Thứ 5, 28/03/2024, 20:25[GMT+7]

Kiểm tra công tác bầu cử tại thành phố Thái Bình, huyện Hưng Hà

Thứ 5, 22/04/2021 | 17:00:59
5,405 lượt xem
Ngày 22/4, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thành phố Thái Bình và huyện Hưng Hà.

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra tại phường Hoàng Diệu.

* Đoàn kiểm tra do đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra tại xã Phú Xuân và phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình). Dự buổi kiểm tra có đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy.

Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phường Hoàng Diệu và xã Phú Xuân được triển khai đồng bộ, khẩn trương, nghiêm túc, đúng tiến độ, quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh. Các địa phương đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường, xã bảo đảm trình tự, số dư và cơ cấu kết hợp theo quy định. Các xã, phường đã hoàn thành việc lập, niêm yết danh sách cử tri. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho ngày bầu cử như: hòm phiếu, con dấu và các phương tiện, vật tư khác đều được chuẩn bị khá chu đáo. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, đã xây dựng các tình huống phát sinh, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri tại xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình).

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe ủy ban bầu cử các địa phương báo cáo, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại các địa phương. Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền đến người dân về cuộc bầu cử; rà soát danh sách cử tri bảo đảm tính chính xác và đúng luật; thông báo rộng rãi về danh sách cử tri để người dân cùng giám sát. Các địa phương bảo đảm tốt an ninh trật tự, ổn định tình hình ở cơ sở để cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi và an toàn, chú ý giải quyết tốt những đơn thư, khiếu nại tố cáo của người dân. Cùng với đó chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử và phòng, chống dịch Covid–19; tiếp tục kiểm tra, giám sát về quá trình tổ chức cuộc bầu cử; phân công công việc rõ ràng, cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ đã đề ra.

* Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tại huyện Hưng Hà.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra. 

Thời gian qua, huyện Hưng Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử. Toàn huyện đã thành lập 244 tổ bầu cử với 3.230 thành viên thực hiện nhiệm vụ tại 244 khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri của huyện là 206.729 người, trong đó 27.684 cử tri đi làm ăn xa. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Hưng Hà lập danh sách chính thức 64 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện. Các xã, thị trấn thống nhất lập danh sách 1.501 người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các văn bản quy định của trung ương, địa phương về bầu cử trên hệ thống truyền thanh các cấp, huyện Hưng Hà đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền trực quan với 10 pano khổ lớn tại các cửa ngõ của huyện và trung tâm huyện, kẻ vẽ 822 khẩu hiệu biển tường, trang trí 172 cổng chào, làm mới 124 pano, băng rôn…; đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến bầu cử; chuẩn bị tốt các phương tiện, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ bầu cử trên địa bàn huyện.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên đoàn kiểm tra và Ủy ban bầu cử huyện Hưng Hà đã trao đổi một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác bầu cử của huyện và những giải pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các thành viên trong đoàn đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hồng Lĩnh. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị huyện Hưng Hà tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các hình thức phong phú, đa dạng, chú trọng tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tiến trình bầu cử. Chỉ đạo quyết liệt, phân công cụ thể, gắn trách nhiệm cho từng ngành, từng địa phương trong thực hiện  công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là xử lý dứt điểm các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở các cấp, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị bầu cử, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử. Kiểm tra, rà soát kỹ các địa điểm tổ chức bỏ phiếu ở các xã, thị trấn bảo đảm về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, thuận lợi nhất cho các cử tri đi bỏ phiếu. Theo dõi, nắm chắc di biến động của cử tri, nhất là cử tri đi làm ăn xa, người mất năng lực hành vi dân sự, người mất quyền bầu cử để lập danh sách chính thức cử tri đi bỏ phiếu đúng theo quy định, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn. Tổ chức tốt các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác bầu cử cho các thành viên tổ chức phụ trách bầu cử bảo đảm đúng, đủ thành phần và chất lượng tập huấn. Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian diễn ra bầu cử.

Trước đó, đoàn đã đi kiểm tra tình hình thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử tại 2 xã Hồng Lĩnh và Thái Phương.

Phương Chi - Tất Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày