Thứ 3, 07/05/2024, 02:19[GMT+7]

UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả bão số 8

Thứ 5, 01/11/2012 | 07:41:05
1,957 lượt xem
Bão số 8 đã làm 4 người chết, 76 người bị thương; một số đê, kè bị sạt lở nghiêm trọng; gần 6.000 ha lúa mùa đã chín bị đổ, dập, giảm năng suất, 25.366 ha hoa màu và cây vụ đông bị giập nát; 279 nhà dân bị sập đổ, 1.234 cột điện trung và cao thế bị gẫy…Tổng thiệt hại ước tính là 2.662 tỷ đồng.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban.

Sáng 31/10, UBND tỉnh tổ chức họp giao ban nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả bão số 8.Đồng chí Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp giao ban có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCLB tỉnh, bão số 8 đã làm 4 người chết, 76 người bị thương; một số đê, kè bị sạt lở nghiêm trọng, như kè Hà Xá, Việt Yên, Súy Hãng, Tân Thành 3…; 600 m kênh xây bị đổ hoàn toàn, 4.500 m3 bờ kênh bị sạt lở; gần 6.000 ha lúa mùa đã chín bị đổ, giập, giảm năng suất, 25.366 ha hoa màu và cây vụ đông bị giập nát…; 279 nhà dân bị sập đổ, 40.840 nhà bị tốc mái, 30 phòng học sập đổ, 1.927 phòng bị tốc mái, hư hỏng, 184 trụ sở cơ quan, đơn vị hư hỏng, 1.234 cột điện trung và cao thế bị gẫy…Tổng thiệt hại ước tính là 2.662 tỷ đồng.

Ngay sau bão số 8 đi qua, ngày 29/10  UBND tỉnh đã có Công điện khẩn số 12 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Công điện số 02-ĐK/TU yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, chủ động khắc phục hậu quả do bão gây ra; đồng thời nhanh chóng ổn định đời sống dân sinh, phục hồi sản xuất…

Đến ngày 31/10, UBND tỉnh, các huyện, thành phố đã kịp thời tổ chức thăm hỏi các gia đình có người bị chết, bị thương, đồng thời hỗ trợ 10 triệu đồng/ gia đình có người bị chết. Ngành nông nghiệp đã tập trung tiêu úng, đôn đốc các địa phương tranh thủ thu hoạch lúa và khôi phục, chăm sóc hoa màu, tu bổ kè, đê, cống; Ngành giao thông vận tải đã phối hợp với các địa phương giải phóng chướng ngại vật để bảo đảm các tuyến đường giao thông được thông suốt, lập phương án xử lý các công trình giao thông bị hư hỏng; Công ty Điện lực nhanh chóng khôi phục lưới điện bị hư hỏng, một số khu vực đã có điện trở lại để vận hành máy bơm tiêu úng…Các ngành, huyện, thành phố đã kiến nghị, đề xuất với tỉnh một số cơ chế chính sách hỗ trợ, như hỗ trợ 100% tiền điện bơm tiêu úng, hỗ trợ 6 triệu đồng/ ha tiền giống khoai tây, hỗ trợ tiền mua giống hạt rau, tiền mua chế phẩm tăng trưởng và thuốc trừ nấm cho cây màu…

Sau khi nghe các sở, ngành, huyện, thành phố báo cáo tiến độ khắc phục hậu quả bão số 8 gây ra và kiến nghị các cơ chế chính sách hỗ trợ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Các huyện, thành phố phải kiểm tra sâu sát các nhà bị đổ để có cơ chế hỗ trợ kịp thời, sớm ổn định cuộc sống cho người dân; khắc phục nhanh các trường học bị hư hỏng để các em học sinh sớm trở lại trường; ngành Công an, Quân đội tăng cường lực lượng xuống giúp nhân dân thu hoạch lúa mùa, dựng lại nhà cửa; ngành giao thông tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương kiểm tra tu sửa các tuyến đường bộ, tổ chức lực lượng đi giải tỏa chướng ngại vật để các tuyến đường thông suốt nhanh nhất…Các kiến nghị đề xuất về cơ chế chính sách hỗ trợ, tỉnh sẽ họp bàn lại để thống nhất mức hỗ trợ.

                                                          Tin, ảnh: Nguyên Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày