Thứ 6, 27/09/2024, 22:30[GMT+7]

Đảng bộ thành phố Thái Bình  Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế

Thứ 5, 19/08/2010 | 17:18:54
2,059 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội 25 Đảng bộ Thành phố, kinh tế Thành phố tiếp tục phát triển, cơ cấu chuyển dịch tích cực.

Nét đẹp thành phố Thái Bình

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Thành phố giai đoạn 2006-2010 đạt 19,7%/1 năm. Trong đó công nghiệp xây dựng tăng 24,24%/1 năm, thương mại dịch vụ tăng 14,2%/1 năm, nông nghiệp – thủy sản tăng 2,6%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

 

Đến năm 2010: công nghiệp – xây dựng chiếm 60,7% thương mại dịch vụ 35,7%, nông nghiệp thủy sản 3,6%. GDP bình quân đạt 32, 8 triệu đồng/người/năm. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 75, 8 triệu đồng. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn đạt 249, 3 triệu USD.

 

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở Thành phố có tốc độ tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất năm 2010 ước đạt 3533 tỷ đồng, gấp 3, 14 lần năm 2005, tăng trưởng bình quân 25,03%/năm.

 

Đã xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, dự án phát triển công nghiệp. Hiện có trên 300 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, tăng 134 doanh nghiệp so với năm 2005. Có 4 khu công nghiệp, trong đó khu công nghiệp Phúc Khánh và Nguyễn Đức Cảnh có 86 doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Khu công nghiệp Sông Trà giai đoạn 1, khu công nghiệp Gia Lễ phần diện tích trên địa bàn thành phố đã triển khai xây dựng hạ tầng và đi vào khai thác. Cụm công nghiệp Phong Phú có 44 doanh nghiệp hoạt động ổn định, tạo việc làm cho hơn 6000 lao động. Trong đó có 26 doanh nghiệp đầu tư trong giai đoạn 2006-2010.

 

Hoàn thành quy hoạch và triển khai xây dựng điểm công nghiệp Trần Lãm với diện tích 9, 3ha. Triển khai thực hiện đề án phát triển nghề và làng nghề và các dự án đào tạo nghề cho nông dân. Duy trì và phát triển 9 làng nghề góp phần tạo việc làm cho người lao động.

 

Cùng với phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ ở thành phố phát triển mạnh với đa dạng nhiều loại hình, nhiều lĩnh vực. Giá trị sản xuất năm 2010 đạt 1717 tỷ đồng, gấp 1, 96 lần năm 2005. Trên địa bàn hiện có 482 doanh nghiệp và 6900 hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ.

 

Giai đoạn 2006-2010 có 12 dự án được đầu tư xây dựng, trong đó có 7 dự án tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng đã đi vào hoạt động, 5 dự án tổng vốn đầu tư 65 tỷ đồng đang được triển khai xây dựng. Có thêm 2 chợ loại ba và 2 chợ loại hai được đầu tư xây dựng theo phương thức BOT, nâng tổng số chợ của Thành phố lên 15 chợ gồm: 1 chợ loại một, 3 chợ loại hai, 2 chợ loại ba xây dựng theo hình thức BOT và 9 chợ loại ba do các phường, xã quản lý.

 

Hệ thống nhà hàng, khách sạn, siêu thị phát triển nhanh, chất lượng phục vụ được nâng lên. Các loại hình dịch vụ khác như vận tải, bưu chính viễn thông, bảo hiểm, ngân hàng, y tế, thể dục thể thao có bước phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng.

 

Hiện nay sản xuất nông nghiệp của Thành phố đã phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Năm 2010, giá trị sản xuất đạt 212, 3 tỷ đồng, bình quân thu nhập đạt trên 75 triệu đồng /1 ha/1 năm.

 

Thành phố tập trung chỉ đạo quy hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, dự án trong nông nghiệp nhằm tạo bước đột phá cho phát triển sản xuất nông nghiệp như: Đề án phát triển cây màu, cây vụ đông, phát triển hoa cây cảnh, chăn nuôi thủy sản nước ngọt tập trung... Chú trọng thâm canh tăng năng suất và chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa những cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Duy trì năng suất lúa đạt từ 115 đến 120 tạ /1 ha/1 năm. Chăn nuôi gia súc gia cầm đã giảm hình thức nhỏ lẻ, phân tán chuyển sang phát triển theo hướng tập trung với 36 trang trại và 700 gia trại. Thay đổi hình thức nuôi thủy sản hình thành vùng nuôi thủy sản tập trung tại xã Vũ Chính, Vũ Phúc.

 

Kết quả phát triển kinh tế đã khẳng định bước chuyển biến của Thành phố. Tuy kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của Thành phố. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao nhưng chưa bền vững, năng suất cạnh tranh của sản phẩm chưa cao, chưa thu hút được những dự án lớn, tạo bước đột phá cho sự phát triển của công nghiệp.

 

Tốc độ tăng trưởng ngành thương mại – dịch vụ, ngành nông nghiệp chưa đạt mục tiêu đề ra. Việc triển khai một số dự án đầu tư vào lĩnh vực thương mại dịch vụ tiến độ chậm. Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa nhưng quy mô còn nhỏ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi còn chậm, chưa phát triển được nhiều trang trại có quy mô sản xuất lớn.

 

Trước một số hạn chế trên, Thành phố sẽ nghiêm túc tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời đề ra hướng đi mới cho những năm tiếp theo là: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; mở rộng và phát triển các loại hình dịch vụ; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 18,9%/năm.

 

Trong đó, công nghiệp – xây dựng tăng 20,4%; thương mại – dịch vụ tăng 16,8%; nông nghiệp – thủy sản tăng 3,3%. Cơ cấu kinh tế đến năm 2015 là: Công nghiệp – xây dựng 64,6%; thương mại - dịch vụ 33,1% và nông nghiệp – thủy sản 2,3%. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 21%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 12,8%/năm.

 

Nguyễn Văn Tìm

(Đài PT Thành phố)

 

  • Từ khóa