Thứ 2, 29/07/2024, 09:22[GMT+7]

Hoàn thành chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Thứ 3, 19/09/2023 | 15:18:47
16,147 lượt xem
Sáng ngày 19/9, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023 tiếp tục học tập với chuyên đề: “Đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế với thể chế chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Tới dự có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các học viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.

Video: 19923_-_Hoan_thanh_chuong_trinh_boi_duong_can_bo.mp4?_t=1695121499

Truyền đạt chuyên đề, GS.TS Trần Văn Phòng, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Mối quan hệ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị suy cho cùng là thể hiện mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị. Đổi mới kinh tế kết hợp với đổi mới chính trị là vấn đề cốt lõi trong đường lối đổi mới của Đảng; trong đó lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị trên cơ sở nghiên cứu và chuẩn bị nghiêm túc, không cho phép gây mất ổn định chính trị. Không có mẫu hình sẵn cho quá trình đổi mới chính trị nên Đảng vừa phải tìm tòi, vừa sáng tạo, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Mặc dù thận trọng, nhưng không vì thế mà Đảng trì trệ, bảo thủ, chậm trễ trong đổi mới hệ thống chính trị. Đây là tinh thần khoa học, thực tiễn và cách mạng của Đảng. Tại Đại hội XIII, Đảng tiếp tục coi quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị là một trong các quan hệ lớn cần giải quyết trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; khẳng định tiếp tục thực hiện phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt. Đề ra nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam. Quan điểm này tiếp tục chỉ đạo, soi sáng việc đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong thời gian tới của Đảng.

GS.TS Trần Văn Phòng, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề tại lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.

Các học viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.

GS.TS Trần Văn Phòng nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, đảng viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện quan điểm của Đảng về đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế và thể chế chính trị cho phù hợp. Thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, đây chính là việc làm thiết thực trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nói chung, trong đó có quan điểm về đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế với thể chế chính trị. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc Tỉnh ủy mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023 là sự cụ thể hóa, thể hiện quyết tâm cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện chủ trương giải pháp về công tác cán bộ, với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, dẫn dắt sự phát triển của mỗi cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của tỉnh.

 Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày