Thứ 6, 26/04/2024, 10:23[GMT+7]

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Thứ 4, 19/10/2022 | 14:44:19
8,305 lượt xem
Trong 2 ngày 18-19/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội.

Video: 191022-DAI_HOI_HOI_CCB-S1.mp4?_t=1666183116

Dự Đại hội về phía Trung ương Hội có Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam. Về phía tỉnh có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố và 250 đại biểu đại diện cho gần 104.000 hội viên CCB dự Đại hội.

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội. 

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội CCB trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ chủ động triển khai và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của hội và của cấp ủy giao. Trong 5 năm 2017 - 2022, Hội CCB tỉnh đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn về nghiệp vụ vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 21.400 lượt hội viên. Toàn tỉnh có trên 400 doanh nghiệp, trang trại, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất do CCB làm chủ, tạo việc làm cho gần 15.000 lao động. Hội CCB các cấp trong tỉnh đã đứng ra tín chấp cho hơn 12.200 khách hàng vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ trên 468,6 tỷ đồng. Toàn hội đã vận động, quyên góp xây dựng 86 nhà tình nghĩa với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng, tặng 7.992 suất quà với tổng số tiền 1,9 tỷ đồng cho CCB nghèo. Các cấp hội có trên 11.000 CCB tham gia các tổ Covid-19 cộng đồng ở các thôn, tổ dân phố; vận động CCB tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch gần 3,2 tỷ đồng. Hội viên CCB đã hiến 11.688m2 đất, góp 47.736 ngày công, 23,6 tỷ đồng xây dựng  nông thôn mới.

Cùng với đó, hội CCB các cấp cũng tăng cường phối hợp giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Hoạt động tình nghĩa, các phong trào thi đua, cuộc vận động được các cấp hội triển khai sâu rộng và hội viên nhiệt tình tham gia.

Với chủ đề “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”, Hội CCB tỉnh Thái Bình đề ra mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2022 – 2027: có trên 95% hội viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 100% hội viên kiên định về chính trị, tư tưởng; trên 93% người đủ điều kiện được kết nạp vào Hội; trên 75% cựu quân nhân vào sinh hoạt tại các câu lạc bộ cựu quân nhân; hàng năm 100% cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ hội viên nghèo giảm 0,2% mỗi năm.

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam và đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Hội CCB tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ qua; khẳng định tổ chức hội xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh; đồng thời chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động hội cần khắc phục.

Các đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Đại hội. Hội CCB tỉnh chủ động phối hợp với MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hội CCB các cấp chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị, hướng mạnh về cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, tập trung vào các vấn đề bức xúc nảy sinh trong thực tiễn. Cùng với đó làm tốt công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho hội viên. Các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia phát triển kinh tế; phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức sản xuất kinh doanh cho hội viên, chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Coi trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở về phẩm chất, năng lực, kỹ năng công tác hội, tạo sự tín nhiệm cao của hội viên và nhân dân. Hội CCB từ tỉnh tới cơ sở thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện giúp đỡ hội viên vươn lên thoát nghèo.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội CCB tỉnh. 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng Đại hội, trao Cờ thi đua của Chính phủ và trao bức trướng với dòng chữ: “CCB tỉnh Thái Bình phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới” cho Hội CCB tỉnh.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2022- 2027. 

Đại biểu biểu quyết Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Đồng chí Trần Viết Doanh, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027. Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.


Các đồng chí: Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

Tin: Tiến Đạt

Ảnh: Thành Tâm 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày