Chủ nhật, 28/04/2024, 08:03[GMT+7]

Vị thế của Thái Bình đã khác và sẽ còn khác nhiều hơn nếu biết tận dụng lợi thế từ Khu kinh tế

Thứ 7, 20/01/2024 | 16:30:05
37,012 lượt xem
Đây là khẳng định của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác khi tới thăm và làm việc tại khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái (Thái Thụy). Dự buổi làm việc, về phía tỉnh có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Video: 200124_-_CTQH_LAM_VIEC_LIEN_HA_THAI.mp4?_t=1705744760

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện Công ty Cổ phần Green i-Park đã báo cáo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác quá trình đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình cũng như KCN Liên Hà Thái. Trong đó, KCN Liên Hà Thái được tỉnh Thái Bình xác định là dự án mở đường thu hút đầu tư, xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình trở thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Từ công tác quy hoạch, xác định mô hình phát triển, lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng đến giải phóng mặt bằng, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư được tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Với diện tích gần 600ha, đến nay KCN Liên Hà Thái đã được Công ty Cổ phần Green i-Park đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thu hút 14 dự án đầu tư với tổng số vốn hơn 1,3 tỷ USD, góp phần giúp Thái Bình vươn lên đứng thứ 5 cả nước trong năm 2023 về thu hút vốn FDI; đã có 5 dự án đi vào hoạt động ổn định, tạo việc làm cho gần 3.000 lao động, 9 dự án đang triển khai xây dựng, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2024.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng khẳng định: Thái Bình có nhiều cách làm sáng tạo trong thu hút đầu tư. Giai đoạn 2021 - 2023, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh đạt trên 4,1 tỷ USD, cao hơn nhiều so với từ năm 2020 trở về trước (riêng năm 2023, thu hút vốn FDI đạt gần 3 tỷ USD, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố). Tổng vốn đầu tư đăng ký trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2023 đạt 153.011 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với giai đoạn 2016 - 2020; riêng năm 2023 tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 98.256,6 tỷ đồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh mong muốn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để Thái Bình tiếp tục đầu tư xây dựng Khu kinh tế và các KCN, điều chỉnh tăng chỉ tiêu đất công nghiệp để tạo cơ hội tăng cường thu hút đầu tư, nhất là thu hút các nhà đầu tư FDI nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Các đại biểu dự buổi làm việc.  

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trước kết quả thu hút đầu tư vào KCN Liên Hà Thái. Dù mới đi vào hoạt động song Liên Hà Thái đã trở thành KCN tiên phong, kiểu mẫu trong Khu kinh tế Thái Bình, thu hút được nhiều doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư, tạo việc làm cho số lượng lớn người lao động; đồng thời, đánh giá cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao Thái Bình vẫn lấy nông nghiệp làm nền tảng phát triển song đã đổi mới tư duy, thu hút nhà đầu tư để phát triển công nghiệp, dịch vụ, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trở thành điểm sáng trong cả nước. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp đầu tư. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các thể chế, chính sách, pháp luật để tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, nhất là nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cho biết, tới đây Quốc hội sẽ nghiên cứu điều chỉnh chỉ tiêu đất công nghiệp để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo điều kiện giúp các địa phương thu hút đầu tư, tăng tốc phát triển, tạo thêm việc làm cho người dân, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, “muốn có đại bàng thì phải có tổ lớn”, trong khi Thái Bình với lợi thế bước đầu đã xây dựng Khu kinh tế Thái Bình diện tích hơn 30.000ha, KCN Liên Hà Thái với mô hình kết hợp giữa công nghiệp hóa với đô thị hóa, gắn công nghiệp với dịch vụ sẽ là nền tảng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh hơn, tạo nền tảng để Thái Bình bước sang giai đoạn phát triển mới, vì vậy cần phải tận dụng cơ hội này để bứt phá vươn lên. Trong đó, cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế để đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội.

Cho rằng Thái Bình có vị trí là điểm kết nối giao thương, kết nối các trục phát triển và được lan tỏa trực tiếp từ các cực tăng trưởng rất mạnh của khu vực là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Vị thế của Thái Bình đã khác và sẽ còn khác nhiều hơn nếu biết tận dụng cơ hội phát triển từ Khu kinh tế và đây sẽ là cơ sở để Thái Bình thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai. Công ty Cổ phần Green i-Park cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng KCN đồng bộ, hiện đại, thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp vào đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, tăng thu cho ngân sách, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tặng quà lãnh đạo Công ty Cổ phần Green i-Park - nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các thành viên đoàn công tác đã trao 200 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại KCN Liên Hà Thái. Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách, hộ nghèo, tình hình việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân, người lao động trong KCN Liên Hà Thái; mong mọi người tiếp tục tích cực, hăng say lao động, vừa tăng thêm thu nhập cho bản thân và gia đình vừa chung tay góp sức cùng xây dựng đất nước, quê hương phát triển; chúc các gia đình, anh chị em công nhân, người lao động và gia đình chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc gặp nhiều may mắn, dồi dào sức khỏe, có nhiều thành công trong công việc.


Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà các gia đình chính sách và hộ nghèo của huyện Thái Thụy.


Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại khu công nghiệp Liên Hà Thái.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã đến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất của Công ty TNHH Ohsung Vina Thái Bình (KCN Liên Hà Thái) - doanh nghiệp  sản xuất linh kiện chuyên sản xuất tất cả các bộ phận dành cho màn hình LED/OLED do LG Display sản xuất. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Công ty tiên phong trong việc xây dựng hệ sinh thái, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để tạo ra những sản phẩm công nghiệp phụ trợ, xây dựng chuỗi giá trị, tiếp tục có bước phát triển mới, tăng doanh thu, tạo việc làm cho nhiều lao động, đóng góp vào sự phát triển của Khu kinh tế Thái Bình nói riêng, kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình nói chung.

Đại diện Công ty Cổ phần Green i-Park báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo quá trình đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Liên Hà Thái .


Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo trồng cây lưu niệm tại khu công nghiệp Liên Hà Thái.


Nhóm phóng viên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày