Thứ 6, 19/04/2024, 10:11[GMT+7]

Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Quỳnh Phụ

Thứ 5, 17/11/2022 | 14:25:26
10,617 lượt xem
Sáng ngày 17/11, các đại biểu: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tiếp xúc với cử tri huyện Quỳnh Phụ tại điểm xã Quỳnh Mỹ sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ và đại biểu cử tri dự hội nghị.

Video: 171122-Dc_HAI_txct_tai_Quynh_Phu.mp4?_t=1668669246

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV tới cử tri. Theo đó, kỳ họp thứ tư Quốc hội đã thông qua 6 luật, 3 nghị quyết, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 1 dự án luật và cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề “Thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước cùng một số nội dung quan trọng khác.

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tiếp xúc với cử tri huyện Quỳnh Phụ tại điểm xã Quỳnh Mỹ.

Cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp, nhất là hoạt động lập pháp đã ban hành, cho ý kiến một số luật có ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân như Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyết định tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở... Cử tri kiến nghị giảm tuổi hưởng trợ cấp của người cao tuổi từ 80 xuống 75; làm tốt hơn nữa việc giải quyết chế độ cho người có công với cách mạng; nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX DVNN; sớm khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, đơn giản hóa thủ tục khám, chữa bệnh, chi trả bảo hiểm y tế, đồng thời quản lý chặt chẽ giá thuốc, chất lượng thuốc; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Cử tri cũng kiến nghị các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giao thông, vấn đề ô nhiễm môi trường, chế độ, chính sách cho cán bộ cơ sở, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; đồng thời kiến nghị Quốc hội nghiên cứu, sửa đổi một số luật đang bộc lộ tồn tại, hạn chế trong quá trình thực thi liên quan đến việc bầu ban thanh tra nhân dân, cấm sử dụng pháo nổ, thả đèn trời...

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.   

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin thêm một số kết quả nổi bật về hoạt động của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thời gian qua, về kết quả kỳ họp thứ tư. Đồng chí đánh giá cao cấp ủy, chính quyền huyện Quỳnh Phụ đã sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của tỉnh trở thành điểm sáng giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng chí đề nghị lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ tiếp thu và phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết kịp thời, đúng luật ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng chí cũng giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tiếp thu, tổng hợp gửi kỳ họp Quốc hội tới.

Đại biểu cử tri huyện Quỳnh Phụ dự hội nghị.

Tin: Thu Hiền

Ảnh: Thành Tâm


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày