Thứ 3, 23/07/2024, 04:21[GMT+7]

6 smartphone Android rẻ nhất thị trường

Thứ 4, 19/02/2020 | 15:48:00
918 lượt xem
Phân khúc smartphone 1 triệu đồng ở Việt Nam vừa có thêm Nokia C1, Vsmart Bee 3 bên cạnh nhiều mẫu Android đời cũ được giảm giá.

Itel Alpha Lite - 890.000 đồng 

Với mức giảm 200.000 đồng, Alpha Lite là smartphone Android giá thấp nhất trên kệ hàng chính hãng. Sản phẩm có màn hình TFT 5 inch, vi xử lý Spreadtrum SC7731E 4 nhân, RAM 1 GB, bộ nhớ trong 8 GB và được cài sẵn Android 8.1 Go. Dù thông số kỹ thuật hạn chế, so với điện thoại cơ bản, máy có nhiều tính năng hơn, như xem phim, nghe nhạc và kết nối Internet ổn định. Itel là thương hiệu Trung Quốc có mặt ở Việt Nam từ năm 2016 và tập trung chủ yếu vào phân khúc phổ thông.

Mobell S41 - 890.000 đồng

Với giá ngang Itel Alpha Lite, S41 cũng chỉ có màn hình 5 inch độ phân giải FWVGA, chưa được chuẩn HD 720p. Camera sau và trước có độ phân giải lần lượt 5 megapixel và 2 megapixel. RAM và bộ nhớ trong lần lượt 1 GB và 8 GB. Nhưng Mobell sử dụng hệ điều hành Android 8.1 phiên bản thông thường cùng với vi xử lý MediaTek MT650M.

Vsmart Bee - 990.000 đồng

Sau khi loạt smartphone Vsmart giá rẻ thế hệ hai như Bee 3 và Star 3 ra mắt, model Bee đời đầu tiếp tục hạ thêm 100.000 đồng. So với hai model của Mobell và Itel, smartphone thương hiệu Việt có màn hình lớn hơn, 5,45 inch, độ phân giải cao hơn HD. Camera cũng được cải thiện với độ phân giải 8 và 5 megapixel. Thông số kỹ thuật ổn khi vẫn có kết nối 4G, bộ nhớ 16 GB, pin 2.500 mAh và vi xử lý Mediatek 6739. Sản phẩm chạy hệ điều hành Android 8.1 đã được tuỳ biến thành VOS 2.0.

Coolpad N3c 990.000 đồng

Sản phẩm tới từ thương hiệu Trung Quốc giảm nửa giá sau một năm, từ 1,7 triệu đồng xuống dưới 1 triệu đồng. Sản phẩm có được thông số kỹ thuật tốt so với giá bán và các đối thủ cùng tầm giá. Coolpad N3C được trang bị màn hình LCD 5,45 inch HD, vi xử lý Spreadtrum SC9850K, RAM 1GB, bộ nhớ 16GB và cài Android 8.1. Pin dung lượng 2.300 mAh.

Nokia C1 - 1,39 triệu đồng

Kiểu dáng và thiết kế của Nokia C1 gợi nhớ các mẫu Windows Phone thương hiệu Lumia trước kia. Máy được làm chủ yếu từ nhựa, có thể tháo rời pin nhưng thiết kế cứng cáp, gọn nhẹ. Lớp vỏ sơn đen mờ chống bám vân tay, dễ lau vết mồ hôi.

C1 sử dụng Android 9 nhưng là phiên bản Android Go Edition. Máy được cài đặt sẵn nhiều ứng dụng của Google nhưng là phiên bản rút gọn, ví dụ YouTube Go hay Gmail Go. Tốc độ xử lý của máy khá chậm bởi dùng chip 4 nhân tốc độ 1,3 GHz và RAM 1 GB.

Vsmart Bee 3 - 1,39 triệu đồng

So với Bee thế hệ đầu, Bee 3 được nâng cấp màn hình, pin và bộ nhớ RAM. Máy được được trang bị màn hình LCD kích thước 6 inch, độ phân giải HD+ (720 x 1.440 pixel). Pin dung lượng 3.000 mAh. Còn RAM được nâng cấp lên gấp đôi, 2 GB.

Dù vậy, Vsmart vẫn dùng vi xử lý Mediatek 6739 và chỉ nâng xung nhịp lên 1,5 GHz. Camera selfie 8 megapixel, độ phân giải tương đương camera chính và hỗ trợ kết nối 4G là lợi thế của Bee 3 so với đối thủ cùng tầm tiền, Nokia C1

Theo vnexpress.net