Thứ 6, 19/04/2024, 16:33[GMT+7]

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chất vấn các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát

Thứ 2, 20/03/2023 | 11:02:05
13,567 lượt xem
Ngày 20/3, tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát. Phiên chất vấn được thực hiện trực tiếp kết hợp kết nối trực tuyến từ nhà Quốc hội đến đoàn đại biểu Quốc hội 62 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên chất vấn.

Video: 200323_-_quoc_hoi_chat_van_toa_an.mp4?_t=1679315800

 

Dự phiên chất vấn có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bộ trưởng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan.

Dự phiên chất vấn tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình và đại biểu dự phiên họp trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Ngành tòa án và kiểm sát có vai trò quan trọng trong bảo đảm hệ thống pháp luật được thực hiện nghiêm minh, góp phần tích cực vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thời gian chất vấn chỉ trong 1 ngày, nội dung chất vấn cả 2 lĩnh vực đều có phạm vi rộng, bao quát hầu hết chức năng, nhiệm vụ của 2 ngành. Vì vậy, đồng chí đề nghị các vị đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, không nên đi sâu vào các vụ án cụ thể, tranh luận một cách thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao để góp phần làm rõ thực trạng và đề xuất được các giải pháp phù hợp, hữu hiệu. Các trưởng ngành trả lời thẳng thắn, ngắn gọn, đúng trọng tâm, làm rõ những chất vấn đại biểu Quốc hội nêu, đồng thời đưa ra được các giải pháp đồng bộ, khả thi để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành lĩnh vực quản lý, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước.

Trong phiên họp buổi sáng, các đại biểu chất vấn đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiều nội dung quan tâm về: Giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, trách nhiệm của thẩm phán và các công chức ngành tòa án; việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành tòa án; tổ chức phiên tòa trực tuyến...

Buổi chiều, các đại biểu chất vấn đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về: Giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp không để xảy ra việc bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội; nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự; nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nhất là nâng cao tỷ lệ phát hiện tội phạm…

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, ngành liên quan đã nghiêm túc nhìn nhận và trả lời các vấn đề đại biểu Quốc hội chất vấn, chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận phiên chất vấn, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đánh giá câu hỏi của các đại biểu đúng, trúng vấn đề cử tri, xã hội quan tâm; thủ trưởng các ngành đã nắm chắc thực trạng của ngành, cầu thị lắng nghe, tiếp thu, thẳng thắn giải trình nhiều vấn đề đại biểu chất vấn, đồng thời tán thành giải pháp thủ trưởng các ngành đề ra. Đồng chí đề nghị thủ trưởng 2 ngành tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, xét xử nghiêm minh đúng người, đúng tội. Tiếp tục triển khai hiệu quả phiên tòa trực tuyến. Tiếp tục thực hiện cơ chế “Công tố song hành điều tra”, bảo đảm công bằng, nhân văn trong xử lý, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; làm tốt hoạt động giám định tư pháp, định giá tài sản sai phạm; nâng cao chất lượng kiểm sát viên thông qua đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ gắn với vụ việc, vụ án cụ thể… Các bộ, ngành thực hiện tốt lời hứa trước cử tri. Các cơ quan của Quốc hội tổ chức giám sát việc thực hiện những nội dung chất vấn nhằm đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết về phiên chất vấn và trả lời chất vấn để triển khai thực hiện hiệu quả.

Tin: Thu Hiền

Ảnh: Thành Tâm 



Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày