Phủ Sóc (nay là xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương), Tỉnh đội Dân quân Thái Bình, nay là Bộ CHQS tỉnh Thái Bình được thành lập nhằm thống nhất chỉ huy LLVT trong toàn tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ, nhân dân và LLVT Thái Bình luôn đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên nhiều kỳ tích vẻ vang, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, làm tròn nghĩa vụ quốc tế và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của Đảng bộ, nhân dân và LLVT Thái Bình trong các cuộc chiến tranh vệ quốc, Thái Bình vinh dự được Bác Hồ tặng cờ “Quân dân một lòng tiêu diệt quân địch”; Đảng, nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng; trên 100 tập thể, gần 100 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 5,1 vạn người con Thái Bình đã anh dũng hy sinh, 3,2 vạn người đã để lại một phần xương máu trên các chiến trường và gần 3 vạn người nhiễm chất độc da cam/Điôxin; trên 5.000 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và nhiều phần thưởng cao quý khác.  

Lực lượng vũ trang tỉnh ra quân huấn luyện năm 2019. 

Phóng viên:  Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, thời gian qua, LLVT Thái Bình đã đạt những kết quả nổi bật gì trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Đức Dũng: Cùng với tập trung phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn chú trọng, quan tâm xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện. Tích cực chăm lo, sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo đúng quy định; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, bảo đảm đủ khả năng giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội địa phương. Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đội ngũ cán bộ các cấp trong hệ thống chính trị, cho học sinh, sinh viên và nhân dân; mở rộng nghiên cứu, chú trọng đối tượng đặc thù như chức sắc, chức việc các tôn giáo; cán bộ công đoàn, ca trưởng, chuyền trưởng, kíp trưởng trong các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tiến hành huấn luyện cho các đối tượng theo đúng nguyên tắc, phương châm; đồng thời tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên, một cấp trên bản đồ và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường; diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố... bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, an toàn được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đánh giá cao. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là những địa bàn trọng điểm và thời điểm nhạy cảm, chủ động thành lập các tổ, đội công tác, tuyên truyền, vận động nhân dân ở những địa bàn phức tạp. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quy hoạch, triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, làm tốt công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật trong khu vực phòng thủ, chỉ đạo việc xây dựng sở chỉ huy, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần - kỹ thuật và các công trình dân sinh gắn với nhiệm vụ quốc phòng, bảo đảm mỗi bước tăng trưởng kinh tế là một bước củng cố quốc phòng, an ninh, từng bước xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc. Ngoài ra, LLVT tỉnh tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội gắn với chính sách hậu phương quân đội; tham mưu và phát huy hiệu quả vai trò của hội đồng nghĩa vụ quân sự, ban chỉ đạo vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận những kết quả trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương và trong xây dựng Đảng bộ, 5 năm liên tục Đảng bộ quân sự tỉnh được công nhận Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. LLVT tỉnh được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 công nhận đạt vững mạnh toàn diện, tặng cờ thi đua, bằng khen. Đặc biệt, năm 2017 Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho LLVT Thái Bình.

Lực lượng vũ trang thành phố Thái Bình tham gia diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của  LLVT  Thái Bình trong thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”?

Đại tá Nguyễn Đức Dũng: Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh đã triển khai thực hiện cuộc vận động gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới. Tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh có chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật quân đội, phương pháp tác phong công tác, khoa học. Đã có nhiều mô hình, cách làm mới đạt hiệu quả như: Mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, hòm tiết kiệm “Làm theo lời Bác”; “LLVT tỉnh đồng hành với chương trình cặp lá yêu thương hướng tới học sinh nghèo vượt khó”... gắn với đẩy mạnh phong trào “Rèn đức, rèn sức, luyện tài; hội thi, hội thao giành thứ hạng cao”, “Vì một ngày mai tươi sáng”...  LLVT tỉnh đã nhận đỡ đầu trợ cấp cho 35 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức 300.000 đồng/cháu/tháng cho đến khi học hết THPT, đã ủng hộ xây dựng 28 nhà đồng đội với số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã ủng hộ số tiền trị giá trên 650 triệu đồng, hàng nghìn ngày công tham gia xây dựng các công trình nông thôn mới; huy động trên 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao. Sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng bằng khen.

Phóng viên: Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức các hoạt động, phong trào gì thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Đức Dũng: Đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngay từ đầu năm 2019, cùng với việc tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, Bộ CHQS tỉnh tham mưu Thường trực Tỉnh ủy có chủ trương, UBND tỉnh có kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân. Trong đó tập trung vào các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về kết quả 75 năm xây dựng chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thi tìm hiểu truyền thống, sơ kết và khen thưởng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019; tổ chức gặp mặt sĩ quan quân đội cấp tướng quê Thái Bình, gặp mặt cán bộ nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn ở hai cấp (cấp tỉnh và cấp huyện), gặp mặt thân nhân sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hiện đang công tác; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tặng các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; thăm, động viên, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn đóng quân; tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp trên địa bàn các huyện Kiến Xương, Vũ Thư, Hưng Hà. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn LLVT tỉnh tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thi đua, khen thưởng, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Trong đó đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm với chủ đề “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng” với điểm nhấn là 100% các cơ quan, đơn vị có công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh gặt lúa giúp dân.

Phóng viên: Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, theo đồng chí mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT Thái Bình cần làm gì để góp sức cùng quân dân cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa?

Đại tá Nguyễn Đức Dũng: Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được tiến hành trong điều kiện khoa học công nghệ đang phát triển như vũ bão đã và đang đặt ra cho chúng ta cả cơ hội và thách thức đan xen. Chính vì vậy đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội nói chung, cán bộ. chiến sĩ LLVT tỉnh Thái Bình nói riêng phải kế thừa, giữ gìn và không ngừng bổ sung những nét mới phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo đức cách mạng trong sáng, có tầm trí tuệ, tinh thông kỹ thuật, chiến thuật, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, có lòng yêu nước và tinh thần quốc tế cao cả; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; cùng với đó phải nỗ lực học tập, nghiên cứu, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách quốc phòng của Đảng, Nhà nước; làm chủ vũ khí trang bị; ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là trong lĩnh vực quân sự quốc phòng để không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Mạnh Cường
(thực hiện


Thiếu tướng Trịnh Duy Huỳnh, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 3
Thái Bình là tỉnh đồng bằng ven biển, không có núi, có 5 cửa biển và hệ thống sông ngòi khá dày. Với địa hình đó, Thái Bình được đánh giá là địa bàn chiến lược trong thế trận khu vực phòng thủ liên hoàn của Quân khu 3. Những năm qua, hệ thống chính trị các cấp của Thái Bình được củng cố ngày càng vững mạnh. Cơ chế lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ được vận hành tốt. Các địa phương trong tỉnh đã kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh. Lực lượng vũ trang địa phương được xây dựng có chất lượng cao, số lượng hợp lý, đủ khả năng làm nòng cốt trong bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Đặc biệt, Thái Bình đã có nhiều bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó địa phương đã đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút nguồn vốn tập trung xây dựng, nâng cấp các tuyến giao thông liên vùng, liên tỉnh, ưu tiên các tuyến giao thông huyết mạch các huyện ven biển, khu vực quy hoạch xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, khu vực phòng thủ then chốt của tỉnh. Cùng với đó, nhiều dự án kinh tế trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhất là trên khu vực biên giới biển đã và đang triển khai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo thế trận liên hoàn trong khu vực phòng thủ tỉnh và giữa tỉnh với các địa phương khác trên địa bàn Quân khu.

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Hạnh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
Tự hào mảnh đất Thái Bình giàu truyền thống cách mạng đã sản sinh ra nhiều người con ưu tú lập nên những chiến công oanh liệt. Trong thời đại Hồ Chí Minh, những cái tên được cả nước và thế giới vinh danh như: Hoàng Văn Thái, Nguyễn Thị Chiên, Tạ Quốc Luật, Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Tuân, Bùi Quang Thận... và rất nhiều các anh hùng khác. Điều đó khẳng định giai đoạn nào, thời kỳ nào, mảnh đất Thái Bình cũng có những anh tài làm rạng danh non sông đất nước. Đặc biệt, những người con ưu tú của quê hương luôn gắn với mỗi thời khắc lịch sử và với mỗi bước trưởng thành, chiến công vang dội trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Những tấm gương anh hùng quê lúa đã góp phần tô thắm thêm truyền thống yêu nước, cách mạng vẻ vang của quê hương Thái Bình.

Đại tá Đỗ Văn Khổn, nguyên Phó Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh
Trong mọi chiến công của quân và dân cả nước đều có xương máu và đóng góp của những người con Thái Bình, trải qua các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Thái Bình có gần 52.000 liệt sĩ, trên 32.000 thương binh, trên 6.000 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và gần 29.000 người nhiễm chất độc hóa học, chịu thương tật suốt đời... Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Thái Bình vừa là hậu phương vững chắc, vừa là tiền tuyến đánh đuổi quân thù. “Thế trận lòng dân” ở Thái Bình vẫn còn sáng mãi với “tiếng trống năm 30”, “tiếng trống Sơn Đồng, tiếng cồng Vạn Thắng”, “Thần Đầu - Thần Huống”, làng kháng chiến Nguyên Xá, năm tấn thóc góp phần đánh Mỹ... Ghi nhận những cống hiến và hy sinh to lớn đó, quân và dân Thái Bình đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao vàng, Huân chương Chiến công, Huân chương Quân công...; gần 5.500 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng” gần 200 tập thể, cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ đã được tặng thưởng huân, huy chương các loại. Đó là niềm tự hào của mảnh đất kiên trung, anh hùng mãi mãi sử sách tạc ghi.

Đại tá Trần Hoằng, nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh
Thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Thái Bình hôm nay đã tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống cách mạng của quê hương, truyền thống anh hùng của LLVT tỉnh; đồng thời, đã nêu cao tinh thần đoàn kết, mưu trí, dũng cảm và hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, gắn bó mật thiết với nhân dân, tích cực thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tôi mong muốn cán bộ, chiến sĩ LLVT Thái Bình hôm nay sẽ ra sức thi đua, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; lập được nhiều chiến công, thành tích mới, góp phần tích cực cùng Đảng bộ và nhân dân xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại úy Trần Xuân Hiến, Trợ lý Thanh niên, Bộ CHQS tỉnh

Là một sĩ quan trẻ của LLVT Thái Bình, tôi luôn tự hào về truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, lớp lớp thế hệ cha anh đi trước, tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực, trình độ công tác cùng tập thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, với vai trò là “thủ lĩnh” đoàn của LLVT tỉnh, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa trong xây dựng phong trào và tổ chức nhiều hoạt động đoàn ý nghĩa, thiết thực, thu hút, tập hợp được đông đảo đoàn viên LLVT tỉnh tham dự; cống hiến nhiều hơn công sức, trí tuệ cho công tác đoàn và phong trào thanh niên, góp phần cùng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Tất Đạt 

  • Từ khóa