Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19: Khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương
Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.
Video: Hoi_thao_phat_trien_dia_phuong.mp4
Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.
Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tới dự.
Đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.
Mở đầu hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu sự cần thiết tổ chức hội thảo, trong đó nhấn mạnh tác động to lớn của đại dịch Covid-19 đến sự phát triển kinh tế của nước ta. Trong bối cảnh cả nước vừa phải chống dịch vừa phải khôi phục sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, sau khi có Kết luận hội nghị Trung ương 3 khóa XIII, thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt, phối hợp của Quốc hội, sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành, địa phương và sự hưởng ứng của nhân dân, doanh nghiệp và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đến nay chúng ta cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên toàn quốc, từng bước phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc phục hồi kinh tế trong thời điểm hiện nay cần phải từng bước thích ứng linh hoạt nhưng phải an toàn với dịch Covid-19; phải khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương.
Tại hội thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo chương trình phục hồi phát triển kinh tế đến năm 2023; các chuyên gia, doanh nghiệp nước ngoài, đại biểu các tỉnh, thành phố phát biểu về những thách thức, khó khăn trong phục hồi phát triển kinh tế do tác động của đại dịch Covid-19; những biện pháp, bài học kinh nghiệm để phục hồi và thúc đẩy nền kinh tế phát triển trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của các ban, bộ, ngành và các địa phương trong việc đoàn kết cùng chống dịch và khôi phục nền kinh tế trong gần 2 năm qua. Thủ tướng nhấn mạnh: Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, luôn tiềm ẩn nguy cơ khó lường, vì vậy, để phục hồi phát triển kinh tế, khắc phục đứt gãy kinh tế, trước tiên cần thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19 và tăng cường kết nối giữa các địa phương, trong đó việc kiểm soát tốt dịch luôn giữ vai trò rất quan trọng. Cùng với việc tiêm vắc-xin, tăng cường tiềm lực y tế, thực hiện tốt khuyến cáo “5K” thì mỗi người dân cần phải tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch. Cùng với đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo phải tập trung, thống nhất, tổ chức thực hiện linh hoạt; phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác kiểm tra; an ninh chính trị phải ổn định.
Thủ tướng cho rằng, quá trình khôi phục phát triển kinh tế dựa rất nhiều vào doanh nghiệp, vì vậy cần phải có chính sách giảm thuế và chi phí đầu vào cho doanh nghiệp đi đôi với mở rộng thị trường; mỗi doanh nghiệp cần nắm rõ thị trường lao động để thu hút nguồn lực. Chính phủ và địa phương cùng với doanh nghiệp luôn tìm biện pháp tháo gỡ trên cơ sở bảo đảm lợi ích hài hòa, rủi ro cùng chia sẻ. Bên cạnh đó, cần tập trung vào công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, không để sót, lọt đối tượng cần hỗ trợ. Gần 2 năm qua, dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới là thách thức lớn, theo Thủ tướng, chúng ta phải biến thách thức thành cơ hội, coi đây là cơ hội để phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn, khẳng định mình; càng khó khăn, càng đoàn kết, điều này dân tộc Việt Nam chúng ta đã phát huy trong suốt chiều dài lịch sử.
Nguyễn Cường - Kiên Trung
Ảnh: Thành Tâm
Tin cùng chuyên mục
- Công bố nghị quyết, quyết định thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và công tác cán bộ 19.02.2025 | 19:15 PM
- Trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX - năm 2024 21.01.2025 | 01:34 AM
- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8: Quốc hội thảo luận về các dự án luật 23.10.2024 | 16:17 PM
- Khẩn trương đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh vào cuộc sống 29.08.2024 | 20:06 PM
- Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 26.07.2024 | 18:24 PM
- Kỳ họp thứ 7: Quốc hội biểu quyết thông qua các dự án luật, nghị quyết 28.06.2024 | 16:09 PM
- Đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội 20.05.2024 | 16:33 PM
- Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII 16.05.2024 | 19:58 PM
- Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra vào chiều 2/5 01.05.2024 | 13:48 PM
- Xã luậnViết tiếp trang sử vàng của Đảng 03.02.2024 | 07:38 AM
Xem tin theo ngày
-
Đoàn công tác thành viên Chính phủ làm việc với tỉnh Thái Bình
- Đoàn công tác thành viên Chính phủ kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến đường bộ cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình
- Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu
- Phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công trước 30/6/2025
- Thường trực HĐND tỉnh: Giao ban với thường trực HĐND các huyện, thành phố
- Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 3
- Cả nước đã hỗ trợ xóa 121.638 nhà tạm, nhà dột nát
- Đại hội Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Đoàn Tổng hội Thương gia Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam: Tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại KCN Liên Hà Thái
- Quán triệt, triển khai các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ chín, Quốc hội khóa XV