Thứ 4, 24/04/2024, 13:40[GMT+7]

Tăng trưởng GDP cao nhất trong hơn 10 năm qua

Thứ 3, 03/01/2023 | 10:53:15
12,926 lượt xem
Ngày 3/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.

Video: 030123_-_TRUC_TUYEN_TRIEN_KHAI_2023.mp4?_t=1672754863

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương.

Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh tới dự.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.  

Nhờ nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế - xã hội của đất nước phục hồi tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. 13/15 chỉ tiêu kế hoạch đạt và vượt; kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tăng trưởng GDP đạt 8,02%, mức cao nhất trong hơn 10 năm qua; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tăng trưởng tín dụng đạt 12,87%; thu ngân sách nhà nước đạt gần 1,804 triệu tỷ đồng, vượt 27,76% dự toán, tăng 14,12% so với năm 2021. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 732,5 tỷ USD, trong đó xuất khẩu 371,85 tỷ USD, tăng 10,6%; xuất siêu năm thứ 7 liên tiếp đạt 11,2 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 3,2 triệu tỷ đồng, tăng 11,2%, trong đó vốn FDI thực hiện 22,4 tỷ USD, tăng 13,5%, cao nhất trong 5 năm qua.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Năm 2022, tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, khó khăn hơn so với dự báo. Ở trong nước, hậu quả của dịch bệnh cần thời gian để khắc phục; tác động của nhiều yếu tố bất lợi bên ngoài tạo sức ép lớn đối với điều hành kinh tế vĩ mô, nhất là về lạm phát, tỷ giá, lãi suất; giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh, chi phí sản xuất, kinh doanh tăng cao; nhiều thị trường lớn, truyền thống suy giảm. Mặt khác, các loại dịch bệnh, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại. Nền kinh tế chịu tác động tiêu cực kép cả từ bên ngoài và bên trong đến cùng một thời điểm. Trong bối cảnh đó, cả nước đã đoàn kết, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chính phủ đã cùng các cấp, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả. Tiếp tục triển khai hiệu quả chiến lược vắc-xin, cả nước đã kiểm soát được đại dịch Covid-19 và từ giữa tháng 3/2022 đã mở cửa toàn bộ nền kinh tế với tinh thần phục hồi nhanh và phát triển bền vững.

Thủ tướng cho rằng, năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nỗ lực, quyết tâm cao nhất thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với phương châm: “Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; chủ động, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả”; tinh thần đã nói là làm; đã cam kết là phải thực hiện; đã làm, đã thực hiện là phải có hiệu quả, sản phẩm được lượng hóa cụ thể, rõ ràng; tranh thủ thời cơ, vận hội, “biến nguy thành cơ”; vừa tập trung xử lý hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên ngày càng nhiều, đòi hỏi ngày càng cao vừa giải quyết những vấn đề khó khăn, bất cập, tồn đọng kéo dài vừa kịp thời ứng phó những vấn đề mới phát sinh, đồng thời tạo nền tảng mang tính căn cơ, lâu dài cho phát triển bền vững.

Hội nghị đã đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; báo cáo dự thảo nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương và toàn dân đã vượt qua khó khăn, thử thách, đạt nhiều kết quả tích cực trong năm 2022. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Năm 2023 dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, vì vậy các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương phải bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm, các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ để cụ thể hóa thành các chương trình, nhiệm vụ, giải pháp. Chủ động với mọi tình huống, tuyệt đối không chủ quan, cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường, lấy khó khăn, thách thức làm động lực vươn lên. Chú trọng củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế trên cơ sở lành mạnh hóa hướng đến sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp... Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giải quyết hiệu quả những khó khăn, hạn chế, yếu kém của nền kinh tế; giữ vững đà phục hồi, tăng trưởng nhanh, bền vững, thực chất. Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Quan tâm nhiều hơn nữa đến các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, các chính sách an sinh xã hội, phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thực sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Văn phòng Chính phủ tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, chỉnh sửa, hoàn thiện để sớm ban hành nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; các bộ, ngành, địa phương bám sát chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại hội nghị để triển khai thực hiện. Xác định chủ đề điều hành của năm 2023 là “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả”, Thủ tướng nêu rõ 6 quan điểm, trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tiếp tục tập trung phòng, chống, kiểm soát tốt dịch bệnh. Tăng cường xây dựng, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đẩy mạnh thực hiện thực chất, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính độc lập, tự chủ và khả năng thích ứng, sức chống chịu của nền kinh tế. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội. Giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực vào cuối năm và dịp tết Nguyên đán.

Tin: Lưu Ngần

Ảnh: Thành Tâm




Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày