Chợ tết
Khi cái rét ngọt ùa đến và đất trời lây rây những hạt mưa xuân cũng là lúc tết đang về với khắp mọi nhà. Đã xa rồi cái thời bao cấp, nhưng việc mua sắm các nhu yếu phẩm cho ngày tết vẫn là nét đặc sắc của người Việt dù ở bất cứ đâu. Phiên chợ cuối năm luôn tấp nập, hối hả kẻ bán người mua. Hòa vào dòng người đi sắm tết năm nay, chúng tôi cảm nhận được sự hồ hởi, phấn khởi của các tầng lớp nhân dân; bao lo toan, vất vả, và cả những khó khăn mưu sinh dường như đã bị bỏ lại phía sau. Chợ từ phố thị đến nông thôn, đâu đâu cũng sáng một màu hy vọng.
Là người hoài niệm, Long - người con xa xứ nhiều năm, nay trở về đi chợ cùng chúng tôi muốn tìm lại hình ảnh chợ quê ngày xưa. Bóng dáng chợ quê chẳng còn nhưng anh không lấy đó làm buồn mà cảm thấy vui sướng, ngạc nhiên vì chợ quê bây giờ khang trang, sạch sẽ, không còn cảnh lụp xụp, nhếch nhác. Chợ dù đông người song không còn cảnh chen lấn, xô đẩy vì được quy hoạch gọn gàng, phong quang, từ lán, ki-ốt kinh doanh đến đường đi lối lại. Chẳng phải riêng chợ quê tôi, toàn tỉnh có hơn 230 chợ thì chợ nào giờ cũng khang trang, được mở rộng bảo đảm các tiêu chí. Từ nguồn ngân sách nhà nước và chủ trương xã hội hóa hình thức đầu tư, các địa phương và doanh nghiệp đã đầu tư hơn 500 tỷ đồng để xây mới, cải tạo, nâng cấp các chợ, đáp ứng nhu cầu mua bán hàng hóa của nhân dân. Chưa kể, từ dự án Lifsap, các chợ còn được đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng các gian hàng kinh doanh thực phẩm tươi sống, không chỉ làm cho diện mạo của chợ thêm hiện đại mà còn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường của chợ.
Đến bất cứ chợ nào vào dịp tết, hình ảnh đầu tiên dễ lọt vào tầm mắt chính là những hàng hoa, cây cảnh: lan, cúc, quất, quýt, đào, mai... muôn màu muôn sắc. Đây là sản phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình khi đón tết, vui xuân. Mỗi cây hoa, cây cảnh bày bán là một tác phẩm nghệ thuật được làm ra từ đôi tay khéo léo, óc sáng tạo của người nông dân, được chăm sóc bằng kiến thức khoa học kỹ thuật cả một năm trời; người bán, người xem, người mua ai cũng tươi cười, mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Thái Bình mỗi năm hứng chịu vài cơn bão, đầu năm nay bệnh dịch tả lợn châu Phi quét qua đã gây thiệt hại không nhỏ cho người chăn nuôi. Thế nhưng, chợ tết năm nay chẳng thiếu thứ gì và người mua vẫn tấp nập. Rau, củ, quả vẫn xanh và đầy ắp các sạp hàng. Thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, trong đó có thịt lợn tươi sống vẫn đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Điều đó đủ thấy sự năng động vượt khó, trình độ thâm canh sản xuất nông nghiệp của người dân đã phát triển và sự vào cuộc tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước trong chỉ đạo, điều hành sản xuất, điều tiết thị trường linh hoạt, kịp thời và hiệu quả.
Chợ quê vốn là nơi giao lưu, trao đổi nông sản của bà con nông dân, nay không đơn thuần như vậy. Những mặt hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các hộ sản xuất, hợp tác xã, làng nghề, doanh nghiệp như gốm sứ, cơ khí, may mặc, mây tre đan, chiếu cói... đã tràn ngập ở chợ quê, thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của người dân. Việc doanh nghiệp nhìn rõ cơ hội phát triển thị trường từ chợ nông thôn đã giúp người tiêu dùng có điều kiện thuận lợi tiếp cận hàng Việt Nam chất lượng cao. Theo nhiều doanh nghiệp đưa hàng Việt về nông thôn chia sẻ, nhu cầu mua sắm của người dân là rất lớn, nhưng điều kiện về tài chính của họ eo hẹp. Chính vì vậy, muốn chiếm lĩnh được thị trường nông thôn, các doanh nghiệp không còn cách nào khác là phải đổi mới công nghệ, đầu tư máy móc hiện đại để tăng năng suất, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm mới có thể tiếp cận được thị trường rất tiềm năng này.
Năm Canh Tý 2020, nhiều người tin rằng đây là một năm có bước khởi đầu mới, làm ăn thăng tiến và nhiều may mắn. Đó là những quan niệm về phong thủy; song, nhìn từ thực tế, với sự phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội của tỉnh nhiều năm liên tục, bất chấp những khó khăn, thách thức tác động, cộng với những kinh nghiệm được tích lũy, sự cần cù, chịu khó và lao động sáng tạo của người dân Thái Bình, tin tưởng rằng, sang năm mới chúng ta sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi mới toàn diện, to lớn hơn.
Khắc Duẩn
Tin cùng chuyên mục
- Chủ tịch nước Lương Cường: Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ 22.04.2025 | 14:07 PM
- Hỗn loạn ngày Burnley thăng hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 22.04.2025 | 11:22 AM
- Kịch bản đặc biệt tại Serie A: Inter và Napoli đá play-off tranh cúp vô địch 22.04.2025 | 14:10 PM
- Đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran tiến triển tích cực 22.04.2025 | 14:08 PM
- Giá vàng trong nước tăng vọt lên mức cao chưa từng thấy 121 triệu đồng/lượng 22.04.2025 | 10:37 AM
- Tổng thống Mỹ D. Trump kêu gọi Fed hạ lãi suất ngay lập tức 22.04.2025 | 10:36 AM
- Camera AI hỗ trợ giám sát giao thông thông minh 22.04.2025 | 14:33 PM
- Làm thế nào để giảm tác động của sóng điện thoại lên cơ thể? 22.04.2025 | 14:08 PM
- Đổi mới sáng tạo có thể đóng góp tới 95% mức độ cạnh tranh 22.04.2025 | 10:37 AM
- Công nghệ vượt trội trên thế hệ máy bay chiến đấu tương lai 22.04.2025 | 14:09 PM
Xem tin theo ngày
-
Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, tặng quà người có công tiêu biểu trên địa bàn thành phố Thái Bình
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, tặng quà người có công tiêu biểu tại huyện Vũ Thư
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri về việc hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri về việc hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình và việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà người có công với cách mạng ở huyện Đông Hưng
- Phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025
- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với nội dung Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với số phiếu tuyệt đối 100%
- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp thứ 42
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về hợp nhất hai tỉnh