Thứ 3, 16/04/2024, 17:03[GMT+7]

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao quà tết tại xã Hòa Bình

Thứ 5, 12/01/2023 | 16:31:23
18,592 lượt xem
Nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, chiều ngày 12/1, đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã đi thăm, trao quà tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Hòa Bình (Vũ Thư). Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh; lãnh đạo Công ty Bảo hiểm PVI phía Nam.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu dự buổi trao quà.

Video: 120123_-_DC_NGUYEN_KHAC_DINH_TANG_QUA.mp4?_t=1673523300

Các đồng chí trong đoàn đã trao 200 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Hòa Bình trị giá 100 triệu đồng; đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đầm ấm, bình an, hạnh phúc tới toàn thể cán bộ, nhân dân trong xã.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao quà tết cho xã Hòa Bình.Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Hòa Bình.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh trao quà tết cho hộ nghèo xã Hòa Bình.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo... Đồng chí đánh giá cao cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị của tỉnh Thái Bình, trong đó huyện Vũ Thư đã quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Thái Bình tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tổ chức tốt các hoạt động có ý nghĩa và hiệu quả hướng về cơ sở, nhất là các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo để mọi người, mọi nhà đều đón tết đủ đầy, vui tươi; phát triển kinh tế phải gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày