Châu Á phủ sắc đỏ, rộn ràng đón Tết Nguyên đán
Không khí tất bật chuẩn bị từ trước Tết
Tết cổ truyền được xem là ngày lễ quan trọng nhất trong năm tại nhiều quốc gia châu Á. Mỗi đất nước có một phong tục đón tết khác nhau, nhưng đây đều là dịp để mọi người trở về đoàn tụ cùng gia đình, quây quần thưởng thức bữa ăn truyền thống.
Trước Tết khoảng một tháng, không khí đã bắt đầu trở nên tất bật, nhộn nhịp. Người dân các nước tranh thủ dọn dẹp, sắm sửa vật dụng trang trí nhà cửa, làng nghề truyền thống cũng bước vào thời điểm bận rộn nhất trong năm. Các món đồ màu đỏ như đèn lồng, câu đối, quần áo... có ý nghĩa mang tài lộc đến trong dịp lễ Tết. Không khí khắp nơi đều vui vẻ, náo nhiệt, nhiều phong tục và lễ hội thú vị được tổ chức.
Châu Á khoác sắc đỏ chào đón lễ hội quan trọng nhất năm
Bắn pháo hoa, lễ chùa, chiêm ngưỡng màn múa lân sư rồng, lì xì người thân... là những truyền thống lâu đời còn lưu lại đến ngày nay. Vào thời khắc giao thừa, pháo hoa bắn lên trời như hình thức đón chào một năm mới đến rộn ràng, náo nhiệt. Ánh sáng và tiếng ồn của pháo hoa được xem là vũ khí lợi hại để xua đuổi tà ác và điềm xấu. Đường phố dịp đầu năm mới cũng trở nên rực rỡ, lung linh hơn với ánh đèn màu, muôn hoa khoe sắc. Tết Canh Tý, mô hình chuột được dựng lên khắp phố phường hy vọng nhiều điều tốt lành sẽ đến.
Người Singapore có truyền thống tặng tiền lì xì đựng trong bao đỏ cho người thân chưa lập gia đình. Các hoạt động thường diễn ra vào dịp Tết của người Việt là đi du xuân, lễ chùa, hái lộc, xông đất đầu năm… Đối với mỗi người, dù có đi đâu làm gì thì ngày Tết cũng là lúc trở về, thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên và cùng gia đình đón một mùa xuân mới.
Nghề làm đèn lồng cỡ lớn vào dịp Tết ở làng Tuntou (Trung Quốc) được biết đến với nghề sản xuất đèn lồng từ thời cổ đại. Những chiếc đèn lồng cỡ lớn được làm tỉ mỉ và trang trí vào các ngày lễ lớn, đặc biệt là dịp Tết.
Nghề làm đèn lồng cỡ lớn vào dịp Tết ở làng Tuntou (Trung Quốc) được biết đến với nghề sản xuất đèn lồng từ thời cổ đại. Những chiếc đèn lồng cỡ lớn được làm tỉ mỉ và trang trí vào các ngày lễ lớn, đặc biệt là dịp Tết.
Video: b5c249b57cf595abcce4_mp4
Theo zing.vn
Tin cùng chuyên mục
- Giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại trại Hè ở Slovakia 22.07.2024 | 22:02 PM
- Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 2) 22.07.2024 | 21:47 PM
- Mục tiêu trên chặng đường mới của Iran 22.07.2024 | 22:03 PM
- Xử lý kịp thời sạt lở đê bối tại xã Vũ Vân (Vũ Thư) 22.07.2024 | 18:59 PM
- Thái Thụy: Gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức là thương binh, con liệt sĩ 22.07.2024 | 19:00 PM
- Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 2 22.07.2024 | 19:03 PM
- Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi) 22.07.2024 | 19:07 PM
- Ứng dụng khoa học công nghệ phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi lợn 22.07.2024 | 19:16 PM
- Trường THPT Bắc Đông Quan tuyên dương học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 22.07.2024 | 19:07 PM
- Thái Thụy: Tuyên dương học sinh đạt thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 22.07.2024 | 19:08 PM
Xem tin theo ngày
-
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Thái Bình thực hiện cấm biển từ 9 giờ ngày 22/7
- Công điện khẩn số 04 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang