Thứ 3, 16/04/2024, 21:09[GMT+7]

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình thành công tốt đẹp

Thứ 6, 16/09/2022 | 17:32:58
12,255 lượt xem
Trong 2 ngày 15-16/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Trung ương Đoàn và đại biểu dự đại hội.

Video: 16922-dai_hoi_dai_bieu_doan_thanh_nien_CSHCM_tinh_thai_binh_thanh_cong_tot_dep.mp4?_t=1663333926

Dự đại hội, về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Về phía Trung ương Đoàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.         

Tham dự đại hội có 250 đại biểu đại diện cho gần 100.000 đoàn viên trong tỉnh.

Dự thảo báo cáo chính trị trình tại đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thái Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác. 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên được cụ thể hóa, triển khai thông qua những hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực. Công tác xây dựng đoàn, củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được chú trọng. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; qua đó uy tín, vị thế của tổ chức Đoàn trong xã hội và vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục được phát huy và nâng cao.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đại hội.Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Trung ương Đoàn chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thái Bình khóa XVIII. 

Tuổi trẻ toàn tỉnh thực hiện gần 2.900 công trình, phần việc thanh niên các cấp tham gia xây dựng nông thôn mới; các cấp bộ đoàn phối hợp tặng 57.255 suất quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo; hơn 20.000 suất học bổng cho các em học sinh. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19, tuổi trẻ Thái Bình đã nêu cao tinh thần “Tiên phong, tương trợ, thích ứng” tham gia hiệu quả vào quá trình phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ nhân dân và người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch. 5 năm qua, toàn tỉnh phối hợp hỗ trợ 45 công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo trẻ ứng dụng vào thực tiễn; có gần 12.000 ý tưởng được đăng tải trên cổng thông tin ngân hàng ý tưởng sáng tạo, có hơn 6.100 đoàn viên được kết nạp Đảng, hiện toàn tỉnh có hơn 700 mô hình thanh niên phát triển kinh tế tiêu biểu.

Với khẩu hiệu hành động: Khát vọng - Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Sáng tạo, nhiệm kỳ 2022 – 2027, các cấp bộ đoàn trong tỉnh quyết tâm thực hiện các mục tiêu: 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn. 500.000 lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức đoàn, hội tổ chức. Đến năm 2027, trên 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức đoàn, hội, đội các cấp triển khai thực hiện. Tối thiểu 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. Phấn đấu đến năm 2027 có 2.500 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa. Đến năm 2027, 100% cán bộ đoàn, 60% thanh niên thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình. Tổ chức đoàn, hội hỗ trợ 65 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên. 100% đoàn cấp huyện có hoạt động hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hàng năm, giới thiệu từ 2000 đến 2500 đoàn viên ưu tú cho Đảng; phấn đấu 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú trên tổng số đảng viên mới được kết nạp.

Văn nghệ chào mừng.  

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp vào các văn kiện trình tại đại hội; bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình khóa XVIII; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đồng chí Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chúc mừng, biểu dương những thành tích nổi bật, tích cực của các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên tỉnh Thái Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Các đồng chí đề nghị thời gian tới, tổ chức đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên, xứng đáng là người bạn đồng hành của thanh niên và đội hậu bị tin cậy của Đảng. Cần chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đoàn viên, thanh niên thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của dân tộc, của quê hương Thái Bình, truyền thống của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tích cực phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, định hướng của tỉnh. Không ngừng củng cố về tổ chức Đoàn và mọi hoạt động, thường xuyên tự đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác, đề cao trách nhiệm và tính tiền phong, xung kích của cán bộ đoàn, chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ thanh niên, tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng bộ, xây dựng quê hương. Thực hiện tốt nhiệm vụ phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và quan tâm chăm sóc, hướng dẫn, hướng dẫn, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đồng thời tổ chức Đoàn phải không ngừng củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp rộng rãi thanh niên. Mỗi đoàn viên, thanh niên cần xây dựng lý tưởng, khát vọng sống cho mình gắn với yêu cầu xây dựng quê hương và nhiệm vụ chính trị để tạo ra động lực, phát huy sức trẻ, luôn biết trăn trở từ thực tế lao động, học tập, sinh hoạt, mạnh dạn góp ý, hiến kế các giải pháp cụ thể, phát huy sáng kiến, ứng dụng khoa học – công nghệ vào đời sống, vào công tác chuyên môn, được như vậy, tuổi trẻ Thái Bình sẽ nhanh chóng trở thành chủ thể nắm trong tay tương lai phát triển của quê hương, đất nước.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã thành công tốt đẹp.

Xuân Phương

Ảnh: Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày