Thứ 6, 29/03/2024, 12:11[GMT+7]

Chúc mừng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Thứ 5, 22/12/2022 | 09:06:58
17,088 lượt xem
Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022), sáng ngày 22/12, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến chúc mừng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tại Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng lực lượng vũ trang tỉnh.

Video: 221222-CH%C3%9AC_M%E1%BB%AANG_K%E1%BB%B6_NI%E1%BB%86M_78_N%C4%82M_TH%C3%80NH_L%E1%BA%ACP_Q%C4%90ND.mp4?_t=1671693091

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2022, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh, sự đóng góp tích cực của LLVT tỉnh, Thái Bình tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội; trong thành tích chung đó, có sự đóng góp quan trọng, tích cực của LLVT Thái Bình nói chung, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh nói riêng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng lực lượng vũ trang tỉnh.  

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những đóng góp của LLVT tỉnh trong những năm qua. Đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa để năm 2023 cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục giành được nhiều thắng lợi; nhất là nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; tham mưu cho tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; làm tốt công tác quản lý, huấn luyện trực sẵn sàng chiến đấu, các nhiệm vụ bảo đảm hậu cần kỹ thuật và làm tốt công tác giáo dục quốc phòng. Bên cạnh đó luôn luôn sẵn sàng trong mọi tình huống, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường tốt thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển bền vững. Tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng LLVT tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, Đại tá Phạm Đức Kiên, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm, chia sẻ, động viên và tạo mọi điều kiện để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. LLVT toàn tỉnh hứa sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. 

                                                Thu Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày