Thứ 2, 01/07/2024, 02:20[GMT+7]

Long trọng lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Thứ 2, 01/07/2024 | 00:03:33
813 lượt xem
Tối ngày 30/6, tại Quảng trường Thái Bình, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, UBND tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Video: 300624_-_Ky_niem_70_nam_thanh_lap_thi_xa.mp4?_t=1719772844

 

Tới dự lễ kỷ niệm, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương. 

Về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.  

Đại biểu thành phố Thái Bình có đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo thành phố; các đồng chí nguyên Thường trực Thành ủy; đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành, huyện, thị xã bạn.

Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã ôn lại trang sử hào hùng, truyền thống vẻ vang, quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của mảnh đất Kỳ Bố Hải Khẩu xưa, đến khi là thị xã Thái Bình và trở thành thành phố Thái Bình ngày nay. Ngay từ khi thành lập, thị xã Thái Bình đã trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, là đầu mối giao thông quan trọng, nơi hội tụ và giao thoa các sắc thái văn hóa của tỉnh. Sau 70 năm giải phóng, 20 năm xây dựng và phát triển, thành phố Thái Bình đã có sự phát triển vượt bậc. Từ thị xã nhỏ bé đến nay đã mở rộng trên 6.800ha với số dân trên 250.000 người. Không gian đô thị không ngừng được mở rộng, với 19 đơn vị hành chính; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp; đưa thành phố Thái Bình từ đô thị loại IV lên đô thị loại III năm 2003, trở thành đô thị loại II năm 2013, đến nay cơ bản đạt các tiêu chí về hạ tầng theo tiêu chí đô thị loại I. Bằng sự cố gắng, nỗ lực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Bình đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, tạo nền tảng vững chắc để phát triển thành phố giai đoạn mới. Đến nay, quy mô nền kinh tế thành phố được mở rộng, khẳng định vị trí đầu tàu, là động lực dẫn dắt sự phát triển kinh tế của tỉnh, đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực. Đến năm 2023, tổng giá trị sản xuất đạt trên 50.000 tỷ đồng chiếm 25% tổng giá trị sản xuất toàn tỉnh; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 3.000 tỷ đồng, chiếm 30% thu nội địa của tỉnh. Hạ tầng đô thị tiếp tục được quan tâm đầu tư, chỉnh trang, nâng cấp theo hướng đồng bộ, hiện đại, tăng cường tính kết nối. Không gian đô thị được mở rộng về nhiều hướng, với việc xây dựng các khu đô thị, công viên hiện đại, đồng bộ, hoàn chỉnh hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Lĩnh vực văn hóa – xã hội luôn được thành phố quan tâm, chăm lo, là nền tảng cho thành phố phát triển bền vững. Công tác quân sự quốc phòng địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, những kết quả đạt được sau 70 năm giải phóng, 20 năm xây dựng và phát triển là tiền đề, nền tảng quan trọng tạo đà cho thành phố Thái Bình phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Bình.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Bình.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ kỷ niệm.  

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực phấn đấu và đánh giá cao những thành tựu mà thành phố đã đạt được; quy mô và tiềm lực kinh tế có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, mang tính đặc trưng của đô thị đầu não của tỉnh và đô thị cấp vùng. 

Để tiếp tục xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình trong giai đoạn tới, bên cạnh các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cần tiếp tục xác định rõ và kiên định với các mục tiêu, quan điểm và phương châm đã đặt ra về xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Đó là xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình nhanh, bền vững, trở thành đô thị xanh, đô thị cảnh quan, văn minh, có bản sắc riêng; có kết cấu hạ tầng đô thị hiện đại, kết nối thuận lợi; là đầu tàu kinh tế, là trung tâm thương mại dịch vụ của tỉnh. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng hiện đại, chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ phục vụ hoạt động của Khu kinh tế Thái Bình. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và hệ thống chính trị. Cấp ủy, chính quyền thành phố xác định rõ trách nhiệm của mình, từ đó quyết tâm, nỗ lực, chủ động trong tổ chức thực hiện, sáng tạo trong việc đề ra các giải pháp, trong đó chú trọng phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để khai thác các nguồn lực tại chỗ, đồng thời tận dụng mọi cơ hội phát triển, thu hút đầu tư và các nguồn lực bên ngoài. Tăng cường sức mạnh của sự đồng thuận, đoàn kết nhất trí cao trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Bình. Đây cũng là cơ sở để vận động nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp nỗ lực vươn lên, thi đua ra sức xây dựng và phát triển thành phố bằng hành động, việc làm và kết quả cụ thể; góp công, góp sức để thành phố nhanh chóng giàu đẹp, văn minh.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu, nhân dân và du khách đã được thưởng thức drone show (trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng máy bay không người lái); chương trình nghệ thuật “Khát vọng tuổi 20” có sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng; màn pháo hoa nghệ thuật và trình diễn DJ sôi động.

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; là dịp để ôn lại, khơi dậy và phát huy những giá trị truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang và những thành tựu thành phố đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển; góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng, hình ảnh, thế mạnh của thành phố, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi đến các tầng lớp nhân dân.

 Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm. 

Màn trình diễn drone tại lễ kỷ niệm.  

Minh Nguyệt - Nguyễn Thắm - Trịnh Cường 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày