Thứ 5, 25/04/2024, 07:52[GMT+7]

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ 4, 03/02/2021 | 17:49:28
7,739 lượt xem
Chiều ngày 3/2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Audio: 0402_cong_tac_bau_cu__mixdown.mp3

Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo Bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị có liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026; hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kế hoạch MTTQ Việt Nam tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý dân chủ, sâu rộng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Để công tác chuẩn bị bầu cử được chu đáo, chặt chẽ, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phải thường xuyên sâu sát đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác triển khai, tổ chức bầu cử; tiến hành chặt chẽ, đúng thời điểm và quy định mọi công việc, mọi khâu chuẩn bị, các bước quy trình theo đúng hướng dẫn; căn cứ tình hình thực tế, từng địa phương có cách làm linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện các bước, các quy trình của công tác bầu cử. Bảo đảm cơ sở vật chất, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng thời gian, bầu được những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực đại diện cho nhân dân vào cơ quan dân cử.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các chỉ thị, hướng dẫn của trung ương và của tỉnh, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là công tác nhân sự. Các huyện, thành phố rà soát, thành lập ban chỉ đạo bầu cử, ủy ban bầu cử cấp huyện và cấp xã, thành lập các ban, tổ bầu cử ở cơ sở; xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử tại địa phương, trong đó bám sát các mốc thời gian theo quy định. Sở Nội vụ chuẩn bị tài liệu, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các tổ chức phụ trách bầu cử. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự, bảo đảm lựa chọn những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực, đủ tiêu chuẩn theo quy định, được nhân dân tín nhiệm cao. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau ngày bầu cử, giải quyết kịp thời, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có). Tuyệt đối không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn để cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày