Thứ 6, 28/06/2024, 01:16[GMT+7]

Thái Bình – Trà Vinh: Tiếp tục đoàn kết, hợp tác để cùng nhau phát triển

Thứ 7, 22/06/2024 | 20:33:16
11,449 lượt xem
Chiều ngày 22/6, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh do đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình trao đổi kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; tiến tới kỷ niệm 65 năm kết nghĩa giữa hai tỉnh Thái Bình - Trà Vinh “Thủy chung, son sắt - thắm đượm nghĩa tình”.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh; Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương hai tỉnh Thái Bình và Trà Vinh.

Video: 220624-_tra_vinh_-_thai_binh.mp4?_t=1719070896

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chào mừng đoàn đại biểu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh thăm và làm việc tại Thái Bình, chia sẻ tình cảm nghĩa tình, son sắt thủy chung giữa hai tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh: Hai tỉnh Thái Bình - Trà Vinh đã có mối quan hệ truyền thống gắn bó ruột thịt, keo sơn, nghĩa nặng tình sâu, được xây dựng và phát triển từ những năm tháng gian khó, ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong những năm gần đây, cả hai tỉnh đã vượt qua khó khăn, vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội trở thành điểm sáng của khu vực đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Buổi gặp gỡ, làm việc hôm nay là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng của hai tỉnh Thái Bình – Trà Vinh, nhằm phát huy truyền thống văn hóa, yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, niềm tự hào dân tộc, tạo sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận và tin tưởng của nhân dân hai tỉnh Thái Bình - Trà Vinh vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa do Đảng lãnh đạo. Đây cũng là một bước quan trọng tiến tới kỷ niệm 65 năm kết nghĩa giữa hai tỉnh Thái Bình – Trà Vinh trong thời gian tới.

Thay mặt đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, đầy nghĩa tình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình. 

Đồng chí khẳng định, trải qua các giai đoạn cách mạng, từ thời kỳ chiến tranh ác liệt ở chiến trường miền Nam, Thái Bình – Trà Vinh nơi là hậu phương vững chắc, nơi là tiền tuyến anh hùng, hai tỉnh luôn thể hiện tinh thần “thủy chung son sắt - thắm đượm nghĩa tình” đã đi vào bài hát "Hai chị em" với những lời ca lịch sử “Cô ba dũng sĩ quê ở Trà Vinh/Chị hai Năm tấn quê ở Thái Bình”. 

Đồng chí khẳng định, đến với Thái Bình, được đi tham quan tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh rất vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển vượt bậc của quê hương Thái Bình. Hoài tưởng về lịch sử, cùng tự hào về tình kết nghĩa anh em giữa hai tỉnh, trách nhiệm của thế hệ hôm nay là phải giữ gìn và vun đắp cho tình kết nghĩa ấy mãi xanh tươi, bền vững và đạt tầm cao mới, thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã giới thiệu về mảnh đất, con người, tiềm năng, lợi thế, những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế  - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thái Bình và Trà Vinh. 

Các đồng chí khẳng định, với những nét tương đồng về điều kiện tự nhiên của vùng châu thổ sông Hồng và vùng châu thổ sông Cửu Long cùng khát vọng vươn lên, những năm qua kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình và Trà Vinh có sự phát triển toàn diện. 

Với Thái Bình, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 3 năm 2021 - 2023 đạt 8,18% (năm 2021 tăng 6,68%, đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; năm 2022 tăng 9,52%,  đứng thứ 6/11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 18 trong cả nước; năm 2023 tăng 7,37%, đứng thứ 7 vùng đồng bằng sông Hồng); 6 tháng đầu năm 2024 tốc độ tăng trưởng GRDP ước tăng 7,96%, đứng thứ 7 vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 16 cả nước. Thái Bình luôn nằm trong top đầu của cả nước về giải ngân vốn đầu tư công. Khu kinh tế Thái Bình được hình thành rõ nét và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khẳng định vai trò động lực phát triển của tỉnh, tạo được niềm tin, sức hấp dẫn thu hút nhiều nhà đầu tư có uy tín trong vào ngoài nước. Tổng vốn đầu tư đăng ký trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2023 đạt 153.011 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với giai đoạn 2016 - 2020; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trên 4,1 tỷ đồng, cao hơn tổng số vốn đầu tư FDI của tỉnh từ năm 2020 trở về trước (riêng năm 2023, thu hút FDI đạt gần 3 tỷ USD, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố trong cả nước). Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đến nay, toàn tỉnh có 32 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

Đối với tỉnh Trà Vinh, tốc độ tăng trưởng GRDP 3 năm 2021-2023 bình quân đạt 3,72%, 6 tháng đầu năm 2024 ước tăng 10,27%, xếp thứ 6 cả nước và đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; lĩnh vực công nghiệp - xây dựng - thương mại - dịch vụ, thuế sản phẩm chiếm tỷ trọng 71,36%. Trà Vinh có Khu kinh tế Định An diện tích 39.020ha là một trong những khu kinh tế trọng điểm của cả nước. Hiện toàn tỉnh có 5.654 doanh nghiệp với tổng vốn 73.886 tỷ đồng, tạo việc làm cho 106.217 lao động. Đến nay, Trà Vinh cơ bản đạt 8/8 nội dung tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 51 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 9/9 huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân hai tỉnh không ngừng được cải thiện và nâng lên. Các lĩnh văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của hai địa phương được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều giải pháp quyết liệt và đạt được những kết quả rõ nét.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi kinh nghiệm của tỉnh Thái Bình về công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội.  

Đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Trà Vinh tại buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khẳng định qua chia sẻ của lãnh đạo hai tỉnh Thái Bình - Trà Vinh về kết quả phát triển kinh tế  - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cho thấy mỗi tỉnh đều có những tiềm năng, thế mạnh phát triển riêng. Buổi làm việc hôm nay sẽ là cơ hội để Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh chia sẻ, học hỏi lẫn nhau trong các lĩnh vực, nhất là trong xây dựng Khu kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp, thủy sản, xây dựng nông thôn mới… 

Trong kháng chiến, tinh thần thi đua mạnh mẽ của Thái Bình - Vĩnh Trà đã làm nên sức mạnh góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới đây Đảng bộ, nhân dân hai tỉnh Thái Bình – Trà Vinh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua hơn nữa để làm sâu sắc hơn tình anh em ruột thịt “Thủy chung, son sắt - thắm đượm nghĩa tình”, cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng, còn Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tặng quà lưu niệm đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh.

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tặng quà lưu niệm Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh.  

Nhóm phóng viên







Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày