Thứ 7, 27/04/2024, 03:48[GMT+7]

Tổng kết công tác mặt trận năm 2022

Thứ 2, 19/12/2022 | 19:10:07
9,561 lượt xem
Chiều ngày 19/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ tám, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổng kết công tác mặt trận năm 2022, thống nhất chương trình phối hợp hành động năm 2023. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới dự.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Video: 191222-MTTQ_T%E1%BB%88NH_T%E1%BB%94NG_K%E1%BA%BET_N%C4%82M_2022.mp4?_t=1671459720

Năm 2022, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. MTTQ các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống dịch Covid-19, tuyên truyền về biển, đảo và biên giới đất liền. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tặng hơn 62.600 suất quà trị giá trên 26,6 tỷ đồng cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. MTTQ các cấp vận động ủng hộ xây dựng quỹ “Vì người nghèo” được trên 13 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây mới 140 nhà, sửa chữa 55 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 3,4 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế, khám chữa bệnh, hỗ trợ học sinh học tập cho hơn 2.500 lượt người với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. MTTQ các cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thể hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị . 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong năm 2022. Đồng chí đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. Ủy ban MTTQ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ủng hộ xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, tích cực tham gia giải phóng mặt bằng góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm của tỉnh. MTTQ tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng đến nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở, góp phần xây dựng phong trào ngày càng phát triển. MTTQ các cấp thực hiện tốt hoạt động giám sát và phản biện xã hội, chú trọng các lĩnh vực, vấn đề mà nhân dân quan tâm. Cán bộ làm công tác mặt trận chủ động nắm bắt tình hình đời sống đoàn viên, hội viên và nhân dân, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân thấu đáo, tránh đùn đẩy trách nhiệm, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các địa phương làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng hòa thượng Thích Thanh Dục, Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh được tín nhiệm, suy tôn Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các đồng chí : Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng kỷ niệm chương, hoa cho các cá nhân có nhiều đóng góp “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”. 

Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu năm 2022 cho Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà. 

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp trong công tác mặt trận năm 2022. 

Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được kiện toàn và thôi giữ chức Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh.

Cũng tại hội nghị, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng hòa thượng Thích Thanh Dục, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được tín nhiệm, suy tôn Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc dẫn đầu và bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2022; trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho 16 cá nhân trên địa bàn tỉnh và kiện toàn Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

                                                                                                                   Tiến Đạt

                                                                                                            Ảnh: Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày