Thứ 6, 29/03/2024, 13:24[GMT+7]

Kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Quỳnh Phụ

Thứ 3, 20/04/2021 | 15:17:38
5,467 lượt xem
Sáng ngày 20/4, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Quỳnh Phụ.

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đến nay, công tác bầu cử trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền lưu động, các xã, thị trấn đã dựng 253 cổng chào, 95 cụm pa nô, kẻ vẽ 565 khẩu hiệu, biển tường, in và căng trên 400 khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử. Toàn huyện đã hoàn thành việc niêm yết danh sách trên 200.000 cử tri đúng thời gian quy định. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã thống nhất lập danh sách chính thức 64 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện và 1.568 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cơ sở vật chất phục vụ  bầu cử cũng được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời. Huyện đã xây dựng phương án phòng chống Covid-19 và giải quyết các tình huống phát sinh để bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri tại xã Quỳnh Hải. 

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã trao đổi một số vấn đề về: công tác tuyên truyền, chuẩn bị nhân sự, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến bầu cử…

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới huyện Quỳnh Phụ tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử từ huyện tới cơ sở, thành viên các ban, tổ bầu cử; làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra bầu cử trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử cả về chiều rộng và bề sâu, dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú để tạo sự lan tỏa, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chú trọng tổ chức trang trí khánh tiết… tại các khu vực bỏ phiếu đúng quy định, chú ý các khu vực bỏ phiếu tại nhà dân. Kiểm tra, rà soát, bổ sung danh sách cử tri đầy đủ, đúng luật để bảo đảm quyền bầu cử của nhân dân. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên tổ bầu cử của huyện, các xã, thị trấn. Chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân liên quan đến bầu cử. Tiếp tục thực hiện quy trình bầu cử đúng quy định.

Trước đó, đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử tại xã An Khê và xã Quỳnh Hải.

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thái Bình cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại xã An Khê.

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày