Chủ nhật, 28/04/2024, 01:37[GMT+7]

Phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Thứ 4, 29/03/2023 | 15:48:11
41,054 lượt xem
Sáng ngày 29/3, tại hội trường Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”; hưởng ứng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn nút phát động cuộc thi.

Video: 290323_-_le_phat_dong_cuoc_thi_trac_nghiem_tren_internet.mp4?_t=1680088659

Chương trình được phát  trực tiếp trên truyền hình trực tuyến của Báo Thái Bình điện tử (https://baothaibinh.com.vn) và trang fanpage: Báo Thái Bình điện tử, Trang Thông tin điện tử của Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình; đồng thời được phát trên các hạ tầng số và phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Bình”. 

Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam" có 2 đợt thi. Đợt 1 bắt đầu sau khi ấn nút phát động ngày 29/3/2023 và kết thúc vào 10h00’ ngày 8/4/2023. Đợt 2 bắt đầu từ 10h00’ ngày 14/4/2023 và kết thúc vào 10h00’ ngày 24/4/2023. Mỗi đợt thi đều có 2 bộ câu hỏi dành cho 2 đối tượng: học sinh phổ thông (cấp THCS, THPT); cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Người dự thi trả lời câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm do Ban Tổ chức cuộc thi đăng tải trên chuyên trang cuộc thi tại địa chỉ http://thitracnghiemdecuongvanhoa.thaibinh.gov.vn được tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh hoặc tại liên kết đường link cuộc thi trên  Báo Thái Bình điện tử (https://baothaibinh.com.vn), Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình (http://thaibinhtv.vn), Sổ tay đảng viên điện tử hoặc các cổng/trang thông tin điện tử của các sở, ban ngành của tỉnh có đặt liên kết đường link đến chuyên trang cuộc thi.

Đại biểu dự lễ phát động.

Qua cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay; đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần cống hiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Thái Bình, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đại biểu dự lễ phát động.

Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Giải Búa liềm vàng thời gian qua đã thu hút sự quan tâm hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, sự tích cực tham gia của phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí của tỉnh, từ đó tạo động lực nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Hưởng ứng các cuộc thi, nhiều tập thể, cá nhân của tỉnh đã tham gia và đạt giải. Năm 2022, trong 110 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ VII, tỉnh có 2 tác phẩm, trong đó có 1 tác phẩm của Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình đạt giải chuyên đề “Tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng”.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để các cuộc thi lan tỏa, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, tổ chức chính trị, xã hội trong tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của các cuộc thi; chỉ đạo, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc thi. Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền về các cuộc thi trên trang thông tin điện tử, trang fanpage và các ấn phẩm bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả. Khuyến khích đội ngũ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, biên tập viên, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bám sát các trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, nhất là những chủ trương, định hướng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; những vấn đề mới, khó; những đề tài mà cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận quan tâm; những đổi mới, đột phá trong công tác xây dựng Đảng, những tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt... không ngừng sáng tạo, xây dựng những tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để phục vụ công tác tuyên truyền và tham gia giải năm nay. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam” thực hiện tốt các nhiệm vụ, bảo đảm cuộc thi diễn ra khách quan, công bằng, chính xác.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, khen thưởng nhóm tác giả tác phẩm “Sinh hoạt đảng trên nền tảng số” của Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh biểu dương, khen thưởng nhóm tác giả tác phẩm “Trăn trở “sức già” lo việc nước” của Báo Thái Bình.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã biểu dương, khen thưởng các nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải và vào vòng chung khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ VII gồm: tác phẩm “Sinh hoạt đảng trên nền tảng số” của Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình và tác phẩm “Trăn trở “sức già” lo việc nước” của Báo Thái Bình.

Tiết mục văn nghệ tại lễ phát động.


Đồng chí Lê Thị Huyền, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ

Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Ban Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”, chúng tôi đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng phát động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo dõi trực tiếp lễ phát động cuộc thi trên truyền hình trực tuyến của Báo Thái Bình điện tử và các nền tảng số; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, cách thức tham gia cuộc thi. Sau lễ phát động, chúng tôi sẽ tham mưu tổ chức phát động điểm với từng nhóm đối tượng cụ thể để lan tỏa rộng rãi cuộc thi tới đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đối với cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III và Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII, chúng tôi sẽ tham mưu kế hoạch tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện hưởng ứng tham gia với tinh thần phấn đấu đạt số lượng và chất lượng cao nhất.


Đại úy Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Giải Búa liềm vàng có ý nghĩa quan trọng phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Sau lễ phát động, cá nhân tôi sẽ tham gia hưởng ứng cuộc thi và Giải Búa liềm vàng với tinh thần trách nhiệm cao nhất; đồng thời tổ chức quán triệt nội dung thể lệ thi tới tất cả tổ chức đoàn cơ sở, đoàn viên thanh niên trong lực lượng Công an tỉnh, khuyến khích, động viên mọi người tích cực tham gia dự thi.


Em Đinh Thị Tố Uyên, lớp cao đẳng 21 - may thời trang, Trường Đại học Thái Bình

Em thấy việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam” bằng hình thức trắc nghiệm trên internet rất thuận tiện và phù hợp với xu hướng cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay. Mọi người có thể tham gia dự thi mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có các thiết bị kết nối internet như smartphone, máy tính, máy tính bảng… Điều này sẽ thu hút đông đảo người tham gia dự thi, như vậy hiệu quả tuyên truyền sẽ cao hơn. Sau lễ phát động em sẽ tích cực tham gia cuộc thi với quyết tâm cao nhất để hiểu hơn về văn hóa Việt Nam nói chung và những thành tựu nổi bật trên lĩnh vực văn hóa của tỉnh thời gian qua; đồng thời thấy được trách nhiệm trong việc xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đào Quyên - Duy Tùng

Ảnh: Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày