Thứ 7, 27/04/2024, 16:26[GMT+7]

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 06/09/2023 | 20:35:58
16,064 lượt xem
Ngày 6/9, tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước với khoảng 2.400 đại biểu tham dự.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại diện các bộ, ban, ngành trung ương. Về phía Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu chuyên trách công tác tại trung ương. 

Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, các đại biểu Quốc hội, đại diện các sở, ngành, đơn vị tới dự.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu nhà Quốc hội. 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội nhấn mạnh: Hội nghị nhằm thực hiện yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội giao. Đồng chí cho biết, đây là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội nhằm đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ năm sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, đồng thời rà soát, đôn đốc việc thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội ban hành từ đầu nhiệm kỳ khóa XV. Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận thẳng thắn, xây dựng, khách quan; báo cáo, tham luận, ý kiến phát biểu cần phản ánh sâu sắc, rõ nét, chính xác những kết quả đã đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, cùng trao đổi, thống nhất những giải pháp khả thi, thiết thực, tiếp tục tăng cường sự phối hợp, tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác triển khai, bảo đảm đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 1.010 văn bản, gồm 23 luật, 101 nghị quyết của Quốc hội, 4 pháp lệnh, 882 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, điều chỉnh toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá công tác triển khai đối với 52 luật, nghị quyết; nghe 2 báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ khái quát các nội dung liên quan đến việc tổ chức triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay, công tác chuẩn bị và kế hoạch tiếp tục triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. Các cơ quan, địa phương tham luận tập trung về việc triển khai 21 luật, nghị quyết của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quán triệt các điểm mới, nội dung quan trọng trong các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua; thống nhất các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV, đề xuất các giải pháp, kiến nghị để thực hiện trong thời gian tới; thảo luận, thống nhất về yêu cầu, nội dung triển khai nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình. 

Đại biểu các sở, ngành liên quan dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình. 

Phát biểu bế mạc, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Thời gian qua, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để triển khai thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, công tác tổ chức triển khai một số luật, nghị quyết còn chậm, tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục... Từ nay đến hết nhiệm kỳ, khối lượng công việc của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan đều rất lớn, còn có thể phát sinh nhiều vấn đề mới cần xử lý, vì vậy đồng chí đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan ở trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng tại Văn kiện Đại hội XIII, các luật, nghị quyết của Quốc hội. Chính phủ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm nguồn lực và các điều kiện cần thiết cho công tác thi hành pháp luật. Có giải pháp quyết liệt hơn nữa, khắc phục tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết. Tập trung nỗ lực hoàn thành việc ban hành, bảo đảm chất lượng 83 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết quy phạm pháp luật của Quốc hội khóa XV. Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện các quy định qua thi hành có phát sinh vướng mắc, cản trở, mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý đi đôi với tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tăng cường theo dõi, đôn đốc và giám sát Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố, các đại biểu Quốc hội tiếp tục đẩy mạnh giám sát công tác thi hành pháp luật, triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội tại địa phương. Trên cơ sở kết quả hội nghị, Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan hữu quan nghiên cứu, tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai cụ thể nội dung các luật, nghị quyết do Quốc hội ban hành thuộc trách nhiệm của mình.

Thu Hiền 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày