Thứ 5, 18/04/2024, 16:21[GMT+7]

Sẵn sàng công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam

Thứ 5, 10/12/2020 | 15:08:02
20,238 lượt xem
Sáng ngày 10/12, UBND tỉnh họp nghe các tiểu ban báo cáo tiến độ tổ chức lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam; lễ khởi công, động thổ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Liên Hà Thái.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương dự cuộc họp.

Theo kế hoạch, lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam dự kiến diễn ra tại Quảng trường Thái Bình vào 20h ngày 12/12/2020. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 từ 20h10' đến 21h40'. Lễ khánh thành là dịp tuyên truyền, quảng bá về ý nghĩa của công trình, giáo dục truyền thống, ghi nhớ tình cảm của Bác Hồ với giai cấp nông dân Việt Nam, sự tôn kính của nông dân Việt Nam nói chung, nhân dân Thái Bình nói riêng đối với Bác. 

Đối với lễ khởi công, động thổ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Liên Hà Thái, dự kiến diễn ra vào sáng ngày 13/12/2020. 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc đón tiếp khách mời, trang trí khánh tiết, bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng chống dịch bệnh, cung cấp điện ổn định, an toàn... Đến thời điểm này, các tiểu ban đang tích cực thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, nhiều nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh hoan nghênh các tiểu ban đã chủ động trong việc giải quyết kịp thời các công việc phục vụ lễ khánh thành và lễ khởi công, động thổ dự án. Để bảo đảm tiến độ công việc đề ra, đồng chí yêu cầu từng tiểu ban, từng cá nhân phải xác định rõ trách nhiệm công việc của đơn vị mình, khẩn trương rà soát lại các phần việc được phân công và hoàn thành theo đúng tiến độ, quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần báo cáo ngay Ban Chỉ đạo để kịp thời giải quyết. Đồng thời, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các tiểu ban, chung sức đồng lòng chuẩn bị thật tốt, chuẩn bị sẵn sàng các phương án không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, tổ chức thành công để khẳng định ý nghĩa của các sự kiện này. 

Lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam là một sự kiện lớn, được tường thuật trực tiếp trên truyền hình nên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần phối hợp chặt chẽ với công ty tổ chức sự kiện trong việc xây dựng các phương án kịp thời ứng phó đối với các diễn biến của thời tiết có thể xảy ra. Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình chủ động làm việc với VTV1, hỗ trợ thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp cũng như phim tài liệu phát sóng tại buổi lễ, không để xảy ra sơ xuất khi lên sóng. Báo Thái Bình chủ động thực hiện số báo đặc biệt hướng tới lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân.

Ngay sau cuộc họp, các đại biểu đã đi kiểm tra việc chuẩn bị cho lễ khánh thành tại Quảng trường Thái Bình.

Tú Anh

Ảnh: Thành Tâm


 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày