Thứ 6, 29/03/2024, 00:24[GMT+7]

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại thành phố Thái Bình

Thứ 2, 26/12/2022 | 14:50:09
12,303 lượt xem
Sáng ngày 26/12, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri 8 xã, phường của thành phố Thái Bình sau kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đại biểu dự hội nghị.

Video: 261222_-_TXCT_THANH_PHO_-_WEB.mp4?_t=1672049061

Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các vị đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố dự hội nghị.

Cử tri thành phố phát biểu đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ năm do đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện thông báo; bày tỏ sự phấn khởi với tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh, của thành phố đạt được năm 2022. Cử tri cũng phản ánh với đại biểu trong quá trình thi công kè sông ở phường Hoàng Diệu gây ảnh hưởng đến dòng chảy, làm sạt lở bờ sông phía xã Đông Mỹ và đề nghị thành phố chỉ đạo đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công kè sông, quan tâm đầu tư kinh phí cứng hóa đoạn sông bị sạt lở.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin nhanh một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022, khẳng định đó là nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, trong đó có thành phố Thái Bình. Thành phố đang triển khai một loạt các dự án quan trọng, vì vậy đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân trong giải phóng mặt bằng; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra. Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí đề nghị thành phố tập trung chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, đối tượng chính sách, người nghèo bảo đảm “không để ai bị bỏ lại phía sau”; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; chỉnh trang đô thị tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp cho nhân dân đón tết vui tươi, an toàn. Đồng chí đề nghị thành phố xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri bảo đảm kịp thời, đúng luật; đồng thời tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp gửi các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết và trình kỳ họp HĐND tỉnh tới.

Đại biểu cử tri thành phố Thái Bình dự hội nghị.

Tin: Thu Hiền

Ảnh: Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày