Thứ 6, 19/04/2024, 00:27[GMT+7]

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam

Thứ 5, 16/03/2023 | 15:15:14
15,856 lượt xem
Sáng ngày 16/3, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao đồng chí Sẻng - Phết Hùng - Bun- Nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam.

Video: 160023_Chu_tich_tiep_Dai_su_quan_LAO.mp4?_t=1678959019

Trong bầu không khí cởi mở, thân tình, đồng chí Nguyễn Khắc Thận,  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng được gặp gỡ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam và đoàn công tác. Sau khi giới thiệu một số nét nổi bật về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí khẳng định: Tỉnh Thái Bình nói riêng, Việt Nam nói chung luôn có mối quan hệ hết sức mật thiết, gắn bó với nước CHDCND Lào. Riêng tỉnh Thái Bình đã ký kết hợp tác hữu nghị với tỉnh Xay Nhạ Bu Ly và hiện nay Thái Bình đang có nhiều sinh viên Lào học tập tại tỉnh. Đồng chí mong rằng, tỉnh Thái Bình nói riêng, Việt Nam nói chung và nước CHDCND Lào sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, cùng nhau xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và phát triển vững mạnh trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác.  Các đại biểu tỉnh Thái Bình.  Đoàn công tác của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn tới lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã dành thời gian đón tiếp đoàn; đồng thời đánh giá cao mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai nước trong thời gian qua, nhất là sự hợp tác tốt đẹp giữa Chính phủ, các bộ, ngành hai bên, sự hợp tác giữa tỉnh Thái Bình với các tỉnh kết nghĩa của Lào, trong đó đã có những dấu ấn tốt đẹp về kim ngạch thương mại, tổ chức hoạt động kỷ niệm, những hoạt động giao lưu thương mại, văn hóa xã hội, giáo dục... Những kết quả đó thể hiện sự gắn bó keo sơn, tình cảm hai nước ngày càng bền chặt. 

Đại sứ đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình trong những năm qua, bày tỏ sự tin tưởng tỉnh Thái Bình sẽ trở thành trung tâm kết nối của vùng đồng bằng sông Hồng, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. 

Nhân dịp này, Đại sứ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tỉnh Thái Bình đã đồng hành, ủng hộ, kề vai sát cánh đối với đất nước Lào trong suốt quá trình đấu tranh, bảo vệ, phát triển đất nước, nhất là việc đầu tư xây dựng trường học, phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh Xay Nhạ Bu Ly và tạo điều kiện thuận lợi cho các lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh. Với vai trò của đại sứ đồng chí khẳng định sẽ tạo cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hai nước, giữa các tỉnh ngày càng bền chặt, phát triển hơn nữa.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn sau buổi làm việc, Đại sứ sẽ giới thiệu những tỉnh của nước bạn Lào có những điểm tương đồng, phù hợp để hợp tác với Thái Bình trong các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tiếp tục xây đắp mối quan hệ hai nước Việt - Lào như Bác Hồ đã từng căn dặn: Việt Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long.

                                                          Thu Thủy

Ảnh: Thành Tâm 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày