Yên Bái: Nâng cao nhận thức người dân bảo vệ môi trường
Các mô hình khu dân cư tự quản về môi trường tại Yên Bái được chú trọng đẩy mạnh
Theo ông Giàng A Tông- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái, trong năm 2019, các cấp hệ thống Mặt trận trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội. Bên cạnh đó, từng KDC cũng bổ sung các nội dung về bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước của cộng đồng, xây dựng những tiêu chí đánh giá, xếp loại khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa.
Ngoài ra, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Giờ Trái đất, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam và chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn… Qua đó, đã tác động tích cực đến ý thức của cộng đồng và người dân trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường duy trì 43 mô hình điểm “KDC tự quản bảo vệ môi trường” được xây dựng từ năm 2007. Đến nay, các mô mình hoạt động hiệu quả đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác bảo vệ môi trường. Theo đó, việc bảo vệ môi trường sống đã dần trở thành thói quen của người dân trong sinh hoạt tại cộng đồng dân cư.
“Năm 2019, thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, MTTQ các cấp trong tỉnh đã xây dựng được 2.347 mô hình, trong đó có 463 mô hình có lồng ghép với nội dung bảo vệ môi trường ở KDC. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa UB MTTQ tỉnh với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, nhiều tồn tại và các điểm phát sinh ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh đã được xử lý tốt…, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm, nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, cải thiện sức khỏe, cuộc sống, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp”- ông Tông nói.
Chia sẻ về thành công trong việc xây dựng mô hình điểm bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, ông Phạm Phi Nhã- Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Yên Phú, huyện Văn Yên cho rằng, đến xã Yên Phú thời điểm này điều dễ dàng nhận thấy là đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, khang trang, các gia đình đã có ý thức bảo vệ môi trường. Tại các khu dân cư, 100% các hộ gia đình đã tự nguyện ký cam kết tự quản bảo vệ môi trường, các hộ dân đều xây dựng các hố xử lý rác thải sinh hoạt, đảm bảo môi trường sống ở KDC luôn xanh - sạch - đẹp. Theo đó, các nội dung để xây dựng mô hình điểm đã được nhân dân bàn bạc thống nhất, tạo ra sự đồng thuận cao, thể hiện bằng nghị quyết được nhân dân xây dựng như: xây dựng các hố rác thải tại gia đình, tổ chức thu gom rác thải tập trung. Từ đó nhân dân nhận thức rõ được môi trường là tài sản vô cùng quý giá của quốc gia, là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá có tác động mạnh mẽ và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân.
Còn tại KDC Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, sau 2 năm triển khai mô hình điểm “KDC tự quản bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu” ý thức bảo vệ môi trường của người dân đã được nâng lên, góp phần thực hiện hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bà Đoàn Thị Oanh- Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Nam Cường cho rằng, để thay đổi hành vi và trách nhiệm của mỗi người dân trong tham gia bảo vệ môi trường, Mặt trận đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể của phường đã tích cực lồng ghép các nội dung tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân và các hộ kinh doanh dịch vụ thực hiện tốt việc thu gom rác thải, bảo vệ môi trường. Đến nay hơn 235 gia đình trong KDC Đồng Phú đều luôn nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm ngõ, phố, khuôn viên gia đình luôn sạch sẽ. Từ thành công tại KDC Đồng Phú, mô hình tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã được nhân ra diện rộng.
“Trong thời gian tới, các cấp Mặt trận trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó, Mặt trận sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao các tiêu chí về môi trường và lấy đó làm tiêu chí để xây dựng KDC văn hóa”- ông Tông chia sẻ.
Theo daidoanket.vn
Tin cùng chuyên mục
- Xử lý kịp thời sạt lở đê bối tại xã Vũ Vân (Vũ Thư) 22.07.2024 | 18:59 PM
- Thái Thụy: Gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức là thương binh, con liệt sĩ 22.07.2024 | 19:00 PM
- Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 2 22.07.2024 | 19:03 PM
- Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi) 22.07.2024 | 19:07 PM
- Ứng dụng khoa học công nghệ phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi lợn 22.07.2024 | 19:16 PM
- Trường THPT Bắc Đông Quan tuyên dương học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 22.07.2024 | 19:07 PM
- Thái Thụy: Tuyên dương học sinh đạt thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 22.07.2024 | 19:08 PM
- Cử tri huyện Kiến Xương kiến nghị một số vấn đề liên quan đến môi trường, cơ chế, chính sách 22.07.2024 | 19:10 PM
- Kiểm tra công tác ứng phó với bão số 2 tại huyện Kiến Xương 22.07.2024 | 19:13 PM
- Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 2) 22.07.2024 | 19:13 PM
Xem tin theo ngày
-
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Thái Bình thực hiện cấm biển từ 9 giờ ngày 22/7
- Công điện khẩn số 04 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang