Thứ 2, 06/05/2024, 18:03[GMT+7]

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát kiểm tra việc khắc phục thiệt hại của cơn bão số 8 tại Thái Bình

Thứ 3, 30/10/2012 | 07:04:10
2,739 lượt xem
Chiều ngày 29/10/2012, đồng chí Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cùng đoàn công tác đã về kiểm tra việc khắc phục thiệt hại của cơn bão số 8  tại Thái Bình.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Rong, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT, lãnh đạo huyện Thái Thụy đã tiếp và làm việc với đoàn.

Theo báo cáo sơ bộ của Ban Chỉ huy PCLB tỉnh: bão số 8 đổ bộ vào Thái Bình từ chiều và đêm ngày 28/10/2012 gây gió giật mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14 kèm theo mưa to đến rất to đã làm 3 người chết, 1 người bị mất tích, 29 người bị thương; 6.000 ha lúa mùa đã chín chưa thu hoạch bị đổ, dập, giảm năng suất nhiều; 29.870 ha hoa màu và cây vụ đông bị dập nát thiệt hại nặng nề, hàng vạn cây lấy gỗ và ăn quả bị đổ; 2 tàu đánh bắt xa bờ, 4 tàu khai thác tầm trung bờ bị đắm tại bến, trên 100 tàu bị hư hỏng do va đập, trên 1.400 chòi canh ngao bị đổ hoàn toàn, trên 8.000 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập; 6.715 nhà lợp ngói và mái tôn của dân bị tốc mái; ngoài ra nhiều công trình công cộng, hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện lực, thông tin liên lạc… cũng bị thiệt hại nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ban đầu toàn tỉnh ước đạt 1.400 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Thái Bình nói chung và huyện Thái Thụy nói riêng trong việc triển khai đối phó với bão số 8, nhất là phương án di dân và neo đậu tàu thuyền, nên đã giảm bớt những thiệt hại do bão gây ra. Đồng chí yêu cầu sau bão, tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, phân công cán bộ tăng cường kiểm tra, nắm  thông tin, thống kê  thiệt hại; đồng thời tập trung chỉ đạo các địa phương kịp thời khắc phục hậu quả do bão gây ra;  đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành có biện pháp hỗ trợ Thái Bình kịp thời để ổn định sản xuất, đời sống dân sinh. Huy động lực lượng tiến hành tu sửa các tuyến đường bộ, tổ chức giải toả các chướng ngại vật; khẩn trương khắc phục nhanh các sự cố về thông tin liên lạc, lưới điện, các trụ sở,  trường học, trạm xá…bị thiệt hại. Chủ động tổ chức tốt công tác tiêu úng, đồng thời vận động và hỗ trợ nhân dân mở rộng diện tích cây vụ đông ưa lạnh để bù lại diện tích đã bị thiệt hại.

Bộ trưởng cùng đoàn công tác và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT đã đi kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế sự cố cầu Diêm Điền bị tàu hàng đâm gẫy và thiệt hại về cây vụ đông ở một số một số địa phương của huyện Thái Thụy.

Tin, ảnh: Nguyễn Hình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày