Dân hiến ngàn m2 đất mặt tiền, đường làng láng bóng như ở phố
Tuyến đường thảm nhựa rất đẹp chạy dọc thôn Hồng Lạc điển hình trong phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu
Xã Thạch Châu (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) từ lâu nổi tiếng với những dòng họ giàu truyền thống hiếu học hoặc làm gà cúng đẹp nức tiếng cả nước. Đây cũng là địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư kiểu mẫu và cũng là địa phương đầu tiên trong huyện về đích nông thôn mới.
Năm qua, địa phương nổi lên với phong trào toàn dân hiến đất làm đường, toàn xã huy động được hàng ngàn m2 đất để làm những con đường to, rộng, trải nhựa láng bóng góp phần làm đẹp bộ mặt khu dân cư.
Về thăm thôn Hồng Lạc những ngày giáp tết chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước bức tranh miền quê với con đường rải thảm rộng thênh thang.
Ông Lê Xuân Quyền – Bí thư thôn Hồng Lạc phấn khởi cho biết, thực hiện các chương trình xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, năm qua người dân trong thôn hiến hơn ngàn m2 đất để làm 4 con đường với chiều dài hơn 1km, trong đó phải kể đến tuyến đường trục chính chạy dọc giữa thôn được rải thảm rất đẹp, góp phần thay đổi bộ mặt quê hương.
Con đường giữa thôn có chiều dài hơn 350m, trước đây chỉ rộng khoảng 2m, khoảng năm 2013 thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới người dân 2 bên đường hiến mỗi bên 1,5m đất để làm một con đường bê tông rộng 4m.
Bí thư thôn Hồng Lạc Lê Xuân Quyền cho biết năm qua toàn thôn hiến hơn 1.300m2 đất để làm đường
Tuyến đường mặc dù đã được mở rộng, người dân đi lại dễ dàng hơn. Tuy nhiên so với nhịp độ phát triển khu dân cư, lưu lượng xe cộ ngày càng lớn nên cần thiết phải mở đường rộng hơn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân cũng như chương trình xây dựng khu dân cư kiểu mẫu”, ông Quyền nói.
Năm 2018, thôn tổ chức cuộc phát động hiến đất làm đường và nhận được sự đồng thuận của người dân.
Có 70 hộ dân hiến đất làm 4 đường với diện tích đất hiến đến hơn 1.300m2. Trong đó 3 trục đường được mở rộng thành 6m, mặt đường đổ bê tông. Trục đường chính trước đây 4m nay được mở rộng lên thành 7m, nền được đổ bê tông, mặt đường rải thảm như các tuyến đường quốc lộ.
Theo ông Quyền, mặc dù là tuyến đường trong thôn nhưng hai bên có cống thoát nước và bồn hoa cây cảnh. Trước đây ô tô tải vào tuyến đường này di chuyển khó khăn, sau khi tuyến đường hoàn thành thì 2 ô tô tránh nhau thoải mái.
Toàn bộ vật liệu và nhân công đều được UBND xã chi trả, người dân ngoài việc hiến đất còn tự nguyện đóng góp hàng chục ngày công để đẩy nhanh tiến độ thi công.
“Trong thời gian làm đường do các hộ dân đều đã xây tường rào từ trước nên phải phá bỏ, sau khi đo đạc diện tích đất người dân hiến thì thôn có trách nhiệm xây lại cho người dân miễn phí bức tường rào như cũ”, ông Quyền nói.
Bà Lê Thị Liên ở thôn Hồng Lạc nhiều lần hiến đất làm đường
Bà Lê Thị Liên - người hai lần hiến cả trăm m2 đất cho thôn làm đường cho biết, trước đây đường rất nhỏ, xe cộ đi lại khó khăn, bây người dân tự nguyện hiến đất làm đường rộng rãi, tối đến điện thắp sáng như phố nên người dân rất phấn khởi.
3 lần hiến đất vẫn vui vẻ
Tại xã Thạch Châu, ngoài thôn Hồng Lạc thì thôn Đức Châu cũng đã hoàn thiện một tuyến đường bê tông chạy dọc giữa thôn. Tuyến đường có chiều dài gần 700m, để có được tuyến đường này, hàng chục hộ dân hai bên đường đã hiến hàng ngàn m2 đất có giá trị chuyển nhượng khá cao.
Ông Lê Quang Hùng – Phó chủ tịch UBND xã Thạch Châu cho hay, các thôn đang tích cực xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, trong đó việc hoàn thiện hạ tầng, đường sá là tiêu chí rất quan trọng. Đến nay một số thôn như Hồng Lạc, Đức Châu làm rất tốt tiêu chí này, nhiều con đường rải thảm đã hoàn thiện, rất đẹp.
Theo ông Hùng, để làm được những con đường rải nhựa lớn tại các thôn kể trên, xã phối hợp với các thôn tổ chức nhiều cuộc họp để vận động người dân hiến đất làm đường, mặc dù nhiều địa điểm đất có giá trị thị trường cao nhưng vẫn được người dân đồng thuận.
Người dân phấn khởi khi có tuyến đường nhựa rộng, sạch sẽ
Đơn cử như tuyến đường thảm nhựa tại thôn Hồng Lạc, trước đây rộng 2m, nhiều lần mở đường đến nay đã rộng 7m, qua nhiều cuộc vận động, nhiều hộ dân hiến đất đến 3 lần với hàng trăm m2 đất.
“Việc mở đường trong thôn với mặt đường thảm nhựa đầu tiên tại địa phương giúp người dân thuận tiện đi lại, giảm bớt tai nạn giao thông và góp phần làm bộ mặt thôn xóm văn minh”, ông Hùng chia sẻ.
Theo vietnamnet.vn
Tin cùng chuyên mục
- Khánh thành nhà “Tiếp sức đến trường” cho học sinh nghèo tại huyện Vũ Thư 09.06.2025 | 20:51 PM
- Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030 09.06.2025 | 18:45 PM
- HLV Kim Sang Sik: Tin tưởng vào sức mạnh tập thể, quyết đấu Malaysia vì tấm vé Asian Cup 2027 09.06.2025 | 20:51 PM
- Giải cứu 54 người di cư mắc kẹt trên giàn khoan ở Địa Trung Hải 09.06.2025 | 18:45 PM
- Venezuela sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư nông nghiệp Việt Nam 09.06.2025 | 20:52 PM
- Hơn 100 điều tra viên Colombia truy tìm tổ chức đứng sau vụ ám sát ứng viên tổng thống 09.06.2025 | 17:42 PM
- Những bước tiến mới trong điều trị bệnh ung thư 09.06.2025 | 20:54 PM
- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa, thể thao cơ sở 09.06.2025 | 16:42 PM
- Quỳnh Phụ: Tổng kết công tác Đoàn – Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2024-2025 09.06.2025 | 16:42 PM
- Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025-2030 09.06.2025 | 16:10 PM
Xem tin theo ngày
-
Xã An Ninh, huyện Tiền Hải tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng và công bố quyết định phát hành sách lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã giai đoạn 1925 - 2025
- Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh
- Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Đông Hưng
- Thống nhất phương án thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (mới)
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
- Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm
- Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới
- Bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Tập trung bàn các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội