Thứ 4, 24/04/2024, 23:42[GMT+7]

Xã luận Tôn vinh hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ

Thứ 3, 22/12/2020 | 08:00:26
17,922 lượt xem
Cách đây 76 năm, ngày 22/12/1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng ta. Ngày 22/12 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc, trở thành ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện.

Trải qua 76 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân; chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng, lập nên những chiến công hiển hách, xây đắp nên truyền thống vẻ vang, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Phát huy truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc và trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, năm 1989 Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) quyết định lấy ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 đồng thời là ngày hội Quốc phòng toàn dân. Từ đó đến nay, ngày 22/12 thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc, ngày hội của truyền thống dựng nước và giữ nước, tôn vinh hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Ngày 20/4/1947, Tỉnh đội Dân quân Thái Bình, nay là Bộ CHQS tỉnh được thành lập tại khu nhà Séc, thuộc Phủ Sóc (nay là xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương). Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, được sự quan tâm, giúp đỡ và đùm bọc của nhân dân, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn đoàn kết một lòng, vượt mọi khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, LLVT tỉnh luôn phát huy bản chất cách mạng, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và hiện nay đang “đứng mũi, chịu sào” trên trận tuyến phòng, chống dịch Covid-19. Những việc làm đó càng tô thắm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ; thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và 31 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020) đúng vào dịp chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - một dấu mốc quan trọng đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới. Đây cũng là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc cùng những chiến công oanh liệt của quân và dân ta; tri ân những cống hiến của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, thi đua quyết thắng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đảng bộ, quân và dân Thái Bình nguyện nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng LLVT tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thái Bình 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày